00:24 17/04/2016

Lãnh đạo Trung ương Đoàn làm Bí thư Nghệ An

Song Hà

Ông Nguyễn Đắc Vinh sinh năm 1972 tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, từng trải qua nhiều cương vị tại Trung ương Đoàn

Ông Nguyễn Đắc Vinh (thứ hai bên phải sang) nhận quyết định của Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An.<br>
Ông Nguyễn Đắc Vinh (thứ hai bên phải sang) nhận quyết định của Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An.<br>
Ngày 16/4, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, sinh năm 1972 tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Tháng 8/2008, ông được bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn kiêm Trưởng ban Thanh niên Trường học, kiêm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Từ tháng 10/2011 được bầu làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12. Ông Nguyễn Đắc Vinh nguyên là giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội, có trình độ là Phó giáo sư - Tiến sĩ ngành hoá học tại Trường đại học Tổng hợp kỹ thuật Bratislava, Slovakia.

Người tiền nhiệm của ông Vinh tại Tỉnh uỷ Nghệ An là ông Hồ Đức Phớc. Ông Phớc đã được Bộ Chính trị cho thôi chức Bí thư Nghệ An và được bầu làm Tổng Kiểm toán nhà nước, thay cho ông Nguyễn Hữu Vạn.

Trước đó, ngày 15/4, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cũng đã công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thượng tướng Lương Cường từng đảm nhiệm cương vị Chính ủy Quân đoàn 2, Chính ủy Quân khu 3, trước khi làm Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Người tiền nhiệm của ông Cường là Đại tướng – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch.