
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 16/11/2025
Đỗ Mến
20/08/2024, 11:11
Biết rõ việc xuất khẩu quặng tintan không cần xin giấy phép song Thuận vẫn hứa hẹn, làm giả công văn của Cục Công nghiệp - Bộ Công thương để chiếm đoạt tiền tỷ của doanh nghiệp khoáng sản...
Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã truy tố bị can Phạm Văn Thuận (SN 1980, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo cáo trạng, anh Vũ H. là phó giám đốc Công ty TNHH Thương mại M.H, chuyên kinh doanh lĩnh vực mua, bán, xuất khẩu khoáng sản. Tháng 3/2022, công ty có nguyện vọng xin Bộ Công thương cấp phép xuất khẩu khoáng sản quặng Titan Ilmenit. Do mới hoạt động trong lĩnh vực này nên anh H. không nắm rõ các quy định của cơ quan có thẩm quyền.
Sẵn mối quan hệ từ trước nên anh H. đã nhờ anh Nguyễn Đăng Duy (SN 1976) nghiên cứu. Thấy Thuận giới thiệu có nhiều mối quan hệ nên anh Duy đã nhờ Thuận xin giấy phép và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ hải quan.
Thuận đồng ý và liên hệ với luật sư nhờ tư vấn. Luật sư đã trao đổi và Thuận biết thông tin việc xuất khẩu quặng titan không cần xin cấp phép của Bộ Công thương.
Tuy nhiên, Thuận giấu nhẹm thông tin trên và nói với anh Duy là bản thân có khả năng “chạy” giấy phép của Bộ Công thương với chi phí khoảng 100.000 USD trong thời hạn 1 tháng. Sau đó, Thuận sẽ tiếp tục hỗ trợ làm hồ sơ dịch vụ hải quan với chi phí thỏa thuận sau.
Vì tin tưởng Thuận nên anh Duy và anh H. đã ký hợp đồng dịch vụ với chi phí 3 tỷ đồng xin phê duyệt phương án xuất khẩu quặng titan và 10.000 USD hỗ trợ làm hồ sơ dịch vụ hải quan. Sau đó, anh H. đã chuyển tạm ứng cho Duy 500 triệu đồng. Duy chuyển tiền do Thuận để xin giấy phép.
Khoảng đầu tháng 4/2022, Thuận đã soạn công văn nội dung Công ty M.H. gửi Cục Công nghiệp – Bộ Công thương xin hướng dẫn thủ tục xuất khẩu quặng titan rồi đưa lại cho anh H. ký và đóng dấu. Khi đó, anh H. thắc mắc trong công văn không có nội dung nêu công ty được phép xuất khẩu quặng nên yêu cầu Duy đưa nội dung này vào công văn. Anh Duy trao đổi lại với Thuận.
Thuận vẫn hứa hẹn với anh Duy sẽ xin lại được công văn theo yêu cầu trên. Sau khi nhận lại văn bản từ anh H., Thuận lên mạng xã hội Facebook tìm đối tượng không quen biết để làm giả công văn của Cục Công nghiệp, Bộ Công thương về việc “cho phép công ty xuất khẩu quặng titan…”. Thuận mang công văn giả trên đi chứng thực thêm 2 bản.
Ngày 28/4/2022, Thuận giao lại công văn trên cho anh Duy và anh H.
Do tin tưởng công việc sẽ suôn sẻ, anh H. chuyển cho anh Duy thêm 2,3 tỷ đồng. Duy đchuyển cho Thuận hơn 1,5 tỷ đồng. Còn Duy giữ lại hơn 800 triệu đồng.
Đến đầu tháng 8/2022, Thuận tiếp tục trao đổi với anh Duy về việc hoàn thiện hồ sơ hải quan với chi phí 1 tỷ đồng.
Để anh H. tin là thật, Thuận nhắn tin cho anh H. biết sẽ cùng với cán bộ hải quan đến kho hàng của công ty tại Bình Thuận để kiểm tra, lấy mẫu khoáng sản đi kiểm nghiệm để làm hồ sơ. Thuận yêu cầu anh H. phải chuyển thêm 500 triệu đồng. Anh H. đã đồng ý chuyển số tiền trên.
Thực chất, Thuận đã nhờ luật sư đến kho hàng để lấy mẫu rồi tìm công ty/viện nghiên cứu để giám định chất lượng khoáng sản. Tuy nhiên không có cơ sở nào đồng ý giám định. Mặc dù vậy, Thuận vẫn nói với anh H. về việc đang đợi các đơn vị trả lời kết quả giám định và hứa hẹn đến cuối tháng 8/2022 sẽ hoàn thiện hồ sơ hải quan.
Đến thời hạn cam kết, Thuận nói lô hàng trên không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu nên không làm được hồ sơ. Anh H. yêu cầu Duy và Thuận trả lại số tiền trên nhưng Thuận không trả lại.
Qua tìm hiểu anh H. mới biết công văn mà Thuận đưa là giả. Ngày 11/4/2023, anh H. đã gửi đơn đến cơ quan công an tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thuận.
Kiểm tra tin nhắn điện thoại cho thấy anh Duy hoàn toàn tin tưởng Thuận, không có nội dung anh này bàn bạc với Thuận về việc làm giả công văn của Cục Công nghiệp. Sau khi biết Thuận không thực hiện được công việc, anh Duy đã trả lại cho anh H. hơn 800 triệu đồng.
Cơ quan tố tụng cáo buộc Thuận đã chiếm đoạt của anh H. hơn 2 tỷ đồng, hiện khắc phục toàn bộ sô tiền trên. Anh H. có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can Thuận.
Trong 3 ngày đàm phán tại Wasington DC, đoàn đàm phán Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt tiến bộ lớn trong nhiều vấn đề như dịch vụ, thương mại số, nông nghiệp, hàng rào kỹ thuật liên quan thương mại (TBT), tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS)... và thu hẹp khoảng cách trong các vấn đề còn lại...
Kết quả ấn tượng của 35 sản phẩm công nghiệp chủ lực là nền tảng để Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo chiều sâu, hướng tới các sản phẩm có sức cạnh tranh cao, tăng trưởng ổn định, phù hợp với xu hướng thị trường và gắn với yêu cầu phát triển bền vững…
Diễn ra song song với vòng đàm phán kỹ thuật về Hiệp định Thương mại đối ứng cân bằng và công bằng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đoàn đàm phán Việt Nam đã có các cuộc gặp song phương với Lãnh đạo Quốc hội Hoa Kỳ và Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Mỹ tại Washington D.C từ 12–14/11...
Ngành Nông nghiệp và Môi trường đang bước vào giai đoạn mới, coi khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực trực tiếp để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản. Do đó, yêu cầu cần phải đột phá trong nghiên cứu, chuyển giao và đào tạo, lấy nhu cầu thực tiễn làm trung tâm và mở rộng không gian phát triển cho nông nghiệp hiện đại...
Với việc hòa lưới thành công tổ máy số 2, dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng đang tiến gần đến mốc hoàn thành toàn bộ trong năm 2025. Sau khi đi vào vận hành, dự án sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia…
Nông sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: