
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 28/4 cùng ca ngợi những lợi ích của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đồng thời nói rằng thỏa thuận này nên được xem như một hình mẫu cho các thỏa thuận trong tương lai.
CPTPP - thỏa thuận gồm 11 quốc gia thành viên mà Mỹ rời bỏ hồi năm 2017 theo quyết định của Tổng thống Donald Trump - đã có hiệu lực từ tháng 12 năm ngoái.
Theo tin từ Reuters, ông Trudeau nói rằng xuất khẩu một số sản phẩm thịt bò của Canada sang Nhật Bản đã tăng gấp gần 3 lần nhờ CPTPP.
"Thỏa thuận này đã mang lại lợi ích to lớn cho người dân Canada và Nhật Bản, cũng như người dân của toàn khu vực", ông Trudeau phát biểu tại một cuộc họp báo ở Ottawa sau khi hội đàm với ông Abe, người đang có chuyến thăm Canada.
"Trái với sự rút lui của Mỹ, việc tiếp tục tiến bước về phía thương mại tự do hơn, cởi mở hơn, theo những nguyên tắc mà tất cả chúng ta có thể cùng nhất trí, chính là điều mà chúng ta cần trên thế giới này", ông Trudeau nói.
Sau khi rút khỏi CPTPP, chính quyền ông Trump theo đuổi một hiệp định tự do mậu dịch (FTA) với Nhật Bản. Hôm thứ Sáu, ông Trump nói sau khi gặp ông Abe tại Nhà Trằng rằng Mỹ-Nhật có thể đạt một thỏa thuận vào tháng tới.
Tuy nhiên, cả hai nhà lãnh đạo đều cho thấy rõ họ có sự khác biệt ở một số lĩnh vực, trong đó ông Trump nói về thuế quan của Nhật Bản áp lên hàng nông sản Mỹ, và ông Abe đề cập đến thuế quan Mỹ áp lên xe hơi Nhật.
Trong cuộc họp báo với ông Trudeau, ông Abe nói rằng CPTPP "nên là một mô hình cho tương lai", gọi thỏa thuận này là một cách ý nghĩa "để gieo mầm cho thương mại tự do và bình đẳng dựa trên nguyên tắc trong thế kỷ 21".
Ông Abe cũng cho biết Canada và Nhật Bản đang nỗ lực để gia tăng số quốc gia thành viên trong CPTPP.
Giữa tháng 8 này, các cơ sở lưu trữ khí đốt của Đức chỉ đầy 50,14% - theo số liệu từ Gas Infrastructure Europe (GIE) cơ quan đại diện cho các nhà vận hành mạng lưới khí đốt của châu Âu...
Khoảng 40% diện tích đất trên thế giới đã bị suy thoái, ảnh hưởng tới gần 3,5 tỷ người và ngày càng đe dọa an ninh lương thực, nguồn nước, sinh kế và ổn định kinh tế. Hội nghị COP17 tại Mông Cổ đang tìm kiếm các giải pháp chống sa mạc hóa, đồng thời mở ra một hướng tiếp cận mới: biến phục hồi đất từ một khoản chi phí môi trường thành một lĩnh vực đầu tư có khả năng tạo ra giá trị kinh tế lớn…
Lượng dầu Nga nhập khẩu vào Ấn Độ đã tăng lên mức cao kỷ lục trong bối cảnh xung đột tại Vùng Vịnh làm gián đoạn nguồn cung năng lượng...
Trong ngày 24/8, Mỹ sẽ công bố "cuộc tấn công tài chính lớn nhất từ trước đến nay" nhằm vào Iran - Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố vào tối ngày 23/8 theo giờ Mỹ...
Trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào khoáng sản Trung Quốc, châu Âu đối mặt nguy cơ rơi vào thế phụ thuộc mới, khi Mỹ có thể trở thành “một Trung Quốc thứ hai” trong chuỗi cung ứng...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Bầu trời đang trở thành một “mặt trận” tăng trưởng mới của kinh tế toàn cầu. Từ vệ tinh, dữ liệu không gian đến UAV (phương tiện bay không người lái), kinh tế không gian vũ trụ và kinh tế tầm thấp đang mở ra những thị trường và ngành nghề mới.