
Chính phủ Singapore ngày 24/11 dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 3-5% trong năm 2022, cho rằng nền kinh tế sẽ tiếp tục phục hồi từ cú sốc do đại dịch Covid-19 gây ra, khi các quốc gia dần mở cửa biên giới và nới lỏng các biện pháp chống dịch.
Tuy nhiên, mức dự báo tăng trưởng nói trên thấp hơn nhiều so với con số tăng trưởng dự báo đạt khoảng 7% dành cho năm 2021. Triển vọng tăng trưởng năm nay đã được Chính phủ Singapore nâng nhẹ từ mức khoảng 6-7% đưa ra trong lần dự báo trước.
Năm ngoái, nền kinh tế của đảo quốc sư tử sụt giảm 5,4% vì tác động nghiêm trọng của dịch bệnh.
Sự phục hồi của các lĩnh vực trong nền kinh tế trong năm 2022 “được dự báo vẫn sẽ không đồng đều” – Bộ Công Thương Singapore cho biết trong báo cáo kinh tế cập nhật hàng tháng. “Triển vọng tăng trưởng của những khu vực kinh tế hướng ngoại vẫn mạnh, xét tới nhu cầu mạnh của thị trường quốc tế”, nhưng “sự phục hồi của các ngành liên quan đến hàng không và du lịch nhiều khả năng sẽ chậm do nhu cầu đi lại toàn cầu sẽ cần thời gian để hồi phục và các hạn chế đi lại có thể duy trì tại các thị trường là nguồn khách du lịch chủ chốt”.
Bộ Công Thương Singapore cũng cho biết GDP quý 3 của nước này tăng trưởng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn con số ước tính tăng 6,5% đưa ra hồi tháng trước. Sự tăng trưởng tốt của ngành sản xuất và hồi phục trong ngành dịch vụ đã hỗ trợ mức tăng trưởng của cả nền kinh tế.
Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ của Singapore đã đạt 80% dân số từ cuối tháng 8, nhưng nước này lại đối mặt với một làn sóng lây nhiễm mới, với số ca nhiễm mới hàng ngày lập kỷ lục trên 5.000 ca vào tháng 10 vừa qua.
Tuy nhiên, phần lớn các ca nhiễm đều có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Ngoài ra, làn sóng Covid này ở Singapore đã có những dấu hiệu qua đỉnh: hôm thứ Hai, nước này ghi nhận chỉ 1.461 ca nhiễm mới, con số thấp nhất trong 2 tháng.
Singapore hiện đang tích cực mở rộng chương trình “hành lang du lịch” dành cho du khách đã tiêm vaccine. Được triển khai từ tháng 9, chương trình này cho phép du khách đã tiêm đủ vaccine được nhập cảnh vào Singapore mà không cần cách ly. Hiện chương trình đang được áp dụng đối với du khách từ các nền kinh tế lớn từ châu Âu và Bắc Mỹ.
Các quốc gia láng giềng cũng đã bắt đầu mở cửa biên giới – một diễn biến được Singapore hoan nghênh, bởi quốc gia này từ lâu đã thiết lập vị trí một trung tâm kinh doanh và du lịch-giải trí trong khu vực.
Từ hôm thứ Hai tuần này, Chính phủ Singapore đã nới lỏng một số hạn chế chống Covid, cho phép nhóm tối đa 5 người đã tiêm đủ vaccine được ăn tối ở nhà hàng.
Chính phủ Singapore dự báo sẽ có thêm nhiều hoạt động kinh tế được nối lại trên toàn cầu trong năm 2022. Tuy nhiên, nước này cũng nhấn mạnh một số rủi ro gây suy giảm tăng trưởng, như thiếu lao động trong ngành xây dựng và nhu cầu mua sắm yếu đi tại các trung tâm thương mại.
Thị trường hàng hóa và dịch vụ toàn cầu đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về thị phần của các công ty Trung Quốc trong năm qua...
Mức thuế quan bổ sung 12,5% của Mỹ đối với hàng Trung Quốc gần tương đương với nhiều đối tác khác. Cùng với lợi thế về chi phí và chuỗi cung ứng của Trung Quốc, điều này khiến một số doanh nghiệp Mỹ cân nhắc đưa đơn hàng trở lại nước này...
Làn sóng đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI đã giúp hai nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc CXMT và YMTC từ chỗ liên tục thua lỗ vươn lên nắm quyền định giá ngày càng lớn...
Số người nhập cư tăng mạnh đã phần nào bù đắp cho tình trạng sụt giảm dân số người Nhật Bản - một xu hướng đã kéo dài suốt 17 năm qua...
Các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, hạn hán, mưa lớn và sương giá muộn đang gây sức ép ngày càng lớn lên nông nghiệp Đức. Trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, ngành nông nghiệp nước này đang đẩy mạnh phát triển giống cây trồng mới, ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phương thức canh tác nhằm duy trì năng suất và tăng khả năng chống chịu…
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.