09:43 28/04/2022

Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang mở cửa đón khách

Ngô Anh Văn

Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang, một trong những địa danh mới trên bản đồ du lịch của tỉnh Quảng Nam, sẽ mở cửa đón khách tham quan từ ngày 29/4/2022)...

Đường vào Khu du lịch sanh thái Cổng trời Đông Giang
Đường vào Khu du lịch sanh thái Cổng trời Đông Giang

Hưởng ứng năm Du lịch lịch Quốc gia 2022, với chủ đề: “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”, Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang -một trong những địa điểm du lịch mới trên bản đồ du lịch của tỉnh Quảng Nam, sẽ được mở cửa đón khách tham quan (giai đoạn 1 từ 8h00 ngày 29/4/2022) để quảng bá, giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước về các hoạt động văn hóa du lịch hấp dẫn. Đây là giai đoạn mở cửa đón khách trải nghiệm trước khi đưa vào khai trương và hoạt động chính thức dự kiến từ tháng 06/2022.

Sau hơn 4 năm thi công, vượt qua các trở ngại về thời tiết và tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, dự án Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang (thuộc huyện miền núi Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) đã hoàn thành. Dự án có tổng diện tích hơn 120 ha, do công ty Cổ phần Du lịch Hang Gợp- đơn vị thuộc tập đoàn FVG điều hành và đầu tư với tổng nguồn vốn hơn 2.600 tỷ đồng.

Sau giai đoạn mở cửa đón khách trải nghiệm trước khi đưa vào khai trương chính thức đi vào hoạt động (dự kiến từ tháng 06/2022), Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang sẽ tạo ra một không gian trải nghiệm thú vị về “Du lịch xanh” giữa đại ngàn, tập trung theo 4 điểm nhấn gồm: du lịch sinh thái, du lịch văn hóa bản địa, du lịch tâm linh và du lịch nghỉ dưỡng.

Bà Võ Ngọc Anh, lãnh đạo Tổng công ty FVG Travel, đơn vị vận hành Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang cho biết: “Thời gian mở cửa từ 29/04 là giai đoạn trải nghiệm đón khách, đặc biệt là hướng tới khách du lịch địa phương nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Đây là cơ hội để chúng tôi lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp của khách hàng, từ đó nâng cao và cải tiến chất lượng dịch vụ sản phẩm trong thời gian tới”.

Nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 75 km về phía Tây, Cổng trời Đông Giang được tạo hóa ưu ái khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh sắc thiên nhiên hội tụ nhiều hệ thống hang động, thác suối tự nhiên kỳ vĩ giao thoa cùng bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào Cơ Tu, rất thuận lợi cho phát triển du lịch hòa với thiên nhiên, tham quan, vui chơi giải trí gắn liền với bảo tồn văn hóa bản địa.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 1 mở cửa, Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang sẽ đưa vào hoạt động các dịch vụ trọn gói gồm: tham quan, ăn uống, nghỉ dưỡng và đưa đón theo tuyến cố định 2 chiều từ Đà Nẵng đến Đông Giang mỗi ngày. Du khách có thể tham quan nhiều địa điểm độc đáo trong khu du lịch như: Đền bà Lâm Cung Thánh mẫu, Khủng Long hóa thạch, núi Thanh Long, tượng Bạch Hổ, tượng King Kong, thác Trứng Rồng, hệ thống 7 cây cầu bắc ngang qua sông Ngân, công viên rừng Bòn bon (loại cây ăn quả đặc sản của xứ Quảng), trải nghiệm văn hóa bản địa và ẩm thực tại Làng văn hóa Cơ Tu...