09:05 23/07/2007

Lạm phát Mỹ tăng thấp nhất 5 tháng qua

Hoài Hương

Tỷ lệ lạm phát tiêu dùng ở Mỹ tháng 6 chỉ tăng 0,2%, thấp nhất trong 5 tháng qua

Theo AFP, Bộ Lao động Mỹ vừa ra thông báo cho biết, tỷ lệ lạm phát tiêu dùng ở Mỹ tháng 6 chỉ tăng 0,2%.

Mức tăng này được đánh giá là thấp nhất trong 5 tháng qua, so với mức tăng 0,7% trong tháng 5, mức tăng mạnh nhất trong 20 năm qua.

Tính chung, chỉ số giá tiêu dùng ở Mỹ đã tăng 2,7% trong 12 tháng qua, riêng trong 3 tháng vừa qua giá năng lượng tăng cao đã đẩy chỉ số giá tiêu dùng tăng tới 5,2%.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết, hoạt động xây dựng nhà mới ở Mỹ trong tháng 6 tăng 2,3% sau 2 tháng sụt giảm.

Tỷ lệ lạm phát ở Mỹ tính theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) là 2,2% trong 12 tháng qua. Tỷ lệ lạm phát năm 2007 dự kiến duy trì ở mức 2- 2,25%.

Thất nghiệp hiện nay ở Mỹ vẫn ở mức thấp 4,5%, nhưng cả năm 2007 có thể ở mức 4,75%.

Tình trạng suy sụp hơn dự kiến của thị trường địa ốc là nguyên nhân khiến FED mới đây đã phải hạ thấp dự đoán về tốc độ tăng GDP của Mỹ chỉ ở mức 2,25-2,5% năm 2007 và 2,5%- 2,75% năm 2008, giảm 0,25% so với dự báo tháng 2.