08:25 08/07/2008

Lạm phát tại Philippines tăng cao

Hoài Hương

Tình trạng giá lương thực tăng vọt đã đẩy tỷ lệ lạm phát ở Philippines trong tháng 6/2008 tăng lên 11,4%

Văn phòng Thống kê Quốc gia Philippines (NSO) cho biết, tình trạng giá lương thực tăng vọt đã đẩy tỷ lệ lạm phát ở nước này trong tháng 6/2008 tăng lên 11,4%.

Trong một tuyên bố, NSO cho hay, tỷ lệ lạm phát trong tháng 6/2008 là mức cao nhất kể từ tháng 5/1994, khi lạm phát tăng 11,5% và Ngân hàng Trung ương Philippines có thể sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ.

Ngân hàng đã bắt đầu thắt chặt lãi suất chủ chốt hồi tháng trước, lần đầu tiên kể từ năm 2005, sau khi lạm phát trong tháng 5/2008 tăng lên 9,6%. Ngân hàng trung ương nước này phải nâng lãi suất thêm 0,25% vào ngày 5/6.

Các chuyên gia kinh tế hy vọng, lãi suất sẽ được tăng thêm khoảng 1% trong năm nay (bao gồm cả lần tăng lãi suất gần đây nhất).

NSO cũng điều chỉnh tỷ lệ lạm phát trong tháng 5/2008, từ 9,6% xuống 9,5%. Không tính lương thực và năng lượng, lạm phát cơ bản tăng lên 6,6% trong tháng 5/2008. Tỷ lệ lạm phát trong 6 tháng đầu năm ở Philippines là 7,6%.