Trong bối cảnh bất ổn chính trị ngày càng căng thẳng từ đầu tháng 2, Tổng thống Maldives Abdulla Yameen tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong 15 ngày từ 5/2, CNN cho biết.
Tình trạng bất ổn bắt đầu nổ ra tại Maldives vào đầu tháng 2/2018 sau khi tòa án tối cao quốc đảo này phán quyết thả tự do cho 9 tù chính trị cấp cao, trong đó có cựu Tổng thống Mohamed Nasheed, đồng thời khôi phục quyền lợi cho 12 nghị sĩ đã bị đình chỉ tư cách nghị sĩ.
Lực lượng chống bạo động của Maldives giải tán đám đông biểu tình - Ảnh: AP.
Phán quyết này có thể giúp đảng đối lập - Đảng Dân chủ Maldives chiếm đa số trong quốc hội và về lý thuyết có thể lật đổ tổng thống và chính phủ đương nhiệm. Tuy nhiên, trong tình trạng khẩn cấp vừa được công bố, theo luật, quốc hội không thể làm được điều đó.
Chính phủ của Tổng thống Yameen tuyên bố không tuân theo phán quyết của tòa bởi cho rằng đó là các tù nhân chính trị bị kết án khủng bố, tham nhũng và phản bội. Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, ông Yameen cho rằng phán quyết của tòa án là vượt thẩm quyền và "gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia và lợi ích xã hội".
Trong khi đó, hàng trăm người dân Maldives đã xuống đường biểu tình đòi thả tự do cho các tù chính trị buộc lực lượng an ninh phải xả hơi cay để giải tán đám đông.
Cựu tổng thống Nasheed buộc tội ông Yameen hành động vi phạm luật pháp và kêu gọi cộng đồng quốc tế vào cuộc giúp lật đổ đổ tổng thống.
Phản ứng trước tình hình tại Maldives, Mỹ cho biết thấy việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp của quốc đảo này là "quyết định rắc rối và đáng thất vọng", đồng thời kêu gọi ông Yameen tuân thủ các quy định của pháp luật. Trong khi đó, tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng kêu gọi chính phủ Maldives "tôn trọng phán quyết của tòa án tối cao" và kêu gọi các bên kiềm chế.
Maldives nổi tiếng là thiên đường du lịch nghỉ dưỡng cao cấp - Ảnh: Kurumba Maldives.
Một số quốc gia khác đã lên tiếng cảnh báo tới công dân về việc du lịch tới Maldives. Pháp, Nga, Australia và Ấn Độ khuyến cáo người dân tránh tới thủ đô Malé của Maldives cùng các đảo khác. Còn Mỹ và Anh khuyên người dân thận trọng khi tới đây.
Ngày 6/2, Bộ Ngoại giao cũng khuyến cáo công dân Việt Nam không nên đến Maldives trong thời gian tình trạng khẩn cấp được ban bố.
Maldives là quần đảo nằm ở Nam Á trên Ấn Độ Dương, nổi tiếng là thiên đường du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Du lịch là ngành kinh tế quan trọng hàng đầu của quốc đảo này, mang lại nguồn thu khổng lồ đặc biệt là vào mùa cao điểm.
Khi áp lực kinh tế gia tăng, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thường là nơi nhiều nền kinh tế tìm đến để được hỗ trợ, từ Argentina với những cuộc khủng hoảng tài chính liên tiếp đến Ukraine với nhu cầu vốn trong thời chiến…
Sau nhiều năm xuất khẩu ồ ạt sang châu Âu, gây sức ép lên lợi nhuận doanh nghiệp và việc làm tại khu vực này, Trung Quốc đang tạm thời xuống thang để có thêm thời gian đàm phán...
Nỗ lực tăng cường an ninh lương thực của Trung Quốc đã dẫn tới tình trạng dư thừa một lượng lớn thịt và sữa mà nước này không thể tiêu thụ hết...
Đức được cho là sẽ hối thúc Liên minh châu Âu (EU) nhanh chóng áp hạn ngạch đối với các nhóm hàng hóa khác nhập khẩu từ Trung Quốc, tương tự như mức trần mà khối này dự định áp dụng đối với xe hybrid...
“Tăng trưởng tất nhiên là có ích, nhưng không thể tạo ra những điều chỉnh cần thiết đủ nhanh. Mỹ cần phải có thêm các biện pháp tài khóa cụ thể”, Tổng giám đốc IMF nói
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.