
Riêng phiên hôm nay hai sàn niêm yết cũng lập kỷ lục với tổng giá trị (bao gồm cả thỏa thuận) đạt 28.885 tỷ đồng và riêng khớp lệnh đạt 27.448 tỷ đồng. Đây là các con số cao nhất lịch sử thị trường chứng khoán. Nếu thị trường không bị nghẽn về cuối, rất có thể kỷ lục 30.000 tỷ đồng đã trong tầm tay.
Tính riêng rẽ từng sàn thì sàn này cũng lập kỷ lục lịch sử: HoSE đạt mức khớp lệnh xấp xỉ 23.464 tỷ đồng, tổng giao dịch 24.798,5 tỷ đồng. HNX đạt 3.984,4 tỷ đồng khớp lệnh và 4.046 tỷ đồng tổng giao dịch.
Dĩ nhiên cũng có rất nhiều cổ phiếu tăng thanh khoản hôm nay mới có thể đưa đến phiên giao dịch lịch sử này. Tuy vậy, giao dịch lớn nhất vẫn là nhóm cổ phiếu ngân hàng và HPG.
Nối tiếp đà thanh khoản trong buổi sáng, VPB, STB, HPG, TCB, LPB, MBB, CTG, SHB vẫn là những cổ phiếu thanh khoản lớn nhất. Các mã này giao dịch lớn khác biệt so với nhóm còn lại. Chẳng hạn thanh khoản thấp nhất là CTG cũng lên tới 857,3 tỷ đồng, cao hơn 24% so với cổ phiếu kế tiếp là SSI.
Với tỷ trọng 49% tổng giá trị khớp toàn hai sàn, nhóm ngân hàng và HPG vẫn tiếp tục là những cổ phiếu duy trì sức sống cho thị trường khi thu hút được dòng tiền rất lớn.
VN-Index hôm nay đóng cửa cũng tăng 16,89 điểm, tương đương 1,3%, mức tăng tốt nhất trong vòng 3 tuần. Lại là ngân hàng khi 4/5 cổ phiếu kéo chỉ số mạnh nhất thuộc nhóm này, mã còn lại là GAS tăng 2,37%. Nếu mở rộng ra Top 10 thì có thêm 3 mã ngân hàng nữa là MBB, VCB và VPB. Có thể nói VN-Index gần như trở thành chỉ số phản ánh biến động của cổ phiếu ngân hàng.
Làn sóng tăng giá của nhóm cổ phiếu ngân hàng dữ dội đến mức tất cả các mã ngân hàng trên cả 3 sàn, gồm cả UpCom, không có mã nào giảm mà toàn tăng. Bất kể cổ phiếu ngân hàng to hay nhỏ, vừa lên sàn hay có thâm niên, tất cả đều tăng giá. Năm mã kịch trần là LPB, STB và BVB, VBB, SGB. Những mã tăng trên 3% là BID, TCB, MBB, EIB, KLB, NAB, NVB, MSB, OCB.
Ngoài ngân hàng và GAS, các cổ phiếu lớn khác lại khá mờ nhạt. VHM tăng nhẹ 0,19%, VNM tăng 0,66%, HPG tăng 0,45%, VIC giảm 0,42%, SAB giảm 0,92%. Điều này thực ra không bất lợi vì nếu nhóm này cũng tăng mạnh thì thị trường sẽ có một ngày bốc hỏa!
Độ rộng đến cuối phiên hôm nay tiếp tục ổn định tích cực với 290 mã tăng/124 mã giảm ở sàn HoSE và 141 mã tăng/75 mã giảm ở HNX. Khoảng 130 cổ phiếu sàn HoSE tăng tốt hơn VN-Index.
Sàn HoSE về cuối phiên chiều tái diễn cảnh nghẽn lệnh khiến thanh khoản khá thấp, chỉ khớp thêm 6.814 tỷ đồng. Đặc biệt đợt ATC chỉ giao dịch thành công hơn 2 triệu cổ tương đương 72,1 tỷ đồng. Rổ VN30 thậm chí chỉ giao dịch 627.200 cổ, trị giá gần 34,6 tỷ đồng.
Mức giao dịch được nâng lên tầm cao mới lại đưa thị trường vào tình thế nghẽn lệnh. Như vậy thị trường có thể lại tiếp tục đón nhận thêm dòng vốn mới vào rất lớn trong tháng 5. Mặt khác, chỉ trong 4 tháng đầu năm nay đã có hơn 366.300 tài khoản mới, bằng 93% cả năm 2020. Rất có thể tháng 5 này sẽ đưa số tài khoản trong 5 tháng đầu 2021 vượt cả năm 2020, năm bùng nổ lớp nhà đầu tư mới.
Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6 của Mỹ sẽ giữ vai trò chủ chốt trong việc quyết định động thái tiếp theo của Fed, từ đó chi phối đường đi của giá vàng...
Với nền tảng sản xuất ổn định, thị trường tiếp tục được mở rộng và hệ thống phân phối ngày càng được củng cố, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC; Hose: DCM; đơn vị thành viên của Petrovietnam) đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo động lực cho việc hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.
Tuần qua VN-Index tăng 47,38 điểm thì riêng VIC và VHM đã đem về hơn 54 điểm. Điều này cho thấy sự phụ thuộc cực lớn vào các cổ phiếu trụ, trong khi chính hai mã này lại đang trong nhịp kiểm định lại đỉnh cao lịch sử.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 29/6-3/7/2026.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển tin tưởng VnEconomy/Tạp chí Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu trở thành tổ hợp truyền thông đa nền tảng, hiện đại, chất lượng cao, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.