Nhằm kích cầu vé xem Thế vận hội Olympics mùa đông 2018 diễn ra vào tháng 2 tới, Hàn Quốc dự kiến mở lễ hội mua sắm "Korea Grand Sales" kéo dài 42 ngày từ 18/1.
Sự kiện "Korea Grand Sales" có sự tham gia của 700 công ty với 52.000 gian hàng trên khắp Hàn Quốc. Tại đây, du khách sẽ được mua nhiều hàng hóa, dịch vụ giảm giá từ vé máy bay, phòng khách sạn, nhà hàng, điểm tham quan, hãng tin Yonhap cho biết.
Nằm trong sự kiện này, hãng hàng không Asiana Airlines cũng tung chương trình giảm giá tới 60% vé khứ hồi tới Hàn Quốc từ một số nước Đông Nam Á và châu Âu. Trong khi đó, hãng hàng không giá rẻ JeJu Air thậm chí còn giảm giá tới 95%.
Chuỗi khách sạn Lotte cũng dự kiến tung ra loạt phiếu giảm giá 40.000 Won (37 USD) tại các cửa hàng miễn thuế, cho phép du khách nước ngoài đặt từ 2 phòng trở lên qua hệ thống trực tuyến.
"Sự kiện Korea Grand Sale sẽ được tổ chức cùng thời điểm diễn ra thế vận hội Olympics PyeongChang. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để mang lại không khí lễ hội và chào đón du khách nước ngoài", Han Kyung-ah, Tổng thư ký Ủy ban Du lịch Hàn Quốc (Visit Korea Committee), cho biết.
Những chương trình trên nhằm thu hút khách nước ngoài tới theo dõi Olympics mùa đông sẽ diễn ra trong hơn 3 tuần nữa. Tình hình bán vé Olympics hiện khá ảm đạm. Tính tới ngày 24/12, mới chỉ có 655.000 trong tổng số 1,07 triệu vé được bán ra, tương đương 61%.
Nguyên nhân là những quan ngại về de dọa phóng tên lửa từ phía Triều Tiên và lệnh cấm các đoàn du khách tới Hàn Quốc của chính quyền Trung Quốc sau căng thẳng liên quan tới việc Mỹ lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa trên đất Hàn vào năm ngoái.
Ngoài ra, lượng du khách tới xem Olympics có thể cũng ảnh hưởng lớn bởi sự kiện này được tổ chức tại Pyeongchang, thuộc tỉnh Gangwon - nơi có ít điểm vui chơi giải trí, cách thủ đô Seoul 180 km.
Khi áp lực kinh tế gia tăng, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thường là nơi nhiều nền kinh tế tìm đến để được hỗ trợ, từ Argentina với những cuộc khủng hoảng tài chính liên tiếp đến Ukraine với nhu cầu vốn trong thời chiến…
Sau nhiều năm xuất khẩu ồ ạt sang châu Âu, gây sức ép lên lợi nhuận doanh nghiệp và việc làm tại khu vực này, Trung Quốc đang tạm thời xuống thang để có thêm thời gian đàm phán...
Nỗ lực tăng cường an ninh lương thực của Trung Quốc đã dẫn tới tình trạng dư thừa một lượng lớn thịt và sữa mà nước này không thể tiêu thụ hết...
Đức được cho là sẽ hối thúc Liên minh châu Âu (EU) nhanh chóng áp hạn ngạch đối với các nhóm hàng hóa khác nhập khẩu từ Trung Quốc, tương tự như mức trần mà khối này dự định áp dụng đối với xe hybrid...
“Tăng trưởng tất nhiên là có ích, nhưng không thể tạo ra những điều chỉnh cần thiết đủ nhanh. Mỹ cần phải có thêm các biện pháp tài khóa cụ thể”, Tổng giám đốc IMF nói
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.