
Anh Giang Tấn Long sở hữu 5.000 cổ phiếu của Ngân hàng Đại Á. Anh Long bán cho anh Lý Quốc Hoàng (ngụ ở phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai) với giá 120 triệu đồng...
Trong hợp đồng có thỏa thuận: Ngay khi ký kết giấy chuyển nhượng, anh Hoàng có toàn quyền sở hữu số cổ phiếu; các quyền lợi liên quan đến số cổ phiếu giao dịch sẽ thuộc về anh Hoàng, anh Long có trách nhiệm làm thủ tục chuyển nhượng theo chỉ định của anh Hoàng khi cổ phiếu của Ngân hàng Đại Á được phép chuyển nhượng và nếu Ngân hàng Đại Á phát hành cổ phiếu ưu đãi cho những cổ đông đang nắm giữ thì anh Long phải dành quyền mua đó cho anh Hoàng theo số lượng cổ phiếu mà ngân hàng quy định...
Sau đó, Ngân hàng Đại Á tăng vốn đợt hai và với 5.000 cổ phiếu đã mua, người sở hữu (ở trường hợp này là anh Hoàng) sẽ được mua thêm 4.000 cổ phiếu ưu đãi và được thưởng thêm 2.000 cổ phiếu. Nhưng anh Long đã không báo việc này cho anh Hoàng mà làm thủ tục thụ hưởng quyền lợi này. Không thỏa thuận được, anh Hoàng đã kiện anh Long ra tòa.
Tại tòa, anh Hoàng yêu cầu anh Long phải hoàn trả cho mình tổng cộng 11.000 cổ phiếu (bao gồm: 5.000 cổ phiếu mua ngày 18/8/2006 mà anh Long chưa làm thủ tục chuyển nhượng; 4.000 cổ phiếu được quyền mua thêm và 2.000 cổ phiếu thưởng). Anh Hoàng cũng đề nghị trả lại anh Long số tiền bỏ ra mua 4.000 cổ phiếu ưu đãi của ngân hàng.
Qua xem xét hồ sơ, các tài liệu thu thập được cùng tranh luận của hai bên tại tòa, hội đồng xét xử nhận định: Trước khi thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn đợt 2, Ngân hàng Đại Á đã báo với các cổ đông những trường hợp mua bán cổ phiếu phải thông báo cho ngân hàng biết trước ngày 13/10/2006 để ngân hàng thông báo cho cổ đông biết việc tăng vốn đợt hai.
Anh Long là cổ đông của Ngân hàng Đại Á nên biết rõ thông báo này và có trách nhiệm báo cho ngân hàng việc chuyển nhượng 5.000 cổ phiếu giữa anh Long và anh Hoàng vào ngày 18/8/2006. Nếu anh Long làm thủ tục và thông báo cho Ngân hàng Đại Á biết việc chuyển nhượng thì quyền được thưởng 2.000 cổ phiếu và quyền được mua thêm 4.000 cổ phiếu với giá ưu đãi trong đợt tăng vốn đợt hai là thuộc về anh Hoàng chứ không phải anh Long.
Từ đó, tòa chấp nhận hoàn toàn yêu cầu của anh Hoàng, tuyên buộc anh Long phải làm thủ tục chuyển nhượng cho anh Hoàng 5.000 cổ phiếu mua ngày 18/8/2006, 2.000 cổ phiếu thưởng cùng 4.000 cổ phiếu ưu đãi mua thêm do tăng vốn đợt hai. Tổng cộng là 11.000 cổ phiếu, quy ra giá trị thị trường hiện tại 50.000 đồng/cổ phiếu là 550 triệu đồng. Đồng thời, tòa cũng chấp nhận đề nghị của anh Hoàng sẽ trả lại số tiền 40 triệu đồng mà anh Long đã nộp cho Ngân hàng Đại Á để mua 4.000 cổ phiếu ưu đãi.
Không đồng tình với phán quyết của tòa, ngày 18/6/2007, anh Long đã làm đơn kháng án lên tòa phúc phẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Tp.HCM.
* Một tín hiệu tích cực!
Trao đổi với báo giới về vụ việc này, phó giám đốc một công ty chứng khoán cho biết: “Việc tòa án phiên sơ thẩm xét xử vụ việc tranh chấp cổ phiếu lần đầu tiên theo hướng bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư là một tín hiệu tích cực trên thị trường chứng khoán nước ta.”
Thực tế, việc giao dịch trên thị trường cổ phiếu chưa niêm yết (OTC) đã xảy ra nhiều tranh chấp tương tự như trường hợp nêu trên. Tuy nhiên, các nhà đầu tư thường giải quyết bằng cách tự thỏa thuận với nhau và người mua thường phải chịu chấp nhận thiệt thòi một chút, đặc biệt là trong trường hợp giá của loại cổ phiếu đó đang lên. Kết quả xét xử nói trên cho thấy những quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư đã được pháp luật bảo vệ.
Một số công ty chứng khoán đã công bố kết quả kinh doanh. Điểm đáng chú ý là dư nợ ký quỹ trong quý 2/2026 tiếp tục tăng so với quý 1. Điều này tạo áp lực tâm lý lên thị trường khi tỷ lệ ký quỹ đang ở mức cao...
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 358,3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này mua ròng 168,8 tỷ đồng.
Định giá P/E dự phóng năm 2026 ở mức 11,7x nhưng nhiều ngành đang được giao dịch ở mức thấp hơn đáng kể. Đây cũng là vùng thấp nhất về định giá, tương đương các đợt sụt giảm mạnh từng xuất hiện vào các năm 2020, 2022 và 2025...
Thêm một nhịp “dúi” chỉ số nữa xuất hiện sáng nay, thậm chí VNI có lúc xuống dưới đáy tháng 6/2026. Thanh khoản thấp ở nhịp giảm là một tín hiệu tốt, cho thấy đợt bán dữ dội nhất đã vãn.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ra khỏi diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 14/7, sau khi hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.