08:58 18/09/2007

Kinh tế Indonesia tăng trưởng lạc quan

Thu Trà

Tăng trưởng kinh tế Indonesia trong quý 3 có thể sẽ đạt 6,2% nhờ xuất khẩu tăng mạnh

Theo nguồn tin từ Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI), tăng trưởng kinh tế Indonesia trong quý 3 có thể sẽ đạt 6,2% nhờ xuất khẩu tăng mạnh.

Giám đốc phụ trách quan hệ với công chúng của BI, Budi Mulya, cho hay đầu tư và tiêu dùng cá nhân cũng sẽ là yếu tố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Indonesia trong quý 3, do sức mua của người tiêu dùng mạnh hơn và nhận thức làm ăn kinh doanh cũng cải thiện.

BI cũng dự đoán kinh tế Indonesia sẽ tăng trưởng 6,2% năm 2007 và 6,5% năm 2008. BI tin tưởng rằng mức lãi suất chuẩn 8,25% là đủ thấp để tiếp tục kích thích tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á này.