
Từ năm học 2022–2023, Tin học đã trở thành môn học bắt buộc đối với học sinh tiểu học từ lớp 3. Tuy nhiên, tại Phân hiệu Trường Tiểu học Tân Mai, trước đây là Trường Tiểu học Tam Hiệp B, điều kiện tiếp cận thiết bị công nghệ của nhiều học sinh vẫn còn hạn chế.
Hiện phân hiệu có 1.054 học sinh thuộc 31 lớp, phần lớn là con em công nhân và các gia đình lao động từ nhiều địa phương đến Đồng Nai sinh sống. Trong khi không ít em chưa có điều kiện sử dụng máy tính thường xuyên tại nhà, nhiều năm qua nhà trường cũng chưa có một phòng học công nghệ được trang bị đầy đủ để phục vụ việc dạy và học.
Từ nhu cầu thực tế của học sinh, không gian Khám phá Sáng tạo “Mở lối Tương lai” được hình thành và chính thức đưa vào hoạt động trong tháng 9, với sự phối hợp của LG Electronics Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Đồng Nai, UBND phường Tam Hiệp và tổ chức phi chính phủ Korea Food for the Hungry International (KFHI).
Toàn bộ phòng học được cải tạo, thiết kế lại để phù hợp với nhu cầu học tập của học sinh tiểu học, đồng thời bổ sung hệ thống thiết bị gồm 32 màn hình thông minh LG Smart Monitor 27 inch, 01 TV LG AI 4K 65 inch, 01 laptop LG gram AI 2026 cùng 02 điều hòa LG DUALCOOL Inverter AI Air.
Việc bổ sung thiết bị không chỉ nhằm giải quyết nhu cầu cơ sở vật chất trước mắt mà còn hướng đến tạo ra một môi trường nơi công nghệ trở thành công cụ quen thuộc trong quá trình học tập. Thông qua các giờ học và hoạt động có ứng dụng công nghệ, học sinh có thêm cơ hội trực tiếp thao tác, tìm kiếm thông tin, khám phá kiến thức và từng bước hình thành những kỹ năng số cần thiết.
Chia sẻ tại sự kiện, ông Song Ikhwan, Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing, LG Electronics Việt Nam, cho biết: “Giáo dục luôn là lĩnh vực được LG ưu tiên trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng những thiết bị thông minh từ LG trong không gian này sẽ giúp các em có những bước đi đầu tiên vào thế giới công nghệ, học cách tiếp cận tri thức một cách an toàn và xây dựng những kỹ năng số cần thiết cho chặng đường phía trước”.
Với nhà trường, ý nghĩa của không gian mới còn nằm ở việc mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ cho những học sinh có điều kiện học tập tại nhà còn hạn chế. Theo bà Lê Thị Kiều Thanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Mai, một phòng học được trang bị đầy đủ thiết bị công nghệ là mong muốn của nhiều thế hệ giáo viên và học sinh nhà trường. Không gian này không chỉ góp phần cải thiện cơ sở vật chất mà còn giúp các em có thêm điều kiện để học tập và trải nghiệm công nghệ ngay trong môi trường trường học.
Nhà trường dự kiến đưa phòng học vào khai thác thường xuyên trong hoạt động giảng dạy môn Tin học và các nội dung giáo dục có ứng dụng công nghệ, qua đó phát huy hiệu quả của hệ thống thiết bị trong dài hạn. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chương trình, LG Electronics Việt Nam cũng trao 30 phần quà tới những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực trong học tập, như một sự động viên để các em tiếp tục hành trình chinh phục tri thức.
“Mở lối Tương lai” là dự án đầu tiên thuộc chương trình Đại sứ Cộng đồng LG 2026 – LG Ambassador Challenge 2026. Đây là chương trình toàn cầu thường niên do LG phối hợp cùng Quỹ Phúc lợi Xã hội Hàn Quốc (Community Chest of Korea) và KFHI triển khai, hướng tới tìm kiếm và hỗ trợ những sáng kiến có khả năng giải quyết các vấn đề xã hội tại địa phương theo cách thiết thực.
Thay vì áp dụng một mô hình cố định cho mọi cộng đồng, các dự án được lựa chọn xuất phát từ những nhu cầu cụ thể tại từng địa phương. Tại Việt Nam, chương trình bước sang năm thứ hai và tiếp tục tập trung vào ba lĩnh vực gắn với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc gồm Xóa nghèo, Giáo dục có chất lượng và Hành động vì khí hậu.
Trong năm đầu tiên triển khai tại Việt Nam vào năm 2025, ba sáng kiến được lựa chọn đã giải quyết những bài toán cộng đồng theo các hướng khác nhau. Tại Vườn Quốc gia Bến En, Thanh Hóa, dự án “Ươm mầm xanh – Gieo mật ngọt” trồng 600 cây Lim xanh và trao tặng 100 nhà nuôi ong, kết hợp phục hồi hệ sinh thái rừng với hỗ trợ sinh kế cho người dân địa phương. Ở Trường Tiểu học Lợi Bác, Lạng Sơn, dự án “Ươm mầm tri thức” cải tạo thư viện và bổ sung sách, tạo thêm không gian đọc và học tập cho học sinh vùng cao. Trong khi đó, dự án “Hạt giống Tài năng” tại Trường Tiểu học Bảo Đài, Bắc Ninh xây dựng một sân bóng an toàn, phù hợp hơn cho gần 1.000 học sinh, góp phần mở rộng điều kiện vận động và phát triển thể chất.
Trong bối cảnh kỹ năng số ngày càng trở thành một phần quan trọng của năng lực học tập và làm việc, cơ hội tiếp cận công nghệ từ sớm có thể tạo ra những tác động lâu dài. Thông qua Đại sứ Cộng đồng LG và các hoạt động trách nhiệm xã hội tại Việt Nam, LG Electronics tiếp tục theo đuổi tầm nhìn “Better Life for All – Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người”, hướng các sáng kiến cộng đồng đến những nhu cầu thực tế và những giá trị có khả năng duy trì lâu dài.
Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Green SM) và Công ty Cổ phần Công nghệ KiotViet công bố ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược nhằm kết nối các giải pháp quản lý bán hàng, giao nhận và di chuyển xanh.
Cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao kỹ năng và bảo đảm an sinh cho người lao động đang trở thành giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp tôm, lúa gạo Việt Nam nâng sức cạnh tranh. Thông qua dự án phối hợp giữa VCCI-HCM và Oxfam tại Việt Nam, hơn 100 doanh nghiệp được hỗ trợ cải tiến quản trị, hơn 23.500 lao động hưởng lợi, góp phần thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm và đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững của thị trường quốc tế...
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) vừa ghi nhận dấu mốc đáng chú ý khi Tổng giám đốc Lester Tan được VCCI vinh danh “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng 2026”.
Ngày 13/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) phối hợp với Hội Khoa học kỹ thuật An toàn thực phẩm Việt Nam tổ chức Hội thảo “Đóng góp ý kiến cho Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi)”...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.