Ngày 6/1, chứng khoán Mỹ đã lên điểm trở lại nhờ hy vọng gói kích cầu sẽ vực dậy nền kinh tế Mỹ
Chứng khoán Mỹ đã tăng điểm trở lại trong ngày 6/1 - Ảnh: Reuters.
Ngày 6/1, chứng khoán Mỹ đã lên điểm trở lại nhờ hy vọng gói kích cầu sẽ vực dậy nền kinh tế Mỹ.
Hôm thứ Ba, Viện Quản lý nguồn cung (ISM) cho biết, chỉ số ngành dịch vụ trong tháng 12/2008 đã tăng lên 40,6 điểm – tăng cao hơn so với mức dự báo 37 điểm của giới phân tích, từ 37,3 điểm trong tháng 11/2008. Chỉ số này nếu ở dưới ngưỡng 50 điểm thì được cho là tăng trưởng âm.
Trong ngày 6/1, Bộ Thương mại Mỹ công bố số đơn đặt hàng ở các nhà máy trong tháng 11/2008 đã giảm 4,6% và trở thành tháng suy giảm thứ tư liên tiếp trong năm 2008. Trong đó mức giảm lớn nhất thuộc về các hàng hóa lâu bền như máy bay, ôtô, máy tính...
Cùng ngày, Hiệp hội các nhà kinh doanh bất động sản Mỹ cho hay, chỉ số doanh số nhà chờ bán đã giảm 4% xuống 82,3 điểm – mức thấp nhất kể từ năm 2001, thấp hơn 5,3% so với tháng 11/2007.
Thị trường tăng điểm trở lại
Liên quan đến Tập đoàn General Electric, công ty tài chính của tập đoàn này - GE Capital vừa thông báo về việc chào bán một lượng kỳ phiếu trị giá 10 tỷ USD được bảo đảm bởi Tập đoàn Bảo hiểm tiền gửi Liên bang (FDIC).
Theo đó, GE Capital sẽ bán một lượng kỳ phiếu có kỳ hạn 2 năm trị giá 2 tỷ USD với mức giá trung bình giữa giá chào mua và giá chào bán cộng với 0,15% và 4,5 tỷ USD kỳ phiếu kỳ hạn 3,5 năm với mức giá trung bình giữa giá chào mua và giá chào bán cộng 0,3%.
Bên cạnh đó, GE Capital cũng phát hành lượng lỳ phiếu trị giá 2,5 tỷ USD với kỳ hạn 18 tháng, lãi suất thả nổi, 3 tháng điều chỉnh lãi suất một lần, xác định bằng lãi suất liên ngân hàng Libor (Anh) cộng 0,05%; đồng thời phát hành 1 tỷ USD kỳ phiếu thả nổi lãi suất, kỳ hạn 3,5 năm với mức giá trung bình giữa giá chào mua và giá chào bán cộng thêm 0,3%.
Được biết, Bank of America Securities, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase và Morgan Stanley là những đơn vị đứng ra bảo lãnh đợt phát hành này của GE Capital.
Liên quan đến tập đoàn sản xuất nhôm lớn nhất ở Mỹ - Alcoa vừa công bố kế hoạch bán 4 đơn vị kinh doanh và sa thải 15.000 lao động do hoạt động sản xuất nhôm bị ngưng trệ vì suy giảm kinh tế toàn cầu. Sau thông tin này, cổ phiếu của Alcoa (NYSE-AA) đã giảm gần 4% xuống 11,64 USD/cổ phiếu.
Chứng khoán Mỹ đã tăng điểm trở lại nhờ những hy vọng về gói kích thích kinh tế của Tổng thống đắc cử Barack Obama sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ. Với sự áp đảo trong Thượng viện và Hạ viện của đảng Dân chủ, giới đầu tư hy vọng gói kích thích kinh tế trị giá gần 800 tỷ USD sẽ sớm được thông qua sau khi ông Obama lên nhậm chức vào ngày 20/1/2009.
Cổ phiếu khối công nghệ bất ngờ tăng mạnh do giới đầu tư tăng mạnh lượng mua vì hy vọng khối này sẽ được hưởng lợi lớn từ gói kích cầu này.
Cổ phiếu của Microsoft tăng 1,2% lên 20,76 USD/cổ phiếu, cổ phiếu IBM và Hewlett-Packard (HP) có mức tăng lần lượt là 2,8% và 8,2%.
Cổ phiếu khối khai mỏ, nguyên vật liệu cơ bản cũng tăng mạnh do giá hàng hóa cơ bản đang tăng trở lại. Chỉ số S&P Nguyên vật liệu cơ bản tăng 1,9% trong ngày.
