Khoảng 13.000 khách được phép tham quan tháp Eiffel mỗi ngày
Tường Bách
17/07/2021, 12:04
Hôm qua (16/7), tháp Eiffel - biểu tượng của thủ đô Paris, Pháp - đã mở trở lại cho du khách sau khoảng 9 tháng đóng cửa do đại dịch Covid-19...
Để thực hiện các biện pháp chống dịch, 13.000 khách mỗi ngày - bằng một nửa mức bình thường - sẽ được phép đi thang máy lên đỉnh tháp Eiffel để ngắm thủ đô Paris. Lễ mở cửa trở lại diễn ra lúc 13 giờ chiều (11h00 GMT) hôm qua, với những vị khách đầu tiên đã đến hàng giờ trước sự kiện được chờ đợi từ lâu.
Hãng tin Reuters miêu tả khi đồng hồ đếm ngược ở chân tháp chuyển sang 0h, đã có những tiếng vỗ tay và reo hò từ các du khách đang xếp hàng để được vào. Một ban nhạc bắt đầu chơi các nhạc cụ và người ta bắt đầu đi thành hàng qua cổng vào. "Chúng tôi cảm thấy khá may mắn khi có mặt ở đây" - du khách Patrick Perutka (18 tuổi) đến từ Croatia chia sẻ khi anh đợi 3 giờ đến giây phút cổng mở. Đây là lần đầu tiên anh được tới tháp Eiffel.
Laurent Thebault, chủ 1 ki-ốt bán bánh ngọt và nước trái cây gần tháp Eiffel chia sẻ: "Thật tốt khi tháp Eiffel được mở cửa và dòng người ghé qua mỗi ngày. Khách đến tham quan rồi đi thuyền trên sông, hoặc dạo bộ trên quảng trường Trocadero. Với người kinh doanh như chúng tôi, đó là điều kiện để tồn tại”.
Du khách sẽ được vào tất cả các điểm thăm quan trong khuôn viên Tháp, ngoại trừ một số khu vực đang được cải tạo.
Ông Jean-François Martins, người đứng đầu công ty Sete điều hành Tháp Eiffel cho biết khoảng 70.000 vé cho mùa hè này đã được bán trong sáu tuần. 50% suất đặt trước là du khách trong nước, số du khách Italy và Tây Ban Nha chiếm tỷ lệ cao hơn bình thường, trong khi hầu như không có du khách Anh mua vé trước. Việc đóng cửa Tháp Eiffel do dịch bệnh đã khiến doanh thu của Sete sụt giảm tới 75% trong năm 2020, xuống còn 25 triệu euro (29 triệu USD).
Do vẫn còn nhiều lo ngại về Covid-19, ban quản lý vẫn bắt buộc những người trên 11 tuổi đeo khẩu trang và thang máy sẽ chỉ vận chuyển số khách bằng một nửa mức bình thường. Từ ngày 21/7, để phù hợp với các yêu cầu của chính phủ, du khách sẽ cần trình "giấy thông hành y tế" cho thấy họ đã tiêm vaccine hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính gần đây. Ngoài ra, du khách sẽ được vào tất cả các điểm thăm quan trong khuôn viên Tháp, ngoại trừ một số khu vực đang được cải tạo.
Tháp Eiffel đã buộc phải đóng cửa hồi tháng 10/2020 trong bối cảnh Pháp đối phó với làn sóng dịch Covid-19 thứ hai. Thậm chí sau khi hầu hết địa điểm thu hút du khách lớn của Pháp mở lại tháng trước, tháp Eiffel vẫn đóng cửa để sửa chữa lúc đó. Đây là khoảng thời gian dài nhất tháp Eiffel đóng cửa kể từ Thế chiến 2.
Tỷ lệ tiêm chủng giảm trong khi các ca nhiễm mới tăng do biến chủng Delta đã buộc chính phủ Pháp suy nghĩ lại về chiến lược chống Covid-19. Từ ngày 21/7, người dân tới các địa điểm công cộng như rạp chiếu phim, nhà hát, bảo tàng, công viên giải trí hay trung tâm văn hóa đều phải xuất trình thẻ y tế, cho thấy tình trạng tiêm vaccine Covid-19 hoặc kết quả xét nghiệm của họ.
Những vị khách đầu tiên đã đến chờ hàng giờ trước khi đồng hồ đếm ngược ở chân tháp chuyển sang 0h.
Trước đó, vào ngày 1/7, Liên minh châu Âu (EU) chính thức triển khai hộ chiếu vaccine điện tử. Công dân thuộc khối EU đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 sẽ được cấp chứng nhận tiêm chủng dưới dạng mã QR bởi quốc gia nơi họ đang cư trú. Ngoài những người đã tiêm vaccine, các cá nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 hoặc đã hình thành kháng thể miễn dịch sau khi mắc Covid-19 cũng được cấp mã QR chứng nhận nói trên. Người được cấp chứng nhận sẽ không cần tuân thủ hầu hết hạn chế về đi lại hoặc kiểm tra dịch tễ trong phạm vi EU.
Theo Reuters, hơn 62,3 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 đã được sử dụng tại Pháp. Tính đến ngày 16/7, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, Pháp ghi nhận hơn 5,83 triệu ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có khoảng 111.000 trường hợp tử vong.
Du khách xếp hàng để đến Phuket, Thái Lan muốn mở cửa thêm 3 đảo
15:08, 09/07/2021
Trong top 25 trải nghiệm tốt nhất thế giới, có 2 tour của Việt Nam
06:00, 06/07/2021
Lưu trú một đêm tại Di sản thế giới UNESCO mất bao nhiêu tiền?
Thừa cân ở trẻ em báo động xu hướng thực phẩm kém lành mạnh
Báo cáo mới đây của UNICEF cho thấy, tỷ lệ trẻ em thừa cân và béo phì ở Đông Á và Thái Bình Dương đã tăng hơn gấp đôi trong hai thập kỷ qua, với hơn 113 triệu trẻ em và thanh thiếu niên hiện đang bị ảnh hưởng…
Kích cầu thị trường trong nước bằng hàng Việt
Cùng với các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thì sức mua nội địa trở thành một trong những động lực then chốt giữ ổn định tăng trưởng. Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng đề án kích cầu thị trường trong nước, trọng tâm là nâng cao tỷ trọng hàng Việt…
"RichTok" - khi top 1% người giàu châu Á dùng TikTok
Đối với các thương hiệu xa xỉ, làn sóng mới của các người có ảnh hưởng - influencer châu Á giàu có, sở hữu tài sản ròng cao mang lại những thông tin hữu ích về tệp người tiêu dùng siêu giàu này…
Chiến lược “câu giờ” đem lại thành công cho ca bệnh hiếm
Một ca bệnh hiếm gặp trong lịch sử y khoa vừa được điều trị thành công tại bệnh viện Việt Nam, sau đó được đăng tải trên European Heart Journal – Case Reports, tạp chí y khoa thuộc Hội Tim mạch châu Âu (ESC)…
Hải Phòng: Sẽ có nhiều điểm mới trong Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn – VTV 2025
Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn – VTV 2025 sẽ diễn ra từ ngày 01/8 đến ngày 16/8 âm lịch (tức từ ngày 22/9 đến ngày 07/10 dương lịch) với sự tham gia của 16 “ông trâu”…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: