
Giá dầu thế giới giảm gần 3% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, trong đó giá dầu WTI xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4.
Nguyên nhân chính khiến giá dầu sụt giảm phiên này là nỗi lo nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu yếu đi giữa lúc sản lượng khai thác của các nước sản xuất dầu lớn đang tăng mạnh.
Theo hãng tin Reuters, thông tin về sản lượng dầu kỷ lục của Mỹ và Nga, cùng với việc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) nâng sản lượng, đã dẫn tới việc giới đầu tư bán tháo "vàng đen".
Ngoài ra, dầu cũng chịu áp lực mất giá từ mối lo ngày càng lớn về nguy cơ suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung vẫn chưa được giải quyết. Xung đột thương mại được cho là đã bắt đầu có ảnh hưởng đến kinh tế thế giới, đặc biệt là các nền kinh tế mới nổi.
Giá dầu hiện đã giảm 17% so với mức đỉnh thiết lập hồi đầu tháng 10. Giới phân tích dự báo dầu sẽ tiếp tục bị bán mạnh trong những phiên sắp tới. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh việc giá dầu không thể tăng dù đồng USD xuống giá trong phiên ngày thứ Năm, và cũng không tăng nổi theo sự hồi phục của thị trường chứng khoán Phố Wall.
"Điều này cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế", ông Gene McGillan, Phó chủ tịch phụ trách nghiên cứu thị trường thuộc Tradition Energy, nhận định.
Lúc đóng cửa, giá dầu Brent giao sau tại thị trường London giảm 2,15 USD/thùng, tương đương giảm 2,9%, còn 72,89 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York mất 1,62 USD/thùng, tương đương giảm 2,5%, còn 63,69 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 9/4.
Tốc độ giảm của giá dầu được đẩy nhanh chóng phiên ngày thứ Năm, sau khi giá dầu WTI tụt dưới 65 USD/thùng - ngưỡng vốn được xem là mức giá để mua vào trong thời gian từ đầu năm cho tới gần đây.
"Giá càng giảm thì giới đầu cơ càng bán mạnh", ông Jim Ritterbusch, Chủ tịch Ritterbusch & Associates, phát biểu.
Tháng 10 vừa qua, cả dầu Brent và dầu WTI cùng có tháng giảm mạnh nhất kể từ tháng 7/2016. Trong đó, giá dầu Brent sụt 8,8% và giá dầu WTI "bốc hơi" 11%.
Hôm thứ Tư, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết sản lượng dầu thô của nước này đạt kỷ luc 11,35 triệu thùng/ngày trong tháng 8, đồng thời dự báo mức sản lượng sẽ tiếp tục tăng. Nga hiện đang khai thác dầu với tốc độ 11,41 triệu thùng/ngày, còn một cuộc khảo sát của Reuters cho thấy xu hướng của OPEC từ năm 2016 đến nay là khai thác ngày càng nhiều dầu.
Dòng dầu khổng lồ từ các nguồn cung cấp trên đang áp đảo những mối lo gần đây của thị trường về khả năng xuất khẩu dầu của Iran sẽ sụt giảm mạnh sau khi Mỹ tái áp trừng phạt ngành dầu lửa nước này vào tuần tới.
Sản lượng dầu tăng lên của OPEC "đã thực sự bắt đầu trấn an những nỗi lo về nguồn cung dầu hao hụt từ Iran", ông McGillian nhận xét.
Dữ liệu công bố ngày thứ Năm cho thấy ngành sản xuất của Trung Quốc trong tháng 10 tăng trưởng chậm nhất trong hơn 2 năm, do ảnh hưởng của nhu cầu giảm tốc cả trong và ngoài nước. Đây được xem là một dấu hiệu cho thấy kinh tế Trung Quốc đang chịu ảnh hưởng gia tăng từ cuộc chiến thương mại với Mỹ.
"Giới đầu tư dầu lửa giờ đây đang đặt cược vào khả năng suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu", nhà phân tích Bruce Xue thuộc Huatai Great Wall Capital Management phát biểu.



Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.