Cơ hội để có một thỏa thuận giữa Nga và Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) bị nhiều chuyên gia cho là rất mong manh, bất chấp giá dầu tăng mạnh sau khi có tin hai bên có thể đàm phán giảm sản lượng nhằm cứu giá.
“Không có gì mới cả. Đây chỉ là một phần khác của dòng thông tin đến từ Nga. Không có dấu hiệu nào cho thấy Saudi Arabia có mong muốn làm bất cứ điều gì”, ông Edward Morse, trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa cơ bản toàn cầu của Citigroup, nhận định.
Nhiều hãng tin ngày 28/1 nói OPEC và các nước sản xuất dầu ngoài nhóm này sẽ gặp để thảo luận việc cắt giảm sản lượng. Ngoài ra, cũng có bản tin nói Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga Alexander Novak nói Saudi Arabia đã đề xuất mỗi nước cắt giảm 5% sản lượng dầu để cứu giá.
Hãng tin Dow Jones sau đó dẫn lời một quan chức cấp cao từ vùng Vịnh nói Saudi Arabia không hề đề nghị Nga cắt giảm 5% sản lượng dầu. Vị quan chức này cũng nói đây chỉ là một đề xuất đã cũ từ Algeria và Venezuela.
“Tôi thực sự nghĩ những thông tin này là không có cơ sở. Tôi không kỳ vọng sẽ có bất kỳ cuộc đàm phán nào... Một lý do khiến tôi cho rằng người Saudi Arabia sẽ không đàm phán là bởi mục tiêu thực sự của họ là [hạ gục] các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ”, ông Chris Weafer, thành viên cấp cao công ty tư vấn Macro-Advisory có trụ sở ở Moscow, phát biểu.
“Trừ phi có thỏa thuận giữa hai bên, sẽ không có chuyện Nga hay Saudi Arabia cắt giảm sản lượng vì làm vậy sẽ giúp ích cho các nhà sản xuất dầu đá phiến”, ông Weafer nói thêm.
Vị chuyên gia coi tuyên bố của ông Novak, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga, là “một phát biểu ngẫu hứng, có thể nhằm mục đích tìm cách hỗ trợ giá dầu”.
Đầu giờ chiều ngày 29/1 theo giờ Việt Nam, giá dầu WTI tại New York và dầu Brent tại London cùng ở quanh ngưỡng 34 USD/thùng, mức cao nhất kể từ đầu tháng. Không chỉ được hỗ trợ bởi thông tin về Nga-OPEC có thể đàm phán, giá dầu còn đang được đẩy lên bởi động thái hạ lãi suất về dưới 0 của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ).
Từ năm ngoái, những đồn đoán về một cuộc họp khẩn cấp của OPEC đã nhiều lần rộ lên rồi lại chìm xuống. Tuy nhiên, tin đồn lại rộ lên trong tuần này về việc OPEC có thể sẽ thỏa thuận với các nước sản xuất dầu ngoài khối.
“Tôi cho rằng nguyên nhân dẫn tới những đồn đoán như vậy là do có nhiều thông tin cho thấy tình hình kinh tế ở các nước xuất khẩu dầu đang ngày càng trở nên khó khăn. Khi họ đã kịch chân tường thì đó có thể là lúc có thỏa thuận”, Phó chủ tịch công ty nghiên cứu IHS Daniel Yergin nhận xét.
Theo ông Yergin, việc OPEC có sẵn sàng thỏa thuận hay không còn tùy thuộc vào việc Iran, một thành viên của khối, sẽ tăng xuất khẩu dầu tới mức nào. Mới đây, sau khi được dỡ bỏ lệnh trừng phạt liên quan đến chương trình hạt nhân, Iran tuyên bố sẽ nhanh chóng tăng sản lượng dầu thêm nửa triệu thùng/ngày. Chưa kể, nước này còn có 40 triệu thùng dầu đang cất giữ trong các bể chứa nổi ngoài biển.
Vị chuyên gia này nhấn mạnh rằng Saudi Arabia từng nói sẽ cắt giảm sản lượng dầu nếu các nước khác cũng giảm sản lượng. Tuy nhiên, Iran lại đang tiến tới tăng sản lượng dầu, và Iraq khó có thể hạ sản lượng “vàng đen” bởi mặt hàng này chiếm 95% thu ngân sách của Baghdad. Mới đây, Iraq tuyên bố tăng sản lượng dầu lên mức 4 triệu thùng/ngày.
