
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày càng tin tưởng rằng lạm phát sẽ giảm về mục tiêu 2% và điều này sẽ được phản ánh qua động thái chính sách tiền tệ tiếp theo - Chủ tịch ECB Christine Lagarde phát biểu ngày 30/9, trong một dấu hiệu rõ ràng về việc giảm lãi suất sắp diễn ra. Giới chuyên gia kinh tế cũng đinh ninh ECB sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 10.
Tuyên bố trên được bà Lagarde đưa ra sau một loạt số liệu thống kê của khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (eurozone) trong khoảng 1 tuần trở lại đây cho thấy cả hoạt động kinh tế và lạm phát đều yếu hơn so với kỳ vọng.
Trong đó, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tổng hợp tháng 9 của eurozone do công ty nghiên cứu S&P Global thực hiện giảm xuống mức 48,9 điểm từ mức 51 điểm của tháng 8, đánh dấu lần đầu tiên kể từ tháng 2 trượt xuống dưới mốc 50 điểm - ngưỡng phân cách giữa tăng trưởng và suy giảm.
Kinh tế Đức - nền kinh tế lớn nhất khu vực - ảm đạm hơn cả. Hoạt động trong nền kinh tế Đức tháng 9 giảm mạnh nhất 7 tháng, đặt ra nguy cơ tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này sẽ giảm tháng quý thứ hai liên tiếp, đồng nghĩa một cuộc suy thoái kỹ thuật. Cùng với đó, chỉ số niềm tin kinh doanh ở Đức do viện Ifo thực hiện đã giảm còn 85,4 điểm trong tháng 9, từ mức 86,6 điểm của tháng 8.
Tốc độ tăng trưởng tiền lương ở eurozone cũng giảm xuống. Trong quý 2, tiền lương đàm phán tại khu vực này tăng trưởng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp nhất kể từ cuối năm 2022, và giảm tốc so với mức tăng 4,8% ghi nhận trong quý 1.
Số liệu mới nhất công bố ngày 30/9 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 ở Đức chỉ tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái và thậm chí giảm 0,1% so với tháng trước. Lần gần đây nhất CPI của Đức tăng dưới 2% - mức lạm phát mục tiêu của ECB - là vào tháng 2/2021.
Dữ liệu này, cùng đà giảm nhanh của lạm phát nhiều nền kinh tế thành viên eurozone khác, là cơ sở để giới chuyên gia cho rằng lạm phát eurozone trong tháng 9 đã giảm dưới 2% lần đầu tiên kể từ giữa năm 2021.
“Những diễn biến mới nhất củng cố niềm tin của chúng tôi rằng lạm phát sẽ giảm về mục tiêu một cách kịp thời. Chúng tôi sẽ tính đến việc này trong cuộc họp chính sách tiền tệ của chúng tôi vào tháng 10”, bà Lagarde phát biểu tại một cuộc điều trần trước Nghị viện Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels.
Thị trường đang kỳ vọng ECB sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 10. Khả năng này hiện đã đạt mức gần như 100%, từ mức chỉ 25% vào tuần trước.
Bà Lagarde thừa nhận loạt số liệu ảm đạm gần đây về tăng trưởng kinh tế châu Âu. “Nhìn về thời gian tới, các chỉ số kinh tế yếu cho thấy sự phục hồi sẽ gặp phải nhiều trở ngại”, bà nói, nhưng nhắc lại quan điểm của ECB rằng đà phục hồi kinh tế rồi sẽ được đẩy mạnh và sự tăng trưởng của thu nhập thực tế sẽ cho phép các hộ gia đình chi tiêu nhiều hơn.
Chủ tịch ECB cũng cho rằng thị trường việc làm vững vàng - một nguồn gây áp lực lạm phát thông qua tăng trưởng tiền lương ở mức cao - sẽ giữ được trạng thái này, dù tốc độ tăng trưởng tiền lương có thể chậm lại.
Cho tới gần đây, giới chuyên gia vẫn dự báo ECB sẽ đợi tới ít nhất tháng 12 mới có đợt giảm lãi suất thứ ba, sau hai đợt giảm vào tháng 6 và tháng 9. Lãi suất cho vay qua đêm của ECB hiện ở mức 3,5%.
