
Phiên giao dịch hôm nay bắt đầu với đà hồi phục mạnh trên toàn thị trường bất chấp thanh khoản vẫn mất hút. Tuy nhiên, sự dè dặt của nhà đầu tư xuất hiện trong phiên chiều đã khiến các chỉ số thu hẹp đà tăng.
Theo đó, VN-Index đóng cửa tăng 6,12 điểm (0,63%) lên 975,91 điểm; HNX-Index tăng 0,71 điểm (0,67%) lên 107,56 điểm và UpCom-Index cũng tăng 0,09 (0,16%) lên 57,15 điểm. Toàn thị trường ghi nhận 416 mã tăng, 228 mã giảm và 160 mã giữ giá tham chiếu. Khối lượng giao dịch đạt 201 triệu đơn vị, tương ứng 4.221 tỷ đồng.
Đáng chú ý, việc thị trường hồi phục là nhờ có sự trợ giúp đáng kể tới từ khối ngoại. Tính tổng trên cả 3 sàn, nhà đầu tư nước ngoài trở lại mua ròng tích cực với giá trị hơn 119 tỷ đồng.
Cụ thể, trên HSX, khối ngoại mua vào với khối lượng 17,7 triệu đơn vị, giá trị 630 tỷ đồng và bán ra với khối lượng 12,8 triệu đơn vị, giá trị 521 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 4,9 triệu đơn vị, giá trị khoảng 109 tỷ đồng.
Trong phiên hôm nay, khối ngoại sàn này mua ròng mạnh nhất MSN về giá trị với 59,3 tỷ đồng. Còn E1VFVN30 lại dẫn đầu về khối lượng với 3,1 triệu đơn vị, tương đương 46,7 tỷ đồng.
Ngoài ra, các trụ cũng được mua ròng mạnh gồm HPG với 26 tỷ đồng; CTG với 24,7 tỷ đồng; GAS với 19 tỷ đồng…
Trái lại, VNM dẫn đầu danh mục bán ròng với giá trị 29,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, bộ ba cổ phiếu họ Vin là VIC, VRE và VHM đều góp mặt trong top đầu khi bị bán ròng lần lượt 17,6 tỷ đồng; 10,1 tỷ đồng và 4,4 tỷ đồng.
Trên sàn HNX, khối ngoại có phiên mua ròng thứ 5 liên tiếp với 793 nghìn cổ phiếu, tương ứng giá trị 2,5 tỷ đồng. Trong đó, SHB tiếp tục được mua ròng với giá trị 7,8 tỷ đồng. Còn hai mã VGC và TNG chia nhau vị trí dẫn đầu tại bên bán ròng với giá trị đều trên 2 tỷ đồng.
Trên sàn UpCom, khối ngoại cũng mua ròng với giá trị 7,6 tỷ đồng trong phiên hôm nay.
Ở chiều mua ròng, HVN được mua nhiều nhất với giá trị 8,2 tỷ đồng. Tiếp ngay sau là MCH với 2,1 tỷ đồng và VGG với 1,1 tỷ đồng.
Ở chiều bán ròng, các mã VEA, VTP và C4G dẫn đầu danh mục, tuy nhiên, giá trị cũng chỉ ở dưới mức dưới 2 tỷ đồng.




Thị trường cuối tuần qua đón nhận số liệu vĩ mô quý 2/2026 với mức tăng trưởng GDP rất ấn tượng 8,39%, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng quay đầu giảm so với tháng 5, lượng vốn FDI giải ngân cao… Tuy nhiên phản ứng của giới đầu tư lại khá thất vọng.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.