13:55 23/08/2007

Kỷ lục mới cho giá gạo Việt Nam

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam lúc đóng cửa giao dịch ngày 21/8 đã đạt mức giá cao kỷ lục từ trước đến nay

Theo Trung tâm Thông tin thương mại, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam lúc đóng cửa giao dịch ngày 21/8 đã đạt mức giá cao kỷ lục từ trước đến nay là 310 USD/tấn đối với gạo 5% tấm.

Gạo 25% tấm của Việt Nam cũng đạt mức giá 290 USD/tấn. So với cùng kỳ năm ngoái, gạo Việt Nam đã tăng từ 35-44 USD/tấn.

Ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), cho biết tại thị trường trong nước, giá gạo hiện cũng ở mức khá cao, trung bình 3 triệu đồng/tấn, tương đương 188 USD/tấn. Tại khu vực ĐBSCL, giá gạo vẫn tiếp tục ổn định so với tuần trước.

Nhiều chuyên gia dự báo giá gạo sẽ còn tăng tiếp trong khi nguồn cung giảm. Ước tính Việt Nam sẽ đạt chỉ tiêu 36 triệu tấn lúa trong năm 2007 nhưng sản lượng lương thực hàng hóa Việt Nam chỉ đạt 8,7 triệu tấn và lượng thóc dư thừa trong dân còn rất ít bởi sản lượng thấp do sâu bệnh và thời tiết.

Mặt khác, khả năng năm nay thế giới sẽ thiếu khoảng 5 triệu tấn gạo. Đây là những nguyên nhân đẩy giá gạo xuất khẩu của Việt Nam có khả năng ngày càng tăng lên.