
VN-Index vẫn tăng nhưng không đáng kể vào buổi sáng, cho đến phiên chiều thị trường được bất ngờ đánh thốc lên trước sự nghi ngờ, ngỡ ngàng của nhà đầu tư. Chốt phiên, chỉ số tăng 19,43 điểm tương ứng tăng 1,55% tiến thẳng về vùng giá 1.269,80 với độ rộng xanh ngút ngàn 230 mã tăng trên 92 mã giảm điểm.
Sóng này được bất động sản kiên trì dẫn dắt từ phiên này sang phiên khác. Riêng VIC đóng cửa kịch trần dư mua 1,25 triệu cổ phiếu sau khi có tin Vinpearl sắp niêm yết 1,8 tỷ cổ phiếu với giá chào sàn 71.300 đồng/cổ phiếu. Ngoài VIC, nhóm còn lại tăng không đáng kể như VRE, VHM, KDH, DXG. Trong khi bất động sản khu công nghiệp bật khá ngay trong lúc đàm phán thuế quan như BCM tăng 5,08%; KBC tăng 1,03%.
Nhóm chứng khoán cũng phất cờ mạnh ở nhiều cổ phiếu như VND, HCM, VIX, FTS, DSE, BSI. Nhóm vốn dĩ bị ảnh hưởng mạnh bởi thuế suất đối ứng của Mỹ áp lên cao như xuất khẩu, vận tải cũng tích cực hơn nhờ kỳ vọng thuế sẽ giảm còn 20-28%, theo Reuter, song mức tăng không đáng kể. Nhìn chung thị trường được kéo bởi một số trụ chính như VIC và GVR hôm nay cũng tăng hết biên độ.
Hầu hết các nhóm còn lại khởi sắc theo dẫn đến thị trường tăng nhưng danh mục nhà đầu tư không tăng tương xứng. Ngoài hai cổ phiếu trên, đóng góp tích cực hôm nay cho thị trường còn có FPT, BID, TCB, MSN, BCM. Trong đó, dù ngân hàng tăng nhẹ nhưng sự đồng thuận cao, không còn cổ phiếu nào đỏ lửa.
Điểm tích cực là tiền đã bắt đầu tham gia, ba sàn hôm nay khớp lệnh 20.500 tỷ đồng trong đó khối ngoại mua ròng 246 tỷ đồng chủ yếu gom VIC, MBB, HPG, MSN, DXG, CTG, HCM và bán ra VHM.
Tự doanh bán ròng 275 tỷ đồng trong đó họ bán ròng MWG, CII, TCB, MBB, STB, PLX, HPG, VIC ở chiều ngược lại nhóm này mua ròng HSG, GAS, HDB, VND, PNJ.
Đợt xả rất mạnh từ khoảng 2h chiều nay thúc đẩy khối lượng cổ phiếu tháo chạy khá lớn. Đó có thể là nhịp ép trụ “test” cung cầu nhưng cũng có thể vì “lý do” nào đó mà phần đông thị trường chưa biết.
Mỗi khi thị trường biến động mạnh, nhà đầu tư thường tìm đến những nơi trú ẩn quen thuộc: trái phiếu kho bạc Mỹ, đồng yên Nhật Bản và vàng. Nhưng trong năm 2026, chiến lược này không còn phát huy tác dụng như trước...
Phố Wall đang liên tục nâng dự báo về tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, với tốc độ tăng nhanh nhất kể từ giai đoạn phục hồi sau đại dịch Covid-19...
Phần lớn các cổ phiếu bán lẻ trong nhóm hiện đang giao dịch với chỉ số P/E và P/B nằm dưới mức trung bình và trung vị của giai đoạn từ năm 2023 (hậu dịch Covid) đến nay.
Thị trường bỗng nhiên xuất hiện một đợt bán tháo dữ dội từ khoảng 2h chiều trở đi. Cổ phiếu ngân hàng, dầu khí bị xả cực mạnh tạo sức ép lớn lên điểm số. VN-Index có lúc giảm tới 1,8% tương đương -33 điểm.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…