
Theo báo cáo mới nhất của tổ chức WealthInsight chuyên nghiên cứu tài sản có trụ sở ở London, số triệu phú ở các thành phố Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải đều đang nhiều hơn Los Angeles (Mỹ).
Đối tượng đạt tiêu chuẩn trong nghiên cứu này phải có tài sản từ 30 triệu USD trở lên, hay còn được gọi bằng thuật ngữ "cá nhân có tài sản ròng siêu cao". Theo đó, Bắc Kinh có 1.318 người thuộc nhóm siêu giàu, Thượng Hải có 2.028 người, còn ở Los Angeles là 950 người.
Mỹ vẫn có thể tự hào vì New York tiếp tục đứng đầu trong số các thành phố thế giới nhiều người giàu, với 2.929 cá nhân có từ 30 triệu USD trở lên. Song, số "đại gia" ở các thành phố thuộc nhóm BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) đang tiến rất nhanh.
Thành phố Sao Paulo của Brazil hiện có 1.310 người siêu giàu, nhiều hơn số người giàu ở San Francisco, Washington và Miami cộng lại. Lượng triệu phú ở Moscow (Nga) ngang ngửa với Chicago. Còn số cá nhân giàu có ở Mumbai (Ấn Độ) đã vượt xa thành phố Dallas (Mỹ).
Báo cáo còn cho rằng, số người siêu giàu ở các thành phố hạng hai thuộc BRICS có thể tăng gần gấp đôi trong 4 năm tới, nếu như việc chuyển dịch tài sản từ Đông sang Tây, từ các nước công nghiệp phát triển sang các thị trường mới nổi, tiếp tục diễn ra với tốc độ hiện nay.
Theo dự đoán của tổ chức có trụ sở tại London (Anh quốc) trên, số triệu phú ở các nước BRICS sẽ tăng 76% vào năm 2016, gấp đôi so với tốc độ 4 năm qua. Lượng "đại gia" Ấn Độ sẽ tăng 2 lần lên 511.000 người, Trung Quốc sẽ tăng 82% và Brazil tăng khoảng 40%.
Dẫu vậy, WealthInsight cho rằng, sự suy giảm kinh tế và thị trường chứng khoán của các nước BRICS có thể sẽ tác động tới tốc độ tăng trưởng trên. Đặc biệt là Trung Quốc, nếu nước này "hạ cánh cứng", tầng lớp cá nhân giàu có ở đây sẽ phải chịu tác động nghiêm trọng.
Liên minh châu Âu (EU) vừa đưa ra quyết định áp mức phạt 890 triệu euro, tương đương 1 tỷ USD, lên Google, trên cơ sở cáo buộc công ty Mỹ này ưu ái các dịch vụ của chính mình...
Việc Samsung Electronics nhượng bộ các cuộc phản đối của công đoàn và đồng ý trả khoản thưởng hơn 400.000 USD cho một số nhân viên đang thúc đẩy làn sóng đòi chia sẻ lợi nhuận tại nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc...
Airbus đang tăng tốc phát triển thế hệ máy bay thân hẹp mới với mục tiêu ra mắt vào năm 2030, tích hợp nhiều công nghệ giúp giảm 20-30% mức tiêu thụ nhiên liệu. Song song đó, tập đoàn hàng không châu Âu cũng đẩy mạnh phát triển động cơ hydro, chuẩn bị cho kỷ nguyên hàng không phát thải thấp và cuộc cạnh tranh công nghệ ngày càng quyết liệt trên toàn cầu…
Theo nghiên cứu của tờ Nikkei Asia, tổng nghĩa vụ tài chính ngoài bảng cân đối kế toán của 5 tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ tăng gấp 8 lần trong vòng 4 năm khi các doah nghiệp này đẩy mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI)...
Giữa lúc ngành công nghiệp thép của Anh đối mặt với nhiều thách thức, Chính phủ Anh đã có một động thái chiến lược là quốc hữu hóa hãng thép British Steel...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.