
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Bảy, 17/01/2026
Tâm Anh
06/08/2014, 15:49
Theo lãnh tụ Cuba Fidel Castro, phương Tây đang tìm cách đổ hết trách nhiệm cho nước Nga trong vụ MH 17
Sai lầm lớn nhất của Mỹ và châu Âu là đánh giá không đúng mức người Nga, lãnh tụ Cuba Fidel Castro bình luận trong bài báo trên tờ Granma số ra ngày 5/8.
Hãng tin Itar-Tass của Nga dẫn lại bài báo trên cho biết, ông Castro đã nhấn mạnh rằng "sai lầm chính của Mỹ và châu Âu là đánh giá thấp nhân dân Nga, những người đã chiến đấu bảo vệ đất nước của họ trong suốt cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai".
Nhà lãnh tụ cách mạng Cuba lưu ý rằng, "các lực lượng mới và thiết yếu" đã nổi lên trên bản đồ chính trị toàn cầu. Theo lời ông, Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi cùng các mối quan hệ của họ với Mỹ Latin, phần lớn các nước khu vực Caribbean và châu Phi "là một lực lượng có khả năng hợp tác với phần còn lại của thế giới", bao gồm Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.
Ông cũng đề cập tới vụ chiếc máy bay chở khách mang số hiệu MH 17 của Malaysia bị rơi ở miền đông Ukraine và phương Tây đang tìm cách đổ hết trách nhiệm cho nước Nga. Theo ông, "Tổng thống Vladimir Putin, Ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ không bao giờ làm những việc ngu ngốc như thế".
Cũng liên quan tới Cuba, hôm 5/8, Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba, bà Josefina Vidal, đã chỉ trích chương trình kích động gây rối tại Cuba của Mỹ. Bà nói, việc phát giác chương trình này cho thấy kể từ sau cách mạng giành độc lập ở Cuba năm 1959, Mỹ vẫn theo đuổi các kế hoạch can thiệp vào nội bộ của Cuba hòng gây bất ổn tại nước này.
Theo bà Vidal, các hành động kiểu này xâm phạm nghiêm trọng lãnh thổ Cuba cũng như công cuộc hoàn thiện hình mẫu kinh tế-xã hội và củng cố nền dân chủ của nước này. Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba đã lên tiếng kêu gọi Chính phủ Mỹ chấm dứt hoàn toàn các hành động gây rối lén lút nhằm vào Cuba.
Trước đó, mạng tin Fox News cho biết, từ tháng 10/2009, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã theo đuổi một chương trình bí mật cử những thanh niên Mỹ Latinh sang Cuba dưới danh nghĩa các nhân viên y tế và dân sự, nhằm tiến hành những hoạt động gây bất ổn trong xã hội để tiến tới thay đổi chế độ tại quốc đảo này.
Khoảng 10 thanh niên Mỹ Latinh tham gia chương trình này. Chương trình này do Cơ quan Phát triển quốc tế của Mỹ (USAID) chỉ đạo và giám sát, và đã bị Cuba phát giác hồi tháng 4. Trước đó, Cuba cũng phát hiện dự án bí mật Cuban Twitter, còn gọi là ZunZuneo, do USAID phát động từ tháng 10/2009 đến tháng 9/2012, nhằm kích động lật đổ chính quyền Cuba.
Đồ họa thông tin dưới đây thể hiện mức tăng của các đồng tiền lớn trên thế giới so với USD trong năm 2025...
Alphabet, công ty mẹ của công cụ tìm kiếm trực tuyến Google, đã chính thức gia nhập “câu lạc bộ” các công ty có vốn hóa thị trường vượt mốc 4 nghìn tỷ USD, cùng với 3 “ông lớn” công nghệ khác là Nvidia, Microsoft và Apple...
Kết quả này cho thấy dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ của Boeing sau những cú sốc gần đây...
Cuộc đua tuyển dụng trong ngành công nghiệp quốc phòng Đức đang diễn ra mạnh mẽ, với sự gia tăng đáng kể về số lượng nhân sự trong 4 năm qua...
Tháng này đánh dấu tròn 20 năm ông Jamie Dimon giữ vị trí CEO của JPMorgan Chase - ngân hàng lớn nhất thế giới xét theo giá trị vốn hóa, với hoạt động trải rộng từ ngân hàng đầu tư đến ngân hàng bán lẻ, quản lý tổng tài sản 4,6 nghìn tỷ USD.
Tài chính
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: