
Lạm phát lõi của Singapore tháng 7 đã leo lên mức cao nhất trong gần 14 năm, gây áp lực lớn với các nhà hoạch định chính sách tiền tệ trong cuộc chiến chống lại đà tăng của giá cả.
Theo dữ liệu công bố ngày 23/8 từ Cơ quan Giám sát tiền tệ Singapore (MAS) và Bộ Công thương Singapore, lạm phát lõi của nước này - không tính giá vận tải cá nhân và nhà ở - là 4,8% trong tháng 7. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 11/2008.
Lạm phát toàn phần của Singapore tăng lên 7% từ mức 6,7% của tháng 6, cũng là mức cao nhất kể từ tháng 6/2008.
Các quan chức MAS, tức ngân hàng trung ương kiêm cơ quan giám sát tài chính Singapore, dự báo lạm phát lõi sẽ đạt đỉnh trong quý 3, và sau đó giảm nhẹ vào cuối năm.
Khác với các ngân hàng trung ương trên thế giới, MAS thường dùng tỷ giá thay vì dùng lãi suất cơ bản làm công cụ chính sách chủ yếu. Năm nay, MAS đã ba lần thắt chặt chính sách tiền tệ và có thể sẽ buộc phải ra quyết định mạnh mẽ hơn nữa tại cuộc họp định kỳ tháng 10 tới hoặc thậm chí trước đó nếu tình hình xấu đi.
“Thêm một tháng nữa CPI tăng mạnh, sau khi tăng 0,9 điểm phần trăm hồi tháng 6, sẽ là yếu tố khiến MAS tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong cuộc họp tháng 10 tới”, Tamara Henderson, nhà kinh tế về khu vực Asean, nhận định với Bloomberg.
Theo thông cáo ngày 23/8, giá vận tải tháng 7 của Singapore đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 7/1980, còn giá thực phẩm ở mức cao nhất từ tháng 11/2008. Giá điện và khí đốt cũng chạm ngưỡng cao nhất từ trước tới nay. So với tháng 6, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi và CPI toàn phần đã lần lượt 0,6% và 0,2%.
Trong thông cáo, MAS nhấn mạnh lại dự báo lạm phát lõi cả năm nay là khoảng 3-4% và lạm phát toàn phần trong khoảng 5-6%.
“Điều khiến tất cả mọi người đều bận tâm là chi phí sinh hoạt”, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long phát biểu tại một sự kiện hôm 21/8. “Trong khi MAS cố gắng đảm bảo tăng cường sức mạnh của đồng nội tệ, Chính phủ đang làm mọi thứ cần thiết, đặc biệt là hỗ trợ các hộ gia đình dễ bị tổn thương nhất ứng phó với lạm phát và sẵn sàng hành động quyết liệt hơn nữa nếu tình hình xấu đi”.
Chính phủ Singapore thời gian qua nhiều lần nhấn mạnh việc phải hỗ trợ những hộ gia đình thuộc nhóm nghèo nhất khỏi áp lực lạm phát. Hồi tháng 6, một gói hỗ trợ trị giá 1,5 tỷ Đôla Singapore (1,1 tỷ USD) đã được tung ra, bao gồm chi trả trực tiếp và trợ cấp giá dịch vụ tiện ích cho các hộ gia đình yếu thế.
Ông Starmer là thủ tướng thứ bảy của Anh trong vòng 10 năm qua, một con số cho thấy sự bất ổn chính trị kéo dài kể từ khi Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU)...
Trung Quốc muốn dựa vào nhu cầu trong nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng thực tế cho thấy việc này không hề dễ dàng...
Ngày thứ Hai (22/6), Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế thương mại mới đối với hàng chục doanh nghiệp và tổ chức của Mỹ...
Không còn là nguồn phát thải carbon thuần túy, các nhà máy điện than Trung Quốc đang được chuyển đổi linh hoạt, tái định vị thành trụ đỡ cho hệ thống năng lượng tái tạo. Đây là một bước chuyển chiến lược giúp dung hòa giữa an ninh năng lượng và cam kết khí hậu, đồng thời tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí chuyển đổi…
Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.