10:41 29/07/2008

Lạm phát Nhật cao nhất 10 năm qua

Hoài Hương

Lạm phát cơ bản của Nhật Bản tháng 6/2008 đã tăng lên 1,9%, mức cao nhất kể từ tháng 1/1998

Kyodo 28/7,  Chính phủ Nhật cho biết, lạm phát cơ bản  tháng 6/2008 đã tăng lên 1,9%, mức cao nhất kể từ tháng 1/1998, thời điểm lạm phát ở mức 2%.

Nếu không tính chi phí năng lượng, lạm phát cơ bản của Nhật Bản chỉ tăng 0,1% và giá cả nói chung tăng 2%.

Theo ông Hiromichi Shirakawa, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Credit Suisse tại Tokyo, lương thực và năng lượng đóng góp phần lớn vào sự gia tăng của lạm phát tại Nhật Bản trong thời gian gần đây, sức ép tiền lương vẫn yếu hơn sức ép lạm phát, bởi vậy rất khó để tin rằng chi tiêu tiêu dùng sẽ tăng lên.

Nhật Bản đang cố gắng thoát khỏi đợt suy giảm kinh tế kéo dài trong hơn 1 thập kỷ qua, nhưng theo các nhà phân tích, chi phí nguyên liệu và năng lượng gia tăng cùng với xuất khẩu giảm sút đang kìm hãm đà phục hồi của nền kinh tế Nhật Bản.

Xuất khẩu hàng hoá của Nhật giảm 1,7% trong tháng 6/2008 so với cùng kỳ năm trước, lần giảm đầu tiên kể từ tháng 11/2003. Trong khi đó, nhập khẩu hàng hoá của Nhật trong tháng 6/2008 lại tăng lên 16,2%, khiến thặng dư mậu dịch giảm 89%, xuống 138,6 tỷ Yên.