Biểu đồ ba chỉ số chứng khoán chính ở Mỹ trong ngày 6/1/2009 - Nguồn: G.Finance.
Kết thúc ngày giao dịch: chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 62,21 điểm, tương đương 0,69%, đóng cửa ở mức 9.015,1.
Chỉ số Nasdaq phiên này lên 24,35 điểm, tương đương 1,5%, chốt ở mức 1.652,38.
Cuối cùng, chỉ số S&P 500 tiến thêm 7,25 điểm, tương đương 0,78%, đóng cửa ở mức 934,7.
Khối lượng giao dịch trên sàn New York đạt 1,33 tỷ cổ phiếu, thị trường cứ có 7 cổ phiếu lên điểm thì có 2 cổ phiếu mất điểm. Khối lượng giao dịch thành công trên sàn Nasdaq đạt 2,17 tỷ cổ phiếu. Thị trường cứ có 5 cổ phiếu tăng điểm thì có 2 cổ phiếu giảm điểm.
Chứng khoán châu Âu tăng điểm phiên thứ sáu liên tiếp
Ngày 6/1, cơ quan thống kê châu Âu đã cho biết lạm phát ở 15 nước khu vực sử dụng chung đồng Euro trong tháng 12/2008 đã giảm xuống 1,6% từ 2,1% trong tháng 11/2008. Như vậy, lạm phát ở khu vực này đã lần đầu tiên xuống thấp hơn mục tiêu 2% mà Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã đề ra kể từ tháng 8/2007.
Tháng trước, ECB đã đưa ra dự báo, kinh tế khu vực sẽ tăng trưởng âm 0,5% trong năm 2009 – mức tăng trưởng lần đầu tiên trong 1 thập kỷ qua.
Trong tháng 12/2008, doanh số bán lẻ của khu vực giảm tháng thứ 7 liên tiếp, sản xuất công nghiệp sụt giảm mạnh... đã tạo nên sức ép buộc ECB đứng trước khả năng phải cắt giảm lãi suất xuống 2%/năm trong thời gian tới để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Chứng khoán châu Âu tiếp tục tăng điểm ngày thứ sáu liên tiếp nhờ sự lên điểm mạnh mẽ của cổ phiếu khối khai mỏ, trong đó cổ phiếu ArcelorMittal tăng 14%, cổ phiếu Rio Tinto lên 11%, cổ phiếu Xstrata tiến thêm 13% và cổ phiếu Vallourec tăng 10%.
Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số FTSE 100 của Anh tiếp tục tăng 59,28 điểm, tương đương 1,29%, đóng cửa ở mức 4.638,92, khối lượng giao dịch đạt 1,62 tỷ cổ phiếu.
Chỉ số DAX của Đức tiến thêm 0,85%, khối lượng giao dịch đạt 30 triệu cổ phiếu. Chỉ số CAC 40 của Pháp lên 1,08%, khối lượng giao dịch đạt 154,5 triệu cổ phiếu.
Ba phiên mở hàng “may mắn” của chứng khoán châu Á
Với hy vọng những gói kích thích kinh tế ở nhiều nước như Mỹ, Đức, Nhật, Trung Quốc, Ấn Độ... sẽ phát huy hiện quả trong năm nay, giới đầu tư tiếp tục bơm tiền vào thị trường cổ phiếu vì coi đây là điểm tựa quan trọng để giúp thị trường lên điểm trong thời gian tới.
Điều này đã giúp nhiều thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục lên điểm ngày thứ hai trong tuần và cũng là phiên thứ ba liên tiếp trong năm 2009.
Dù không duy trì được sắc xanh trên bảng điện tử như các thị trường khác nhưng chứng khoán Hồng Kông, Ấn Độ và Singapore cũng giảm điểm với biên độ dưới 1%.
Sau ngày giao dịch đầu năm thành công, chứng khoán Nhật hôm thứ Ba vẫn tăng điểm nhờ những tín hiệu tích cực từ gói kích thích kinh tế mà Tổng thống đắc cử của Obama sắp đưa ra sau khi lên nắm quyền.
Ngoài ra, đồng Yên lại tiếp tục giảm giá so với USD nên đã thúc đẩy cổ phiếu của nhiều nhà xuất khẩu lớn tăng điểm, góp phần giúp thị trường khởi sắc.
Cổ phiếu của nhiều hãng xuất khẩu lớn đã dẫn đầu về biên độ tăng điểm, trong đó cổ phiếu Canon lên 5%, cổ phiếu Sony tăng vọt thêm 7,6%, cổ phiếu Toyota, Honda tăng lần lượt là 1,3% và 1,7%.
Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Nikkei 225 tăng 37,72 điểm, tương đương 0,42%, chốt ở mức 9.080,84 – mức cao nhất kể từ 10/11/2008. Khối lượng giao dịch đạt 2,2 tỷ cổ phiếu, thị trường có 801 mã lên điểm và có 773 mã mất điểm.
Chuyển qua thị trường khác, chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tiếp tục lên điểm ngày thứ hai trong tuần nhờ sức tăng của cổ phiếu nhiều công ty khai thác than, ngân hàng, bất động sản. Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Shanghai Composite tăng 56,43 điểm, tương ứng 3%, chốt ở mức 1.937,15.
Thị trường chứng khoán Hàn Quốc vẫn ghi điểm phiên thứ tư liên tiếp nhờ mức tăng mạnh của cổ phiếu hãng sản xuất chíp bán dẫn Hynix Semiconductor, cổ phiếu DRAM, cổ phiếu hãng xe hơi Ssangyong Motor...
Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số KOSPI tăng 20,71 điểm, tương ứng 1,76%, chốt ở mức 1.194,28.
Trong khi đó, thị trường chứng khoán Australia đã tăng điểm trở lại sau hai ngày giảm điểm trước đó. Cổ phiếu khối ngân hàng tăng điểm mạnh giúp thị trường khởi sắc và đưa chỉ số ASX lên mức cao nhất trong vòng 2 tháng qua.
Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số ASX tăng 50,3 điểm, tương đương 1,38%, đóng cửa ở mức 3.689,2.
Điểm qua các thị trường khác: chỉ số Taiwan Weighted của Đài Loan tăng 0,62%. Chỉ số Straits Times của Singapore giảm 0,58%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông trượt 0,35%. Chỉ số BSE 30 của Ấn Độ hạ 0,46%.
Thị trường
Chỉ số
Phiên trước
Đóng cửa
Tăng / giảm (điểm)
Tăng / giảm (%)
Mỹ
Dow
Jones
8.952,89
9.015,10
62,21
0,69
Nasdaq
1.628,03
1.652,38
24,35
1,50
S&P
500
927,45
934,70
7,25
0,78
Anh
FTSE
100
4.579,64
4.638,92
59,28
1,29
Đức
DAX
4.983,99
5.026,31
42,32
0,85
Pháp
CAC 40
3.359,92
3.396,22
36,30
1,08
Đài
Loan
Taiwan
Weighted
4.698,31
4.727,26
28,95
0,62
Nhật
Nikkei
225
9.043,12
9.080,84
37,72
0.42
Hồng
Kông
Hang
Seng
15.457,24
15.509,51
53,80
0,35
Hàn
Quốc
KOSPI
Composite
1.173,57
1.194,28
20,71
1,76
Singapore
Straits Times
1.896,06
1.913,79
11,08
0,58
Trung
Quốc
Shanghai Composite
1.880,72
1.937,15
56,43
3,00
Ấn Độ
BSE 30
10.178,61
10.228,04
47,56
0,46
Australia
ASX
3.638,90
3.689,20
50,30
1,38
Nguồn:
CNBC, Thomson Reuters, Bloomberg
Đọc thêm
Nhà đầu tư nước ngoài tìm cách bảo vệ tài sản Mỹ khỏi biến động tỷ giá USD
Nhà đầu tư nước ngoài nắm tài sản Mỹ đang vội vã tìm kiếm các biện pháp phòng hộ biến động tỷ giá đồng USD, cho thấy mối lo có chiều hướng gia tăng về vị thế đồng tiền dự trữ toàn cầu của bạc xanh...
Chứng khoán Mỹ phản ứng thận trọng sau cuộc họp Fed
Niềm hưng phấn của nhà đầu tư bị kiềm chế khi Chủ tịch Fed Jerome Powell phát tín hiệu rằng đợt giảm này không phải là sự khởi động của một chu kỳ hạ lãi suất mạnh mẽ và kéo dài...
Fed hạ lãi suất lần đầu tiên trong năm 2025, phát tín hiệu tiếp tục giảm
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 17/9 có động thái cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong năm nay và phát tín hiệu sẽ tiếp tục hạ lãi suất về mức thấp hơn với tốc độ đều đặn trong thời gian còn lại của năm.
Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ khỏi ngưỡng kỷ lục, giá dầu tăng do rủi ro nguồn cung từ Nga
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (16/9), do một số nhà đầu tư hiện thực hóa một phần lợi nhuận sau khi kỷ lục mới được thiết lập và trước thềm quyết định lãi suất quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed)...
Tổng thống Trump muốn doanh nghiệp niêm yết ở Mỹ không phải báo cáo tài chính hàng quý
Tổng thống Donald Trump Mỹ đang tìm cách chấm dứt quy định yêu cầu các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán nước này phải công bố báo cáo tài chính hàng quý...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: