
Phiên đấu giá "Karl Lagerfeld’s Estate Part I" của Sotheby’s là đầu tiên trong số ba phiên đấu giá hơn 1.000 vật phẩm thuộc sở hữu của Lagerfeld, trong đó có tranh nghệ thuật, đồ nội thất, trang phục, phụ kiện, siêu xe... Sotheby’s đã tổ chức bữa tối sang trọng cho 100 khách, trong đó có Công chúa Caroline của Monaco, hôm 2/12 để mở đầu chuỗi sự kiện.
Nhà đấu giá Sotheby’s cho biết rất nhiều kỷ vật của Lagerfeld đã được bán thành công trong phiên đấu giá vừa qua. Trong đó, tiêu biểu có các sản phẩm đến từ các tư dinh của Lagerfeld ở Pháp và Monaco, như bức chân dung của nhà thiết kế thực hiện bởi Takashi Murakami, sổ tay của Lagerfeld… Giá của chúng đã bao hơn nhiều lần so với ước tính, cho thấy dù đã ra đi nhưng dư âm về Karl Lagerfeld vẫn còn mạnh mẽ trong giới thời trang và nghệ thuật.
Bức chân dung của nhà thiết kế được vẽ bởi Takashi Murakami được bán với giá 289.800 euro (hơn 7,5 tỷ đồng) và một bức chân dung khác do Gianni Versace vẽ có giá 94.500 euro (hơn 2,4 tỷ đồng). Ba cuốn sổ tay về nguồn cảm hứng sáng tạo của ông vào giữa những năm 1980 được bán với giá 151.200 euro (hơn 3,9 tỷ đồng). Chứa đầy ảnh, bản phác thảo và ghi chú, chúng là một tài liệu hấp dẫn của nghệ sĩ trong công việc. Phác thảo của ông hồi những năm 1950 được bán với giá 189.000 euro (hơn 4,9 tỷ đồng).
Ngoài bất động sản, các nhà sưu tập cũng nóng lòng muốn sở hữu các món đồ trong tủ quần áo của Lagerfeld. Cố huyền thoại từng thường xuyên mặc áo của Yves Saint Laurent và Dior Homme. Trong phiên đấu giá, năm đôi găng tay da cừu của Chanel làm vào khoảng năm 2000 được bán với giá 47.880 euro (hơn 1,2 tỷ đồng). Ngoài ra còn có các đồ nội thất từ thế kỷ 20 và 21, đồ mỹ nghệ, hành lý của Goyard và áo khoác vest tuxedo mà Lagerfeld sưu tầm.
Trong phiên đấu giá, những chiếc xe mà Lagerfeld từng sở hữu được bán trong với tổng giá trị 1,18 triệu euro (1,33 triệu USD). Trong đó, chiếc Phantom 2018 và Cullinan 2019 được bán với giá lần lượt 436.000 euro (492.000 USD) và 369.450 euro (417.000 USD). Còn một chiếc Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé 2016 mui trần không bán được trong cuộc đấu giá trực tiếp hôm 4/12 nhưng bán thành công một ngày sau đó, thu về 375.500 euro (424.000 USD).
Theo Sotheby's, giá hai siêu xe Phantom và Cullinan qua sử dụng của Lagerfeld tăng vọt so với mức ước tính cao của họ, trong khi chiếc mui trần năm 2016 bị giảm. Peter Haynes, phát ngôn viên đợt bán đấu giá này, cho biết hai siêu xe Phantom và Cullinan có quãng đường sử dụng thấp với thông số kỹ thuật cao. Đặc biệt, dòng Phantom trở nên hiếm khi chuỗi cung ứng bị thiếu hụt, thúc đẩy thị trường ôtô cao cấp đã qua sử dụng trên toàn cầu.
"Cơ hội để có được những chiếc đẹp, giá rẻ luôn hấp dẫn với nhiều người," Haynes nói. "Karl Lagerfeld là người đàn ông có danh tiếng quốc tế. Ông đã xây dựng sự nghiệp đỉnh cao trong ngành thời trang xa xỉ hàng đầu thế giới, là nhân vật độc nhất vô nhị. Vì vậy, những chiếc xe gắn với ông ấy rõ ràng rất hấp dẫn những người có mối quan hệ với công việc và di sản của Lagerfeld". Haynes từ chối nêu tên những người mua ba chiếc siêu xe trên của nhà thiết kế quá cố.
Phiên đấu giá các vật phẩm tiếp theo của Lagerfeld diễn ra ngày 14 -15/12 tại Paris (Pháp). Phiên cuối cùng diễn ra ở Cologne (Đức) tháng 3 năm sau. Một đợt bán hàng trực tuyến sẽ được bổ sung diễn ra đến hết ngày 16/12.
Vogue nhận định cuộc đấu giá cho thấy tầm ảnh hưởng của Karl Lagerfeld cùng di sản của ông. Sau hai năm kể từ khi ông qua đời tháng 2/2019, rất nhiều nhà sưu tập khao khát sở hữu một phần lịch sử thời trang thông qua cơ ngơi rộng lớn cùng các tác phẩm của ông. Sinh thời, Lagerfeld nổi tiếng là nhà sưu tập nghệ thuật, sở hữu phong cách chiết trung hiếm có. Các chuyên gia dự đoán phần cuối của phiên đấu giá sắp tới còn kịch tính hơn với mức giá tăng cao.
Đươc biết, sẽ có 4.000 món đồ kỷ vật được Sotheby đưa vào danh mục đấu giá, một nhiệm vụ khiến nhà đấu giá danh tiếng này mất hơn ba tháng để hoàn thành. Khoảng 1.200 món trong số này sẽ được bán tại các cuộc đấu giá trong tháng 12 này.
Từ một giải đấu 30 năm tuổi đến những tấm vé được săn lùng trên thị trường thứ cấp, ASEAN Hyundai Cup 2026 đang cho thấy một điều: giá trị của bóng đá Đông Nam Á có thể đã lớn hơn cách chúng ta vẫn thường đánh giá nó…
Dù sức mua còn yếu, việc các doanh nghiệp đưa bánh Trung thu ra thị trường từ sớm phản ánh sự chủ động trong chiến lược tiếp cận khách hàng. Trong những tuần tới, thị trường được kỳ vọng sẽ bước vào thời điểm cạnh tranh sôi động về giá bán, chất lượng và giá trị thương hiệu…
Theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường GfK, thị trường thiết bị hút bụi và lau nhà thông minh tại Việt Nam đã duy trì đà tăng trưởng kéo dài từ năm 2022 đến đầu năm 2026. Quy mô doanh thu cũng tăng trưởng liên tục qua từng năm…
Ngành thực phẩm đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và robot để vượt qua áp lực thiếu hụt lao động, tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng thay đổi liên tục…
Từ giảm giá, trưng bày đặc sản đến các hoạt động trải nghiệm, mùa kích cầu tiêu dùng dịp lễ Quốc khánh 2/9 đang mở ra cơ hội để hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng và trở thành lựa chọn ưu tiên trong mỗi giỏ hàng...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Quy định cơ chế ủy quyền, giao thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan điều tra cho Trưởng, Phó trưởng công an cấp xã… có thể dẫn đến tình trạng thẩm quyền phân tán nhưng trách nhiệm khó kiểm soát. Thậm chí, điều này có thể vô hình chung làm hình thành thêm hơn 3.000 cơ quan điều tra ở cấp xã.