
Việc không hủy, sửa lệnh được tiếp tục ép nhà đầu tư phải sử dụng lệnh MP, nhưng áp lực bán đầu phiên sáng nay không quá mạnh. VN30-Index ghi nhận mức giảm sâu nhất khoảng 0,9% so với tham chiếu. VN-Index giảm sâu nhất khoảng 0,59%, dù chỉ số này không thực sự đáng tin cậy về mức điểm số.
Mức giảm nói trên có thể xem là khá nhẹ. Tuy nhiên cổ phiếu có những phút lao dốc đáng kể hơn nhiêu. Thống kê riêng với rổ VN30 thì hàng loạt mã sụt giảm trên 2% thời điểm VN30-Index tạo đáy lúc 10h. Ví dụ BVH giảm 3,5%, HDB giảm 4%, FPT giảm 2,2%, GAS giảm 2,27%, SSI giảm 2,27%, TPB giảm 2,86%, VJC giảm 3,3%...
Mức giảm giá mạnh này đã hấp dẫn lực cầu bắt đáy xuất hiện. VN30-Index đảo chiều đi lên từ 10h và đến cuối phiên sáng đã tăng 0,39% so với tham chiếu, VN-Index cũng cho thấy mức tăng 0,08%.
Độ rộng của VN30 khá tốt cuối phiên với 12 mã tăng/17 mã giảm. Tuy chỉ có 12 mã đảo chiều vượt tham chiếu thành công nhưng tất cả 30 mã đều “thoát đáy”. Rất nhiều cổ phiếu bật tăng mạnh, tạo biên độ lợi nhuận rất hấp dẫn nếu nhà đầu tư bắt đúng đáy. Chẳng hạn HDB đã tăng vượt tham chiếu 0,46%, nghĩa là tăng so với đáy cỡ 4,68%. CTG hiện đang tăng 1,02% so với tham chiếu, tương đương đảo chiều 2,06%. MBB đang tăng 1,61%, tương đương đảo chiều 3,13%. SSI tăng 2,05% tức đảo chiều 4,42%. STB đảo chiều 4,8%, TCB đảo chiều 2,25%, TPB khoảng 3,82%...
Không khó để thấy nhóm cổ phiếu ngân hàng đang đảo chiều khá mạnh và trên diện khá rộng. Hiện CTG, HDB, MBB, STB, TPB, VCB trong rổ VN30 đã vượt được tham chiếu. ACB cũng đang tăng 3,23%. Nhiều ngân hàng nhỏ cũng đang đảo chiều rất tốt.
Thanh khoản trên sàn HoSE sáng nay cũng không cao, chỉ khớp thành công 15.102 tỷ đồng, giảm khoảng 5% so với sáng hôm qua. Rổ VN30 cũng giao dịch giảm 8%. Tuy nhiên nhóm thanh khoản cao nhất sàn vẫn là cổ phiếu thép, ngân hàng, chứng khoán.
Trong 10 cổ phiếu nâng đỡ VN-Index nhiều nhất sáng nay, cũng có tới 8 mã ngân hàng. Hai cổ phiếu còn lại là NVL tăng 5,29% và MSN tăng 0,67%. NVL hôm nay điều chỉnh giá kỹ thuật nên tham chiếu mới là 100.200 đồng chứ không phải 136.000 đồng như mức đóng cửa hôm qua. Đối với VN30-Index, NVL kéo điểm số cực mạnh tới 2,6 điểm, là nguyên nhân giúp chỉ số này tăng 0,39% so với tham chiếu, trong khi VN-Index mới “trồi lên” mặt đất không đáng kể!
Tâm lý ức chế do không hủy sửa lệnh được thường giảm đi khi thị trường tăng. Lý do đơn giản là nhà đầu tư không phải chứng kiến danh mục thua lỗ. Tuy nhiên việc đua lệnh trở lại vẫn sẽ bị hạn chế khi các lệnh đặt giá xác định (lệnh LO) không hủy sửa được nghĩa là tiền vẫn bị kẹt trong lệnh đang treo.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng rất thành công bất chấp hệ thống chậm. Khoảng 320 tỷ đồng vẫn bị rút ròng khỏi sàn HoSE. DXG bất ngờ có giao dịch bán khổng lồ 13,4 triệu cổ phiếu trực tiếp qua khớp lệnh. Áp lực này khiến giá giảm sàn 6,95%. Khối này rút khỏi DXG tới gần 307,8 tỷ đồng. HPG tiếp tục bị bán ròng 241,5 tỷ. NVL cũng bị xả ròng 74 tỷ đồng, VIC hơn 33 tỷ và GEX khoảng 29 tỷ. Phía mua ròng có STB, OCB, SSI, HDB, VHM, MBB, PLX, LPB, CTG, VRE đều được mua ròng trên 20 tỷ đồng, nhưng chưa đủ lớn để đảo ngược vị thế của khối ngoại.
Trong một hiện tượng đáng chú ý trên thị trường tài chính châu Âu, Chính phủ Hy Lạp hiện đang phải trả lãi suất thấp hơn so với Chính phủ Pháp khi phát hành trái phiếu để vay nợ, dù gánh nặng nợ công của nước này vẫn lớn hơn so với Pháp...
Khối ngoại có phiên mua ròng thứ 3 liên tiếp với giá trị ròng giảm so với hôm qua còn 259,3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 18,9 tỷ đồng.
Việt Nam mong muốn tham khảo kinh nghiệm của FMA và các cơ quan quản lý Liên minh châu Âu trong quá trình hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về lĩnh vực dịch vụ tài sản mã hóa...
VNI hôm nay gần như đi ngang nhưng cổ phiếu điều chỉnh diện rộng và khá mạnh. Đặc biệt thanh khoản khớp lệnh hai sàn lại giảm mạnh xuống còn chưa tới 12,6k tỷ, nếu trừ đi 5 cổ phiếu giao dịch lớn nhất thậm chí còn dưới 10k tỷ.
Khả năng cân bằng của nhóm blue-chips vẫn đủ ổn định điểm số, nhưng không thể hỗ trợ giao dịch ở phần lớn thị trường. Trong 103 cổ phiếu giảm sâu quá 1% hôm nay, đại đa số là các mã vừa và nhỏ.
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động đang ngày càng tác động đến cách du khách lựa chọn điểm đến. Đây được xem là dư địa để Việt Nam phát triển du lịch wellness, kết hợp nghỉ dưỡng, trị liệu, dinh dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên.