
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 22/10/2025
Thủy Tiên
07/10/2019, 17:19
So với những phiên gần đây, áp lực bán của khối ngoại có phần "hạ nhiệt"
Nhà đầu tư hôm nay vẫn giữ trạng thái thận trọng. Cùng đó là áp lực bán tăng mạnh ở cuối phiên chiều đã khiến thị trường chìm trong sắc đỏ, đà giảm của chỉ số cũng được nới rộng.
Theo đó, kết thúc phiên giao dịch 7/10, VN-Index đóng cửa giảm 4,50 điểm (0,46%) xuống 983,09 điểm; HNX-Index giảm 1,44 điểm (1,36%) xuống 103,73 điểm và UpCom-Index cũng giảm 0,08 điểm (0,14%) xuống 56,85 điểm.
Toàn thị trường ghi nhận 247 mã tăng, 345 mã giảm và 155 mã giữ giá tham chiếu. Khối lượng giao dịch đạt 217,2 triệu đơn vị, tương ứng 4.655 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay giao dịch nhẹ nhàng hơn những phiên liền trước, song vẫn bán ròng. Tính trên cả ba sàn giao dịch, khối ngoại bán ròng khoảng 45 tỷ đồng.
Cụ thể, trên sàn HSX, khối ngoại mua vào với khối lượng 8,3 triệu đơn vị, giá trị 305 tỷ đồng và bán ra với khối lượng 12 triệu đơn vị, giá trị 352 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 3,7 triệu đơn vị, tương đương 47 tỷ đồng.
Ở chiều mua, cổ phiếu ngân hàng VCB tiếp tục được mua ròng mạnh nhất về giá trị với 15 tỷ đồng. Trong khi nếu xét về khối lượng, ROS dẫn đầu với hơn 244 nghìn đơn vị, tương ứng 6,2 tỷ đồng.
Ở chiều bán, DIG bị khối ngoại tập trung xả với 14,3 tỷ đồng. Tiếp sau là các mã như HPG và 14,3 tỷ đồng; VRE với 13,1 tỷ đồng; POW với 10,3 tỷ đồng; BVH với 8,7 tỷ đồng; DXG với 6,4 tỷ đồng…
Trên HNX, khối trở lại mua ròng với giá trị 127,3 triệu đồng trong phiên hôm nay. Trong đó, PVS và CEO là hai mã bị bán ròng nhiều nhất với 3,8 tỷ đồng và 1,4 tỷ đồng.
Ngược lại, giá trị của mã đứng đầu bên mua ròng là VCS với giá trị 3 tỷ đồng. Mã này sau thời gian tăng nóng, hôm nay cũng đã giảm sàn xuống mức 95.500 đồng/cổ phiếu.
Trên UpCom, khối ngoại có phiên mua ròng thứ 3 liên tiếp với giá trị 7,2 tỷ đồng. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 17 mã và QNS dẫn đầu khi được mua 6,9 tỷ đồng giá trị ròng. Trái lại, BSR dẫn đầu danh sách 14 mã bị bán ròng bằng 3,2 tỷ đồng.
Công ty chứng khoán dự báo VN-Index có thể đạt mức 1.800 điểm, với thanh khoản bình quân tăng 10-15% so với cùng kỳ, tương đương khoảng 1,14 tỷ USD/phiên, dù vẫn thấp hơn đáng kể so với đỉnh của quý 3/2025 (3 tỷ USD/phiên).
Tại Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 118/2020/TT-BTC, Bộ Tài chính đề xuất bỏ thủ tục hành chính liên quan đến việc thay đổi phương án mua lại cổ phiếu của công ty đại chúng. Doanh nghiệp được chủ động quyết định trong trường hợp bất khả kháng thay vì phải chờ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét…
Nhịp trượt giảm kéo dài suốt từ đầu phiên tới tận 2h chiều đã tạo sức ép lớn lên lượng hàng lướt sóng. Bao nhiêu người bắt đáy dưới dạng “cưa chân bàn”, bao nhiêu người thực sự thu gom? Thị trường cần giảm để “test” lượng cung này.
Không có diễn biến hấp dẫn ngay từ đầu phiên chiều như hôm qua, thậm chí thị trường còn bị “buông” mãi tới tận 2h mới xuất hiện dòng tiền chủ động. Đợt mua nâng giá này tạo hiệu ứng mạnh mẽ, không chỉ giúp VN-Index quay đầu tăng mạnh mà còn thúc đẩy làn sóng phục hồi trên diện rộng.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: