10:19 13/08/2008

Ký FTA với ASEAN, Ấn Độ bảo hộ 3 ngành

Hoài Hương

Ấn Độ sẽ bảo hộ khu vực nông nghiệp nhạy cảm thông qua việc không đưa danh sách 300 mặt hàng vào FTA với ASEAN

Theo Reuters ngày 12/8, Ấn Độ sẽ xoá bỏ hoặc giảm đáng kể mức thuế quan đánh vào 96% các mặt hàng buôn bán với các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Tuy nhiên, nước này sẽ bảo hộ khu vực nông nghiệp nhạy cảm thông qua việc không đưa danh sách 300 mặt hàng vào Hiệp định tự do thương mại (FTA) ký với ASEAN.

Các khu vực nhạy cảm khác mà New Delhi sẽ bảo hộ gồm dệt may và hoá chất. Ấn Độ và ASEAN đã giải quyết các bất đồng về mức độ bảo hộ và yêu cầu mở cửa thị trường cho các sản phẩm chủ yếu là dầu cọ. FTA sẽ được ký tại Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ - ASEAN tháng 12/2008 tại Bangkok.

Ấn Độ bảo hộ ngành dệt may và hoá chất; ASEAN bảo hộ khu vực chế tạo ô tô và thép. New Delhi đồng ý cắt giảm mức thuế quan xuống còn 37,5% đối với dầu cọ thô và 45% đối với dầu cọ đã tinh chế vào năm 2018.