
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, ngày 9/12, HNX đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 7.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10, 15 và 30 năm.
Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động thành công 7.500 tỷ đồng với lãi suất giảm tại tất cả các kỳ hạn.
Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 2.500 tỷ đồng, huy động được 2.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,36%/năm, giảm 0,06%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó - ngày 2/12/2020.
Trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 4.000 tỷ đồng, huy động được 4.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,59%/năm, giảm 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó - ngày 2/12/2020.
Trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,17%/năm, giảm 0,07%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó - ngày 25/11/2020.
Như vậy, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 299.839 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020.
Theo bản tin thị trường tiền tệ trái phiếu tuần từ 30/11/2020 - 4/12/2020 của SSI Research, Kho bạc Nhà nước đã có phiên phát hành đầu tháng khá thành công khi toàn bộ 12 nghìn tỷ gọi thầu được phát hành hết với lãi suất trúng thầu giảm mạnh (6-8bps) ở cả 3 kỳ hạn 10, 15 và 20 năm.
Cũng theo SSI Research, tính từ đầu năm đến nay Kho bạc Nhà nước đã phát hành tổng cộng 292.3 nghìn tỷ đồng, hoàn thành tới 97.4% kế hoạch phát hành đã điều chỉnh của cả năm, đồng nghĩa Kho bạc Nhà nước chỉ cần phát hành thêm khoảng 7.7 nghìn tỷ trong 4 phiên đấu thầu sắp tới là hoàn thành kế hoạch. Áp lực phát hành trong ngắn hạn khá thấp cùng với kỳ vọng giảm lãi suất khiến cho lợi tức Trái phiếu Chính phủ chịu áp lực giảm mạnh trong 2 tuần gần đây.
Tuần qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội (VBSP) cũng gọi thầu thành công gần 2.5 nghìn tỷ đồng, lãi suất trúng thầu không đổi ở kỳ hạn 10 năm và nhích nhẹ 2bps ở kỳ hạn 15 năm so với phiên đầu thầu tuần trước.
Lợi tức trái phiếu cũng giảm từ 1-7bps ở các kỳ hạn 5-20 năm. Chốt tuần ở mức như sau: 1Y (0.17%, 0 bp); 3Y (0.41%; 4 bps); 5Y (1.16%, -3 bps); 10Y (2.39%, -4 bps); 15Y (2.58%, -7 bps); 20Y (3.03%, -1 bp); 30Y (3.18%, 0 bp). Thanh khoản thị trường giảm mạnh sau tuần bùng nổ trước đó, về mức 42.4 nghìn tỷ đồng (-43% so với tuần trước). Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 454 tỷ đồng, lũy kế mua ròng gần 5 nghìn tỷ đồng từ đầu năm đến nay.
Thị trường đảo chiều ấn tượng khi tâm lý hoảng loạn đầu phiên nhanh chóng nhường chỗ cho lực cầu bắt đáy quyết liệt. Có thời điểm chỉ số mất hơn 24 điểm, hàng loạt cổ phiếu lao dốc mạnh, nhưng lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn đã giúp thị trường lật ngược tình thế.
Ba đội: The Fund, TAT, Rizz Taker lần lượt dành giải thưởng Nhất, Nhì, Ba tại chung kết cuộc thi Investment Challenge 2026, hành trình kiến tạo thế hệ nhà đầu tư trẻ Việt Nam…
Tỷ phú Warren Buffett, Chủ tịch Berkshire Hathaway và là một trong những nhà đầu tư giá trị nổi tiếng nhất thế giới, chỉ trích làn sóng đầu cơ đang gia tăng trên thị trường chứng khoán Mỹ trong năm nay...
Nhóm Cảng và vận tải biển sẽ tiếp tục tăng trưởng bứt phá trong 2026-2027 nhờ triển vọng thương mại lạc quan của Việt Nam. Trong khi đó, áp lực gia tăng cước vận tải do căng thẳng Trung Đông cùng rủi ro hàng rào thuế quan mới đã kích hoạt làn sóng nhập khẩu sớm từ khối bán lẻ Âu - Mỹ...
Đây không phải giai đoạn hết an toàn, mà là biến động đã trở thành trạng thái nền, không còn là ngoại lệ. Điều này buộc nhà quản lý tài sản phải chuyển từ tư duy chọn tài sản an toàn sang quản trị biến động chủ động, xây danh mục dựa trên tương quan động hơn.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Trong lĩnh vực y tế, Việt Nam đã làm chủ công nghệ điều chế các chủng loại đồng vị và dược chất phóng xạ phục vụ y học hạt nhân. Khoa học hạt nhân nước ta đã phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư. Đây là những bước tiến vượt bậc trong nỗ lực đưa năng lượng nguyên tử vào phục vụ dân sinh.