Dù kinh tế Trung Quốc tăng trưởng yếu hơn trong quý 3 so với quý 2, sự giảm tốc này không thể là “nhân tố thay đổi cuộc chơi” khiến thị trường chứng khoán toàn cầu sụt giảm mạnh - tờ Wall Street Journal dẫn kết quả một cuộc thăm dò mới được công bố cho biết.
Theo cuộc thăm dò China Beige Book International có sự tham gia của hơn 2.100 công ty đang hoạt động tại Trung Quốc, lĩnh vực sản xuất ở nước này trong quý 3 diễn ra với tốc độ chậm chạp nhất trong 2 năm, nhưng lĩnh vực dịch vụ vẫn mạnh, cả trên phương diện so sánh với cùng kỳ năm trước và so với quý trước.
Ngoài ra, theo kết quả thăm dò, dù xuất khẩu của Trung Quốc sụt giảm, lĩnh vực này hiện chỉ còn là một đầu tàu tăng trưởng kém quan trọng hơn của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới.
“Trong nền kinh tế đang chín muồi của Trung Quốc, sản xuất không còn là ‘phong vũ biểu’ của nền kinh tế nói chung, và cũng không còn là ‘phong vũ biểu’ của lĩnh vực sản xuất”, báo cáo cho hay. “Quan niệm của thị trường hiện nay về Trung Quốc có thể đang có sự xa rời thực tế lớn hơn ở bất kỳ thời điểm nào khác trong gần 5 năm chúng tôi thực hiện thăm dò này”.
Tỷ suất lợi nhuận và tăng trưởng việc làm tại các công ty Trung Quốc đã nhích lên quý thứ hai liên tiếp nhờ tăng trưởng tiền lương giảm nhẹ, theo China Beige Book. Giới đầu tư toàn cầu đã có cái nhìn quá mức bi quan về triển vọng kinh tế Trung Quốc sau đợt sụt giảm của thị trường chứng khoán nước này và động thái phá giá đồng Nhân dân tệ bất ngờ của Bắc Kinh - theo báo cáo.
Đại đa số các công ty tham gia cuộc thăm dò nói rằng giảm phát giá nhà sản xuất (PPI) không phải là một mối lo chính đối với họ. Mặc dù giá bán buôn giảm quý thứ hai liên tiếp trong quý 3, giá đầu vào thậm chí còn giảm nhiều hơn, nhờ đó giúp tăng tỷ suất lợi nhuận, báo cáo cho hay.
China Beige Group, công ty thực hiện cuộc thăm dò nói rằng, đã không ít lần giới đầu tư có sự phản ứng thái quá trước tình hình ở Trung Quốc.
“Những người luôn miệng nói về việc kinh tế Trung Quốc đột nhiên trở nên mong manh đều là đang thổi phồng sự thật, hoặc đã bỏ lỡ sự giảm tốc của nền kinh tế này trong mấy năm qua”, báo cáo có đoạn viết.
Tài sản của tỷ phú Elon Musk vượt 1 nghìn tỷ USD lần đầu tiên sau ba tháng, nhờ giá cổ phiếu SpaceX và Tesla tăng mạnh…
Tài sản của các tỷ phú công nghệ đang tăng mạnh nhờ trào lưu trí tuệ nhân tạo (AI) và đà tăng giá cổ phiếu trong ngành…
Hàn Quốc và Nhật Bản đang đẩy mạnh nỗ lực triển khai robot tại các nhà máy đóng tàu trong bối cảnh vị thế thống trị của Trung Quốc trong ngành này đang gây lo ngại cho Mỹ và các đồng minh...
Ngành công nghiệp ô tô châu Âu đang đối mặt với rủi ro lớn nhất là sự phụ thuộc vào một số ít quốc gia để có nguồn cung chip và các vật liệu thiết yếu...
Doanh thu lớn chưa chắc mang lại nhiều lợi nhuận. Dựa trên dữ liệu từ xếp hạng Fortune Global 500, đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng 30 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất thế giới theo lợi nhuận thu được trên mỗi 100 USD doanh thu...
Ngày 3/10/2026, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 (Vietnam New Economy Forum – VNEF 2026) được tổ chức với chủ đề “Chính sách đột phá & Sức bật của địa phương, doanh nghiệp”. Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy...
Chỉ với vài thao tác đơn giản ngay trên ứng dụng ngân hàng quen thuộc, du khách quốc tế đã có thể dễ dàng thanh toán cho các giao dịch mua sắm tại Việt Nam. Giải pháp thanh toán quốc tế VietQR Global hiện đang được triển khai rộng rãi tại nhiều trung tâm du lịch và khu mua sắm lớn trên cả nước.