
Dự án Green Pearl do Công ty Cổ phần Phát triển nhà Phong Phú - Daewon - Thủ Đức làm chủ đầu tư, tọa lạc tại số 378 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã chính thức được khởi công xây dựng ngày 2/4/2016.
Với vốn đầu tư dự kiến 1.618 tỷ đồng, dự án tọa lạc tại vị trí ngay cửa ngõ phía Nam của Hà Nội, nằm tại nút giao thông huyết mạch nối liền trường học, bệnh viện và các khu mua sắm, giải trí lớn của Hà Nội.
Phía Bắc dự án tiếp giáp đường Minh Khai (đường Vành đai 2), phía đông giáp khu đô thị Times city, phía Tây và phía Nam của dự án tiếp giáp khu dân cư hiện hữu phường Vĩnh Tuy.
Dự án có tổng diện tích 28.736,2 m2, trong đó, mật độ xây dựng 37,31%. Dự án dành 4.401 m2 giao thông, 12.928,5 m2 dành cho nhà ở thấp tầng, 10.334 m2 dành cho nhà ở cao tầng, 2.900 m2 dành xây trường học, còn lại là 2.573,7 m2 dành cho khuôn viên cây xanh, công viên.
Theo quy hoạch, dự án có 41 căn liền kề sân vườn và nhà phố thương mại có diện tích từ 70,9 m2 - 166,8 m2 với mật độ xây dựng từ 50% - 76,64%.
Bên cạnh đó, dự án có 20 căn biệt thự sân vườn có diện tích từ 165,4 m2 - 324,8 m2 với mật độ xây dựng từ 48,74% - 63,41%. Các căn nhà đều hướng ra đường rộng có sân vườn, hoặc hướng ra công viên, vườn hoa trong không gian xanh, trong lành.
Ngoài ra, dự án còn có hai tòa chung cư với hơn 500 căn hộ cao cấp. Các căn hộ có thiết kế đón gió thông thoáng và tất cả các phòng đều tiếp xúc với ánh sang tự nhiên.
Về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, toàn bộ thệ thống chiếu sáng, điện dân dụng, hệ thống cấp thoát nước, thông tin liên lạc hoàn toàn được thiết kế ngầm.
Bên cạnh việc sử dụng nguồn điện lưới quốc gia, thì dự án cũng được đầu tư máy phát điện dự phòng để cấp điện dự phòng tự động khởi động và đóng điện khi mất điện lưới quốc gia.
Hệ thống cấp nước sinh hoạt đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của toàn khu vực dự án. Hệ thống xử lý nước thải tiên tiến có sự phân tách giữa hệ thống thoát nước thải và hệ thống thoát nước mưa.
Các cư dân tương lại tại Green Pearl sẽ được hưởng nhiều tiện ích khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng như trung tâm thương mại, văn phòng, hệ thống chăm sóc sức khỏe, bể bơi ngoài trời, vườn thượng uyển trên tầng thượng của hai tòa cao tầng.
Ngoài ra, dự án cũng được đầu tư trường học mầm non với thiết kế hiện đại trên tổng diện tích 2.900 m2 với các khu vực học tập, vui chơi, phòng thể chất...
Thời gian triển khai xây dựng dự án từ quý 2/2016 đến quý 2/2018. Hiện nay, dự án đã san lấp xong mặt bằng, đang chuẩn bị bước sang giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng.



Đất đai là nguồn lực quan trọng cho phát triển, nhưng giá trị của nguồn lực này chỉ được phát huy khi sử dụng đúng hướng và phù hợp với nhu cầu phát triển. Trong giai đoạn mới, việc khai thác hiệu quả quỹ đất đang đặt ra yêu cầu cân bằng giữa lợi ích kinh tế, khả năng triển khai và mục tiêu sử dụng lâu dài...
Thanh tra Chính phủ vừa thông báo Kết luận thanh tra về cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong đó làm rõ kết quả sắp xếp, những vấn đề trong quản lý, sử dụng và hướng xử lý quỹ tài sản này...
Hơn 600 chuyên viên kinh doanh từ hệ thống đại lý chiến lược đã cùng hội tụ, tạo nên khí thế sôi động tại Lễ ra quân Khải Hoàn Prime với chủ đề “Khám phá kiệt tác căn hộ TOD chuẩn Urban Wellness giữa lòng Nam Sài Gòn” diễn ra vào ngày 4/9 vừa qua.
Sau hơn ba thập kỷ định hình miền sống thượng lưu của Hà Nội, Ciputra đang bước vào một chu kỳ mới với sự xuất hiện của loạt dự án cao tầng quy mô lớn, trong bối cảnh quy hoạch và hạ tầng khu vực Tây Hồ Tây liên tục được hoàn thiện.
Khoảng cách đến nơi làm việc, trường học, bệnh viện hay các tiện ích thiết yếu có thể quyết định đáng kể đến chi phí và thời gian mà một gia đình phải bỏ ra mỗi ngày. Khi hạ tầng giao thông công cộng ngày càng được đầu tư, khả năng kết nối cũng dần trở thành một phần giá trị cần tính đến khi lựa chọn nơi ở...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.