
Hòa cùng không khí thị trường tài chính toàn cầu, chứng khoán Việt Nam đã có phiên giao dịch đầu tháng 12 rất tích cực. Dòng tiền đổ mạnh vào thị trường giúp đà tăng kéo dài trọn ngày hôm nay mà không dừng lại nghỉ.
Theo đó, VN-Index tăng 25,05 điểm (2,7%) lên 951,59 điểm; HNX-Index tăng 2,81 điểm (2,69%) lên 107,64 điểm và UpCom-Index tăng 0,7 điểm (1,34%) lên 53,06 điểm. Đặc biệt, VN30-Index còn gây sốc khi tăng tới 3,01%, là mức tăng mạnh nhất kể từ cuối tháng 10.
Bên cạnh giao dịch của khối nội thì khối ngoại cũng có phiên giao dịch khá tích cực khi có phiên mua ròng thứ 7 liên tiếp.
Cụ thể, trên sàn HSX, khối ngoại mua ròng hơn 4,2 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 142 tỷ đồng. Trong khi phiên cuối tuần trước bán ròng 13 tỷ đồng.
Đứng đầu danh sách mua ròng là VNM với 86,2 tỷ đồng, tương đương khối lượng 652 đơn vị.
4 vị trí tiếp theo đều thuộc về các cổ phiếu ngân hàng là STB, HDB, BID, VCB với giá trị lần lượt là 26 tỷ đồng, 21 tỷ đồng, 17 tỷ đồng và 15,7 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, HPG vẫn là mã bị bán ròng mạnh nhất với hơn 1 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 37,2 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, các mã khác cũng được bán ròng như VRE với 11 tỷ đồng, VHC với 9,7 tỷ đồng, VJC với 8,8 tỷ đồng...
Trên sàn HNX, khối ngoại quay đầu bán ròng 16,9 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng là 937 nghìn đơn vị.
Đáng chú ý, ngoài PVS bất ngờ bị xả ròng 17,2 tỷ đồng thì không còn mã nào bị bán ròng hay mua ròng trên 1 tỷ đồng.
Trên sàn UpCom, khối ngoại có phiên mua ròng thứ 7 liên tiếp với giá trị 20 tỷ đồng, giảm 39% so với phiên liền trước. Trong đó, VTP dẫn đầu danh mục với giá trị 30,8 tỷ đồng. Ngược lại, BSR dẫn đầu danh mục bán ròng mạnh với giá trị 14,1 tỷ đồng.
Như vậy, tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 3/12, khối ngoại đã mua ròng hơn 145 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (7/10), khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục leo thang lên đỉnh mới và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu còn tăng lãi suất trong năm nay...
Tại thời điểm lập đáy, giá vàng chịu áp lực cộng hưởng từ đồng USD tăng giá và bán tháo trên thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu khiến lợi suất tăng mạnh...
Với mục tiêu tăng trưởng GDP của Chính phủ từ 10% trở lên trong năm 2026 và tiếp tục duy trì định hướng tăng trưởng cao trong các năm tới, nhu cầu vốn của nền kinh tế sẽ ở mức rất lớn trong trung và dài hạn.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 08/10/2026.
Một công ty chứng khoán dự báo vùng điểm hợp lý của chỉ số VN-Index thời điểm cuối năm ở mức 1.800 điểm, tương đương mức tăng gần 2% so với đóng cửa quý 3.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.