08:44 30/01/2008

Liên hiệp quốc bàn biện pháp thu hồi tài sản tham nhũng

Thu Trà

Tại các nước kém phát triển, trung bình mỗi năm các quan chức nhận hối lộ 20-40 tỉ USD

Reuters ngày 28/1, đại diện từ 140 quốc gia đã tụ họp tại đảo Bali (Indonesia) để tham dự Hội nghị chống tham nhũng của Liên hiệp quốc.

Trọng tâm của hội nghị là tìm kiếm biện pháp thu hồi những khối tài sản khổng lồ bị cựu lãnh đạo các quốc gia chiếm đoạt. Ông Antonio Maria Costa, giám đốc Văn phòng Liên hiệp quốc chống ma túy và tội phạm, kêu gọi các nước thành viên Hiệp ước Chống tham nhũng Liên hiệp quốc lập tức thực hiện cam kết chống tham nhũng đã đưa ra.

Theo báo cáo của Liên hiệp quốc và Ngân hàng Thế giới (WB), dòng tiền từ các hoạt động tội phạm, tham nhũng và trốn thuế toàn cầu hiện lên đến 1-1,6 ngàn tỉ USD. Tại các nước kém phát triển, trung bình mỗi năm các quan chức nhận hối lộ 20-40 tỉ USD.