
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 08/10/2025
04/03/2022, 16:24
Tính chung trên toàn thị trường, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 9,7 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 521,9 tỷ đồng...
Hôm nay (4/3), sau khi VPBank chính thức điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 15% lên mức 17,5%, ngay lập tức khối ngoại đã bỏ ra một khoản tiền lớn để giải ngân vào cổ phiếu VPB. Cũng chính nhờ khoản tiền mua ròng hơn 890 tỷ đồng này, nhà đầu tư nước ngoài đã giữ được trạng thái mua ròng toàn thị trường.
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 0,33 điểm ( 0,02%) lên 1.505,33 điểm. HNX-Index tăng 1,28 điểm ( 0,28%) lên 450,59 điểm. UPCoM-Index tăng 0,10 điểm ( 0,09%) lên 113,29 điểm.
Trên HOSE, khối ngoại mua vào với khối lượng 53,6 triệu đơn vị, giá trị 2.589,4 tỷ đồng và bán ra với khối lượng 44,2 triệu đơn vị, giá trị 2.120,2 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng trên sàn này 9,3 triệu đơn vị, tương ứng mua ròng 469,2 tỷ đồng.
Ở chiều mua, VPB dẫn đầu danh sách với 890,3 tỷ đồng. Ngoài ra, một số mã được mua nhiều còn có MSN với 72,3 tỷ đồng; PNJ với 69,5 tỷ đồng; DXG với 65,1 tỷ đồng; DCM với 64,4 tỷ đồng; DGC với 60,5 tỷ đồng; VND với 60,5 tỷ đồng; KBC với 59,2 tỷ đồng…
Ở chiều bán, nhà đầu tư nước ngoài bán mạnh nhất HPG với 251 tỷ đồng. Các mã bị bán trên 60 tỷ đồng chỉ còn có NLG, VNM và VRE.
Trên HNX, khối ngoại bán ròng 1 tỷ đồng. Trong đó, họ mua nhiều nhất PVS với 6,8 tỷ đồng. Trái lại, SHS và VKC bị bán mạnh nhất với giá ròng trị lần lượt đạt 4,4 tỷ đồng và 3,4 tỷ đồng.
Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng 47,7 tỷ đồng. Trong đó, lực mua chủ yếu tập trung tại ACV với 46,1 tỷ đồng. Trái lại dù bị bán mạnh nhất nhưng BDT cũng chỉ dừng tại 2 tỷ đồng.
Tính chung trên toàn thị trường, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 9,7 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 521,9 tỷ đồng; giảm mạnh về khối lượng nhưng giá trị mua ròng chỉ giảm nhẹ.
Tự doanh hôm nay bán ròng 1076.0 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 1279.4 tỷ đồng.
Ngay cả khi có nhịp phục hồi tốt buổi chiều và VNI quay đầu tăng điểm thì hôm nay thị trường vẫn phản ứng khá dè dặt với thông tin nâng hạng. Có lẽ thị trường hơi thất vọng vì để được chính thức nâng nạng vẫn cần trải qua kỳ rà soát giữa kỳ vào tháng 3/2026. Dù vậy đây vẫn là thông tin tích cực nhất trong bối cảnh không có thông tin gì khác.
Tâm lý thị trường mạnh lên đáng kể chiều nay, dù dòng tiền không tăng nhiều nhưng lại chấp nhận rủi ro cao hơn. Lực cầu chủ động nâng giá giúp cổ phiếu phục hồi tích cực. VN-Index đã vượt qua đỉnh 1700 điểm nhưng lại để “tuột” phút cuối khi phải gánh thêm sức nặng từ trụ.
Tổ chức FTSE Russell đã chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ "Thị trường cận biên" lên "Thị trường mới nổi thứ cấp". Nhân sự kiện quan trọng này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có cuộc trao đổi nhanh với báo chí vào sáng ngày 8/10/2025 xung quanh chủ đề thời sự này.
Báo cáo từ Công ty Cushman & Wakefield cho biết sau khi định nghĩa lại Vùng kinh tế phía Bắc theo đơn vị hành chính mới, tổng nguồn cung đất công nghiệp tích lũy toàn vùng đạt 23.563ha, ghi nhận mức tăng đột phá - khoảng 37% về quy mô so với trước đây.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: