
Gã bán lẻ khổng lồ Hàn Quốc Lotte ngày 11/5 tuyên bố quyết định bán một trong các chuỗi cửa hàng giảm giá tại Trung Quốc cho một hãng bán lẻ nội địa. Đây là bước đi lớn của Lotte tiến tới việc rút khỏi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, hãng thông tấn Yonhap cho biết.
Cụ thể, Lotte Shopping Holding Hong Kong Co. sẽ bán toàn bộ 100% cổ phần tại công ty vận hành chuỗi siêu thị Lotte Mart tại Thượng Hải và các khu vực lân cận cho Liqun Group với giá 291,4 tỷ Nhân dân tệ (272,7 triệu USD).
Trong số 74 siêu thị Lotte Mart tại khu vực này, chỉ còn 4 siêu thị đang mở cửa. Các siêu thị còn lại đã đóng cửa tự nguyện hoặc bắt buộc. Liqun dự kiến sẽ mua lại 53 siêu thị, số còn lại có thể sẽ tiếp tục phải đóng cửa.
Động thái của hãng bán lẻ Hàn Quốc được đưa ra khoảng 2 tuần sau khi công ty này tuyên bố quyết định bán công ty vận hành 21 cửa hàng tại Bắc Kinh cho công ty Trung Quốc Wumei Holdings với giá 248,5 tỷ Won (gần 233 triệu USD).
Sau thương vụ với Liqun, Lotte sẽ chỉ còn 14 cửa hàng giảm giá tại Hàn Quốc. Hãng này cũng đang thảo luận với một số công ty bán lẻ khác về việc bán nốt các cửa hàng còn lại trong nửa đầu năm nay.
Tháng 9 năm ngoái, Lotte Mart tuyên bố sẽ rút khỏi Trung Quốc sau khi lỗ nặng do căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Trung Quốc.
Lotte Group chịu ảnh hưởng nặng nề bởi sự trả đũa của Bắc Kinh sau khi cho phép Mỹ triển khai lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa trên phần đất thuộc sở hữu của hãng này tại tỉnh Gyeongsang, Hàn Quốc.
Theo báo cáo kết quả kinh doanh, quý 1/2018, Lotte Shopping Co. lỗ ròng 9,9 tỷ Won (9,25 triệu USD), trong khi cùng kỳ năm trước lãi ròng 111,5 tỷ Won (104,5 triệu USD). Công ty này cho biết khoản lỗ chủ yếu là do chi phí phát sinh trong quá trình bán chuỗi cửa hàng giảm giá tại Trung Quốc, bao gồm tiền bồi thường cho nhân viên.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/5, cổ phiếu của Lotte Shopping giảm 1,7% trên sàn chứng khoán Seoul.
Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Cận thị bệnh lý (cận thị thoái hóa/cận thị ác tính) là dạng cận thị nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Khác với cận thị thông thường, bệnh liên quan đến sự kéo dài bất thường và liên tục của trục nhãn cầu, dẫn đến các tổn thương cấu trúc ở đáy mắt và có nguy cơ cao gây mù lòa.