
Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ được đẩy nhanh trong quý 4 sau khi đã chậm bước trong 7 quý liên tiếp vừa qua, nhờ tiêu dùng nội địa bùng nổ và đầu tư hạ tầng đang ngày một tăng, tờ China Daily hôm 26/11 cho biết.
Dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu kinh tế thuộc trường Đại học Nhân dân Trung Quốc, báo trên viết, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng 8,4% trong quý 4, cao hơn hẳn so với mức 7,4% của quý 3. Trong quý 3, nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng với nhịp độ chậm nhất kể từ quý 1/2009.
Báo cáo cũng đưa ra dự đoán rằng, tăng trưởng kinh tế cả năm 2012 của Trung Quốc sẽ đạt 8%, giảm khoảng 1,3 điểm phần trăm so với năm 2011.
Liu Yuanchun, Phó giám đốc Viện Nghiên cứu kinh tế, nói rằng, tình trạng kinh tế tăng trưởng chậm hiện nay của Trung Quốc không giống như các giai đoạn khủng hoảng 1997 - 1998 hay 2008 - 2009. Tuy nhiên, họ không thấy có dấu hiệu thất nghiệp cao hay nguy cơ giảm phát, dù mức tăng trưởng đã giảm nhiều tháng liên tiếp.
Ông Liu dự kiến, kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng nhanh hơn trong các quý tiếp theo của năm 2013 và mức tăng trưởng cả năm có thể đạt 9,3%. Tuy nhiên, chính phủ nên tiếp tục duy trì các chính sách nới lỏng vĩ mô trong trong ngắn hạn, thúc đẩy cải tổ trong các ngành công nghiệp chính như phân phối và bất động sản.
Đầu tháng này, tuần báo Thị trường chứng khoán của Trung Quốc đã công bố kết quả khảo sát với 40 nhà kinh tế của các thể chế tài chính trong và ngoài nước. Theo đó, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới dự kiến sẽ hồi phục trong quý 4 năm nay, song các nguy cơ chính sách cũng như từ bên ngoài có thể tác động tới đà tăng trưởng.
Nhóm chuyên gia kinh tế dự báo tăng trưởng quý 4 của Trung Quốc sẽ đạt khoảng 7,7% nhờ sự mở rộng trên các lĩnh vực đầu tư tài sản cố định, doanh số bán lẻ và xuất khẩu. 7,7% cũng là mức dự báo tăng trưởng cả năm. Theo đó, mức tăng trưởng kinh tế năm 2012 của Trung Quốc sẽ vượt mục tiêu do chính phủ nước này đề ra.
Tuy nhiên, theo các nhà kinh tế, có ba nguy cơ lớn đe dọa tới mức tăng trưởng trên, bao gồm tình hình bên ngoài như ở châu Âu, Mỹ đang tiếp tục trở xấu, hỗ trợ chính sách trong nước không tương xứng và tình trạng tài chính không khả quan của các chính quyền cũng như khối doanh nghiệp địa phương.
Trong tháng 10, một số chuyên gia kinh tế cũng từng đưa ra nhận định tương tự. Theo ông Zhang Zhiwei, chuyên gia kinh tế của Nomura, tăng trưởng sẽ phục hồi thấy rõ trong quý 4. Còn chuyên gia kinh tế Dariusz Kowalczyk tại Credit Agricole - CIB thì cho rằng, đã đến lúc thôi quan ngại về tình trạng trì trệ của kinh tế Trung Quốc.
Quyết định này đánh dấu một chiến thắng lớn của Brussels trong nỗ lực áp dụng các quy định nghiêm ngặt nhằm kiểm soát các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới...
Nhật Bản tăng phí thị thực nhập cảnh (visa) đối với du khách quốc tế từ ngày 1/7, đánh dấu lần đầu tiên nước này tăng phí visa kể từ năm 1978...
Tổng thống Donald Trump có thu nhập hơn 1,16 tỷ USD từ các hoạt động liên quan đến tiền điện tử và bản quyền memecoin trong năm 2025, khi ông trở lại vị trí lãnh đạo nước Mỹ...
Trong tháng 6 vừa qua, giá cổ phiếu nhóm công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ Magnificent 7 giảm mạnh, khiến tổng giá trị vốn hóa thị trường của nhóm này “bốc hơi” khoảng 2,3 nghìn tỷ USD...
Dựa trên bảng xếp hạng Global 2000 mới nhất của tạp chí Forbes và kết quả tài chính 12 tháng gần nhất của các doanh nghiệp, đồ thị thông tin dưới đây xếp hạng 30 công ty có lợi nhuận cao nhất thế giới tính đến tháng 5/2026…
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.