“Tôi dự báo ECB sẽ dịch chuyển trọng tâm từ chống lạm phát sang chống lại những rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế”, chuyên gia Piet Haines Christiansen của ngân hàng Danske Bank nhận định trong một báo cáo, cho rằng các số liệu kinh tế gần đây “quá yếu để không thay đổi triển vọng về cuộc họp tháng 10 của ECB”.
Các nhà kinh tế học của các định chế tài chính như Goldman Sachs, JPMorgan Chase, BNP Paribas và T Rowe Price gần đây đều điều chỉnh dự báo, cho rằng ECB sẽ hạ lãi suất vào tháng 10.
Trao đổi với tờ Financial Times, Thống đốc Yannis Stournaras của Ngân hàng Trung ương Hy Lạp nói rằng “dựa trên dữ liệu mới nhất về lạm phát về nền kinh tế thực, tôi nhận thấy việc giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 10 là hợp lý. Nếu không, chúng ta có thể đối mặt rủi ro lạm phát giảm dưới mục tiêu vì nền kinh tế eurozone đang yếu đi nhanh chóng”.
Nhà kinh tế Tomasz Wieladek của T Rowe Price cho rằng “điều quan trọng hơn là việc gì sẽ xảy ra” sau khi ECB hạ lãi suất vào tháng 10. Liệu ECB sẽ giảm lãi suất cách quãng mỗi cuộc họp, hay sẽ hành động nhanh hơn?
Theo ông Wielakdek, câu trả lời sẽ tùy thuộc vào kết quả bầu cử tổng thống Mỹ. Nếu ông Donald Trump tái đắc cử, tình trạng bất định địa chính trị sẽ gia tăng, chẳng hạn nguy cơ xảy ra chiến tranh thương mại sẽ cao hơn, “tôi tin rằng ECB sẽ giảm lãi suất trong mỗi cuộc họp cho tới khi lãi suất giảm về 2% - vị chuyên gia nói với tờ Financial Times.
Còn trong trường hợp bà Kamala Harris đắc cử tổng thống Mỹ, ông Wieladek cho rằng ECB sẽ giảm lãi suất với tốc độ chậm hơn. “Một động thái giảm lãi suất vào tháng 10 nhiều khả năng sẽ là một hành động mang tính chất đảm bảo”, thay vì một tín hiệu cho thấy ECB sẽ giảm lãi suất với tốc độ nhanh hơn kể từ giờ trở đi.
Được dạy rằng chăm chỉ sẽ đổi lấy tương lai tươi sáng, nhiều người trẻ Trung Quốc nay kiệt sức và cảm thấy bị phản bội khi việc làm tốt ngày càng khan hiếm, còn các cột mốc của tuổi trưởng thành dần vượt ra khỏi tầm tay...
Thặng dư thương mại của Trung Quốc tăng mạnh hơn dự báo trong tháng 9 do xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng bùng nổ, đưa nước này tiến gần đến việc vượt qua mức thặng dư kỷ lục của năm ngoái và có khả năng làm gia tăng căng thẳng thương mại với các đối tác lớn...
Thông thường, khi tốc độ tăng trưởng kinh tế của một nước vượt các nước cùng nhóm, đồng nội tệ của nước đó sẽ mạnh lên. Nhưng kinh tế Ấn Độ tăng trưởng nhanh hơn cả Trung Quốc, mà đồng rupee vẫn mất giá qua từng năm kể từ 2018…
Các nguồn tin nói với Bloomberg rằng BOJ nhận thấy ít có sự cần thiết phải tăng lãi suất liên tiếp, vì chưa có dấu hiệu cho thấy rủi ro lạm phát tăng mạnh đột ngột...
Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller cho rằng xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đang giúp hạn chế nhu cầu, còn Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams nhận định ngân hàng trung ương này có thể không cần phải tăng lãi suất trong năm 2027...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Trong 9 tháng năm 2026, Đồng Nai thu hút gần 2,4 tỷ USD vốn FDI, đạt gần 80% kế hoạch năm, với dòng vốn chủ yếu tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và logistics.