14:51 22/02/2010

Khó mua vé tàu vào Nam sau tết

Vũ Quỳnh

Ga Hà Nội đã bán hết các vé ngồi cứng, ngồi mềm, và các loại vé giường nằm các tuyến tàu Thống Nhất cho đến ngày 28/2

Lượng khách đi tàu rất đông ngay từ những ngày đầu năm.
Lượng khách đi tàu rất đông ngay từ những ngày đầu năm.
Mặc dù đã tăng chuyến, nối toa, thậm chí triển khai bán cả ghế phụ nhưng đường sắt vẫn không đáp ứng hết nhu cầu đi lại của hành khách trên chuyến Bắc - Nam trong dịp đầu xuân.

Trao đổi với VnEconomy, ông Vũ Đình Rậu, Trưởng ga Hà Nội cho biết, lượng khách đi tàu năm nay cao hơn năm ngoái khoảng 10%. Hiện nhà ga đã bán hết các vé ngồi cứng, ngồi mềm, và các loại vé giường nằm các tuyến tàu Thống Nhất cho đến ngày 28/2 (tức 15 tháng Giêng) chiều Hà Nội - Sài Gòn. Các tuyến này chỉ còn loại vé ghế phụ.

Vì thế, nếu không mua vé trước Tết, thời điểm hiện tại hành khách sẽ rất khó có được tấm vé tàu vào Nam theo ý muốn.

Lượng khách đi tàu rất đông ngay từ những ngày đầu năm. Tính đến ngày mùng 7 Tết, ga Hà Nội đã vận chuyển được trên 68.000 lượt khách đi tàu Thống Nhất và hơn 77.000 lượt khách đi tàu địa phương. “Tình hình vé tàu tại ga Hà Nội chắc phải sau rằm tháng Giêng mới bớt căng thẳng”, ông Rậu nói.