“Saudi Arabia luôn nói sẽ không tự cắt giảm sản lượng một mình, mà sẽ chỉ cắt giảm nếu các nước xuất khẩu dầu lớn khác cũng làm như vậy. Họ sẽ không ‘chịu đòn’ thay cho người khác”, Yergin nói.
Nga và Saudi Arabia hiện là nước sản xuất dầu lớn nhất và nhì thế giới. Trong đó, sản lượng dầu của Nga nhỉnh hơn so với Saudi Arabia một chút, ở mức 10,6 triệu thùng/ngày. Mỹ là nước đứng thứ ba, khai thác khoảng 9,2 triệu thùng/ngày vào tuần trước.
Hoạt động sản xuất dầu còn mạnh ở Mỹ là một lý do khiến tình trạng dư thừa nguồn cung dầu có thể duy trì trong thời gian tới.
Lượng dầu tồn kho của Mỹ hiện đã lên tới mức 1,2 tỷ thùng. Dù số giàn khoan dầu tại Mỹ đã bị cắt giảm mạnh, mức sản lượng khai thác của nước này đang cách không xa mức đỉnh 9,6 triệu thùng/ngày thiết lập hồi tháng 4/2015.
Theo một báo cáo của công ty Baker Hughes, số giàn khoan dầu ở Mỹ đã giảm xuống mức 510 giàn vào tuần trước, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2010 và giảm khoảng 800 giàn so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo chuyên gia Weafer, ngành công nghiệp dầu lửa của Nga khó tham gia hay thực thi một thỏa thuận cắt giảm sản lượng, bởi có nhiều công ty lớn cùng hoạt động trong ngành này ở Nga.
Số liệu của ngân hàng Barclays cho thấy hơn 90% sản lượng dầu của Nga đến từ 7 nhà sản xuất chính, và hơn 90 công ty khác đóng góp phần sản lượng còn lại.
Nhu cầu vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm tại Nghệ An đang tăng nhanh, trong khi nguồn cung hiện mới đáp ứng khoảng 66% nhu cầu đá xây dựng, 39% nhu cầu cát và chỉ 30% nhu cầu đất san lấp. Tỉnh đang yêu cầu siết quản lý toàn bộ chuỗi từ quy hoạch, cấp phép, khai thác đến vận chuyển, tiêu thụ, đồng thời đẩy nhanh bổ sung các mỏ mới để tránh thiếu vật liệu và phát sinh tình trạng tăng giá, thất thu ngân sách...
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các chương trình khảo sát, kết nối phát triển du lịch nông thôn, du lịch nông nghiệp gắn với sản phẩm OCOP trên địa bàn Thành phố năm 2026...
Do giá thế giới hạ nhiệt khi OPEC+ tăng sản lượng và căng thẳng Trung Đông giảm bớt, từ ngày 6/8, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 660 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm 535 đồng/lít; các loại dầu cũng giảm nhẹ, giúp giá xăng dầu Việt Nam duy trì ở mức thấp so với khu vực…
Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và xu hướng kinh doanh dựa trên dữ liệu đang định hình lại toàn bộ bức tranh ngành bán lẻ. Theo bà Trần Thị Phương Lan, Chủ tịch AVR, muốn bứt phá và giữ vững lợi thế cạnh tranh, các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam bắt buộc phải bước qua giai đoạn thử nghiệm để thực sự “làm chủ” công nghệ và dữ liệu...
Nhờ sức mua nội địa cải thiện cùng sự bùng nổ của ngành du lịch, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 7 tháng năm 2026 đạt hơn 4,5 triệu tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Điểm sáng nổi bật đến từ đà bứt phá mạnh mẽ của dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành tại nhiều địa phương trọng điểm...
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Tài sản thực đang bước vào một cuộc chuyển dịch mới khi blockchain ngày càng được sử dụng để token hóa bất động sản, trái phiếu, năng lượng, hạ tầng và nhiều tài sản trong nền kinh tế thực. Tâm điểm kinh tế tuần này của Tạp chí Kinh tế Việt Nam tập trung vào chính xu hướng đó: “Tài sản thực được mã hóa – Động lực mới cho thị trường vốn và kinh tế số”.