
Thông tin trên tờ Wall Street Journal về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) xem xét kế hoạch mua trái phiếu kho bạc và thế chấp, đã mang lại sự lạc quan cho giới đầu tư hàng hóa như vàng, dầu thô trên thị trường quốc tế đêm qua (7/3).
Theo tờ báo này, các quan chức FED đang chuẩn bị tung ra một chương trình thu mua trái phiếu kho bạc và thế chấp kiểu mới, nhằm xoa dịu những lo ngại rằng nếu tiến hành thêm một đợt mua tài sản như trước sẽ làm thổi bùng nguy cơ lạm phát của nền kinh tế Mỹ.
Đại diện của FED từ chối bình luận về bài báo, song theo các thông tin đưa ra trước đó, trong tuần tới FED sẽ có cuộc họp chính sách thường niên. FED đã hạ lãi suất cơ bản xuống gần 0% trong tháng 12/2008 và đã duy trì mức thấp kỷ lục này nhiều tháng qua.
Vàng hồi sinh nhẹ
Kết thúc phiên giao dịch 7/3, giá vàng giao tháng 4 trên sàn Comex ở New York tăng 11,80 USD, tương ứng 0,7%, lên 1.683,90 USD/ounce, chấm dứt ba phiên đi xuống liên tiếp. Trước đó, sau 3 ba ngày hạ nhiệt, giá vàng đã bốc hơi 50,1 USD, tương ứng 2,9%.
Ngoài thông tin lạc quan từ tờ Wall Street Journal nói trên, thị trường vàng hồi sinh còn bởi báo cáo từ tổ chức ADP cho hay, trong tháng 2 vừa qua, khu vực tư nhân ở Mỹ đã tuyển dụng thêm 216.000 việc làm, cho thấy thị trường lao động nước này đang hồi phục.
Cùng đi lên với giá vàng, bạc giao tháng 5 tăng 80 cent, tương ứng 2,5%, lên 33,59 USD/ounce. Palladium tháng 6 tăng 13,75 USD, tương ứng 2,1%, lên 685,35 USD/ounce. Bạch kim tháng 4 tăng 15,4 USD, lên 1.627,3 USD/ounce. Đồng tăng 3 cent lên 3,77 USD/lb.
Dầu thô tăng 1,4%
Cũng xuất phát từ báo cáo trên tờ Wall Street Jounral cộng thêm thông tin về nguồn cung tăng thấp hơn dự báo, giá dầu thô thế giới đêm qua trên sàn New York đã tăng 1,46 USD, tương ứng 1,4%, lên 106,16 USD/thùng. Trước đó, giá dầu đã hạ xuống 104,35 USD.
Theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, trong tuần kết thúc ngày 2/5 vừa qua, nguồn cung dầu thô tăng 800.000 thùng, thấp hơn nhiều so với dự báo 2 triệu thùng của giới phân tích. Dự trữ xăng giảm 400 nghìn thùng, chế phẩm khác giảm 1,9 triệu thùng.
Kết thúc phiên giao dịch này, giá xăng tương lai cũng tăng được 6 cent, tương ứng 1,8%, lên 3,29 USD/gallon. Dầu sưởi tăng 3 cent, tương ứng 1%, lên mức 3,22 USD/gallon. Trong khi, giá khí tự nhiên tháng 4 giảm 5 cent, tương ứng 2,3%, xuống 2,3 USD/ triệu BTU.
Cacao, cà phê cùng hạ giá
Trên thị trường nông sản, giá nhiều mặt hàng đi xuống nhẹ trong phiên 7/3. Giá cacao giao sau giảm 6 USD, tương ứng 0,26% xuống 2.277 USD/tấn. Cà phê arabica hạ 4,45 cent, tương ứng 2,31% xuống 188,6 cent/lb. Ngô hạ 0,04% xuống đóng cửa ở 638,5 cent/bushel.
Giá đường thô thế giới hạ 0,54% xuống mức 23,92 cent/lb. Giá đậu tương kỳ hạn giảm 0,02% xuống còn 1.326,5 cent/bushel. Giá gạo chưa xay, xát trên sàn CBOT hạ 0,04% xuống 14,225 USD/cwt. Giá bông kỳ hạn giảm 1,42% xuống đứng ở 90,12 cent/lb.
Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào không chỉ quảng bá những đặc sản độc đáo, mà còn mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh thiết thực cho các doanh nghiệp hai nước, góp phần tăng cường kết nối thương mại và đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng...
Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2027 sẽ bắt đầu từ tháng 1, được tập trung tổ chức trong tháng 3 (tháng cao điểm) và kéo dài trong cả năm...
Trước biến động của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước ngày 1/10 đã được điều chỉnh tăng nhẹ, riêng dầu điêzen giảm mạnh 780 đồng/lít. Kỳ này, cơ quan điều hành quyết định thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu 200 đồng/lít đối với dầu điêzen…
Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã trở thành bệ phóng vững chắc nâng tầm thương hiệu Việt. Kỳ xét chọn lần thứ 10 năm 2026 đánh dấu bước tiến mới, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và vị thế thương hiệu Việt trên trường quốc tế...
Nhu cầu vật liệu xây dựng tại Quảng Trị được dự báo tăng mạnh trong những năm tới, đặc biệt từ năm 2028. Trong khi nguồn cung đá xây dựng hiện được cấp phép chưa đáp ứng công suất cần thiết, tỉnh đang rà soát khả năng mở rộng, nâng công suất các mỏ và bổ sung nguồn cung mới...
Thay vì đốt bỏ gây lãng phí và gây ô nhiễm môi trường, những phế phụ phẩm từ lâm nghiệp được tận dụng để trồng nấm hữu cơ theo chuỗi tuần hoàn. Đó chính là mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững ở xã Hương Cần, tỉnh Phú Thọ.
Thay vì đốt bỏ gây lãng phí và gây ô nhiễm môi trường, những phế phụ phẩm từ lâm nghiệp được tận dụng để trồng nấm hữu cơ theo chuỗi tuần hoàn. Đó chính là mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững ở xã Hương Cần, tỉnh Phú Thọ.