
Nền kinh tế Nhật đã tránh được một cuộc suy thoái nhờ tăng chi tiêu chính phủ và tiêu dùng cá nhân bù đắp cho sự suy giảm đầu tư của các doanh nghiệp.
Hãng tin Bloomberg dẫn số liệu do Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 18/5 cho biết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này tăng 1,7% trong quý 1/2016, vượt dự báo trước đó của giới phân tích.
Cùng với đó, mức suy giảm GDP quý 4/2015 của Nhật Bản được điều chỉnh thành 1,7%, sâu hơn mức giảm 1,1% như công bố ban đầu. Nếu GDP suy giảm 2 quý liên tiếp, một nền kinh tế được cho là đã suy thoái.
Đầu tư tài sản cố định của Nhật tiếp tục giảm trong quý 1 vừa qua, cho thấy các doanh nghiệp nước này chưa muốn sử dụng dự trữ tiền mặt dồi dào cho việc đầu tư. Tình trạng này cũng cho thấy Nhật Bản còn một chặng đường dài phải đi để phá vỡ chu kỳ tăng trưởng và suy giảm đan xen suốt nhiều thập kỷ qua.
Bất chấp kế hoạch chấn hưng tăng trưởng mang tên Abenomics của Thủ tướng Shinzo Abe và chương trình bơm tiền quy mô khổng lồ vào nền kinh tế của Ngân hàng Trung ương Nhật (BoJ), đầu tư của các công ty tại Nhật giảm 1,4% trong quý 1 so với quý 4/2015. Trái lại, tiêu dùng cá nhân tăng 0,5% trong quý 1, so với mức giảm 0,8% trong quý 4/2015.
Triển vọng nền kinh tế lớn thứ ba thế giới còn khá u ám trong thời gian tới, xét đến sự tăng giá mạnh trở lại của đồng Yên và khả năng tăng thuế tiêu thụ trong năm 2017.
Tiêu dùng cá nhân, lĩnh vực đóng góp khoảng 60% GDP của Nhật, có thể sẽ khiến ông Abe đắn đo nhiều khi cân nhắc tăng thuế tiêu thụ lên 10% từ 8% hiện nay. Đợt tăng thuế tiêu thụ năm 2014 đã đẩy kinh tế Nhật rơi vào suy thoái.
Ông Hiroaki Muto, chuyên gia kinh tế trưởng thuộc Tokai Tokyo Research Center ở Tokyo, nói rằng nền kinh tế Nhật có thể sẽ chật vật trong việc lấy đà tăng trưởng bởi đồng Yên mạnh và thị trường chứng khoán giảm điểm. Đồng nội tệ tăng giá đe dọa lợi nhuận của các công ty xuất khẩu Nhật, khiến triển vọng đầu tư của các công ty xấu đi.
Từ đầu năm đến nay, đồng Yên đã tăng giá 10% so với đồng USD, trong khi chỉ số Topix của thị trường chứng khoán Nhật giảm khoảng 14%. Hãng xe Toyota mới đây cảnh báo lợi nhuận ròng cả năm của hãng có thể giảm lần đầu tiên trong vòng 5 năm.
Trong năm tài khóa kết thúc vào cuối tháng 3 vừa qua, GDP danh nghĩa của Nhật tăng 2,2%, mức tăng lớn nhất kể từ ít nhất năm 1997, nhưng thấp hơn so với mục tiêu 3% mà Chính phủ Nhật đề ra.
Trung Quốc đã mua 26 triệu thùng dầu từ Trung Đông trong bối cảnh Saudi Arabia hạ giá bán dầu cho châu Á xuống mức thấp nhất 6 năm...
Một số nền kinh tế nhỏ hơn ở châu Âu được dự báo sẽ nổi lên như những điểm sáng với tốc độ tăng trưởng vượt trội...
Các công ty vận tải biển Hy Lạp đã thu ít nhất 3,8 tỷ USD từ hoạt động vận chuyển dầu Nga trong ba năm qua, bất chấp nỗ lực của Nhóm 7 nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) nhằm hạn chế nguồn thu dầu mỏ của Moscow bằng cơ chế áp giá trần...
Trong tháng 5, cả xuất khẩu và nhập khẩu dịch vụ của Mỹ đều lập kỷ lục. Xuất khẩu dầu mỏ cũng đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Ở chiều nhập khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Mỹ cũng lập kỷ lục mới...
Thặng dư thương mại tháng 5 của Canada đạt mức cao nhất trong 4 năm trở lại đây, nhờ kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng 4 tháng liên tiếp bất chấp mối quan hệ thương mại căng thẳng với Mỹ...
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.