11:48 12/06/2007

Ký Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư giữa Việt Nam và Mỹ

Việt Hà

Thủ tướng đã giao Bộ Thương mại thay mặt Chính phủ ký Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư giữa Việt Nam và Mỹ

Đoàn doanh nghiệp gồm 29 đại diện cho một số nhà nhập khẩu lớn và lãnh đạo bang Washington trong chuyến thăm Hà Nội ngày 7/5 vừa qua - Ảnh: VNN.
Đoàn doanh nghiệp gồm 29 đại diện cho một số nhà nhập khẩu lớn và lãnh đạo bang Washington trong chuyến thăm Hà Nội ngày 7/5 vừa qua - Ảnh: VNN.
Thủ tướng đã giao Bộ Thương mại thay mặt Chính phủ ký Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư giữa Việt Nam và Mỹ.

Cụ thể, ngày 11/6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ủy quyền cho lãnh đạo Bộ Thương mại ký hiệp định này (được gọi tắt là TIFA - Trade and Investment Framework Agreement) với đại diện phía Hoa Kỳ.

Theo bà Virginia B.Foote - người sáng lập và là Chủ tịch Hội đồng Thương mại Mỹ - Việt, TIFA giống như một thỏa thuận song phương giữa Việt Nam và Mỹ về cơ chế để làm sao cho vấn đề thương mại giữa hai quốc gia được thông suốt.

Theo hiệp định khung này, hai bên sẽ có chương trình làm việc, trao đổi trực tiếp với nhau một vài lần trong một năm để khai thông những trở ngại về thương mại giữa hai quốc gia.

Trước đó, trong một lần trao đổi với báo giới, bà Virginia B.Foot bày tỏ hy vọng là TIFA sẽ được ký kết trong chuyến đi Mỹ của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.