08:42 02/08/2007

Kinh tế Philippines sẽ tăng 6% trong 2007

Thu Trà

Tổng giám đốc IMF cho biết, Philippines sẽ đạt mức tăng trưởng kinh tế xấp xỉ 6% trong năm 2007 và 2008

Một góc thủ đô Manila, Philippines.
Một góc thủ đô Manila, Philippines.
Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Rodrigo Rato cho biết, Philippines sẽ đạt mức tăng trưởng kinh tế xấp xỉ 6% trong năm 2007 và 2008.

Dự báo trên của ông Rato thấp hơn mức dự đoán tăng trưởng 6,1-6,7% năm 2007 và 6,1-6,8% năm 2008 trước đó của Chính phủ Philippines. Năm 2006, kinh tế Philippines tăng trưởng 5,4%.

Tuy nhiên, ông Rato và một số quan chức khác của IMF cũng cảnh báo rằng Philippines phải hành động để cải thiện tình hình tài chính sau báo cáo cho hay thâm hụt ngân sách của nước này sẽ lại tăng vượt giới hạn 63 tỷ Peso (1,39 tỷ USD) mà Chính phủ Philippines đã đề ra.

Trước đó, các nhà hoạch định chính sách kinh tế của Chính phủ Philippines nói rằng có thể khắc phục tình trạng thâm hụt ngân sách bằng cách cổ phần hóa tài sản nhà nước trong năm nay.