
Dù căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, các nhà đầu tư Mỹ vẫn nằm trong nhóm nhà đầu tư nước ngoài quan tâm tới Trung Quốc, đặc biệt là thị trường trái phiếu.
Theo CNBC, trái phiếu chính phủ Trung Quốc tiếp tục thu hút nhà đầu tư ngoại, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đang ở mức trên 3,2%. Ngược lại, trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm hiện có mức lợi suất chỉ 1,7%. Chênh lệch lợi suất lớn khiến các nhà đầu tư Mỹ đổ xô vào trái phiếu Trung Quốc để kiếm lời.
"Các nhà đầu tư Mỹ đang rất quan tâm tới thị trường Trung Quốc. Đặc biệt là thị trường trái phiếu với lợi suất tăng", Tao Wang, nhà kinh tế trưởng khu vực châu Á tại UBS, cho biết tại một sự kiện tài chính tuần trước.
Bà Wang cho biết, trong khi "trái phiếu Trung Quốc có lợi suất cao và ổn định", trái phiếu của một số quốc gia khác có lãi suất âm khi chính phủ vẫn đang áp dụng các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Hiện tại, không có dữ liệu cụ thể về giá trị nắm giữ của các nhà đầu tư Mỹ. Tuy nhiên, theo Reuters, tính tới cuối tháng 2, nhà đầu tư ngoại nắm giữ khoảng 3,5% trái phiếu bằng đồng Nhân dân tệ. Trong đó, khối ngoại hiện nắm giữ khoảng 10,5% trái phiếu chính phủ Trung Quốc.
Dữ liệu từ Wind Information cho thấy chỉ trong 2 năm, giá trị trái phiếu chính phủ Trung Quốc trong tay các nhà đầu tư nước ngoài đã tăng gần gấp đôi lên hơn 2.000 tỷ Nhân dân tệ (307,7 tỷ USD).
Nhu cầu ngày càng tăng với hàng tỷ USD chảy vào thị trường khi trái phiếu Trung Quốc được đưa vào các chỉ số lớn được giới đầu tư toàn cầu theo dõi.
Theo Jason Pang, quản lý danh mục đầu tư lợi nhuận cố định châu Á tại quỹ China Bond Opportunities Fund, thuộc J.P. Morgan Asset Management cho biết trong vài tháng qua, quỹ này đẩy mạnh đầu tư vào trái phiếu Trung Quốc.
"Chẳng có lý do gì để không bám lấy thị trường này", ông Pang nói và cho biết kinh tế Trung Quốc đang phục hồi tăng trưởng sau đại dịch nhanh hơn các quốc gia khác. Bên cạnh đó, theo Pang, khả năng xảy ra "một đợt bán tháo trái phiếu lớn tại Trung Quốc thấp hơn nhiều so với phần còn lại của thế giới".
Tuy vậy, quản lý danh mục đầu tư của China Bond Opportunities Fund cho biết phần lớn đầu tư chảy vào thị trường trái phiếu Trung Quốc "vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm" bởi nhà đầu tư nước ngoài cần thời gian để tìm hiểu thêm về thị trường.




Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Cận thị bệnh lý (cận thị thoái hóa/cận thị ác tính) là dạng cận thị nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Khác với cận thị thông thường, bệnh liên quan đến sự kéo dài bất thường và liên tục của trục nhãn cầu, dẫn đến các tổn thương cấu trúc ở đáy mắt và có nguy cơ cao gây mù lòa.