
Chính phủ các quốc gia thuộc khu vực đồng tiền chung Euro đang xem xét cung cấp gói cứu trợ cho Hy Lạp để làm bước đệm cho nền kinh tế này trong trường hợp Hy Lạp buộc phải rời Liên minh Châu Âu (EU).
Các quan chức châu Âu đang tính tới một cơ chế để tạo “hàng rào” quanh Hy Lạp cả về chính trị và kinh tế trong trường hợp nước này rời khỏi EU, nhằm bảo vệ phần còn lại của khối tiền tệ, theo Bloomberg.
"Luôn luôn có kế hoạch B", ông Filippo Taddei, cố vấn kinh tế cho Thủ tướng Ý Matteo Renzi, cho biết mà không đề cập đến gói hỗ trợ cụ thể.
Các nhà lập pháp thuộc đảng của thủ tướng Đức Angela Merkel đã bắt đầu tuyên bố công khai rằng việc Hy Lạp rời khỏi EU có thể là giải pháp tốt nhất cho cả Hy Lạp và các chủ nợ.
Chính phủ Hy Lạp không mong đợi sự giúp đỡ để rời khỏi EU. Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras nói ông sẽ không xem xét việc rời bỏ khối tiền tệ và đang tập trung vào việc tìm kiếm gói cứu trợ mà chính phủ ông đang rất cần để tránh vỡ nợ.
Dù các bộ trưởng tài chính khu vực đồng Euro đầu tuần này tỏ ra hoan nghênh tiến bộ của Hy Lạp khi đáp ứng được các yêu cầu viện trợ tài chính, các nhà hoạch định chính sách vẫn lo ngại rằng ông Tsipras có thể chưa sẵn sàng chấp nhận những nhượng bộ cần thiết cho lần giải ngân tiếp theo.
Trước khi nhận được bất kỳ khoản hỗ trợ mới nào, Hy Lạp phải đưa ra một chương trình cải cách kinh tế toàn diện có thể thuyết phục được các chủ nợ của mình, và chương trình này sẽ cần sự phê chuẩn của bộ trưởng tài chính và quốc hội các nước trong khối.
Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis mới đây cho biết Hy Lạp sẽ cạn tiền trong vòng một vài tuần tới nếu không nhận được trợ giúp.
Hôm thứ ba vừa qua, Hội đồng điều hành của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã phản đối các điều khoản thắt chặt việc hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp và quyết định nâng hạn mức hỗ trợ cho các ngân hàng của Hy Lạp thêm 1,1 tỷ euro (1,2 tỷ USD) lên mức 80 tỷ Euro.
Quyết định này được đưa ra sau tuyên bố của các bộ trưởng châu Âu công nhận thiện chí của Hy Lạp trong việc đáp ứng các yêu cầu của khối để nhận thêm gói cứu trợ tiền mặt.
Tiền gửi tiếp tục được rút ra khỏi hệ thống tài chính của Hy Lạp, trong đó với dòng tiền được rút ra từ các ngân hàng nước này tăng lên mức khoảng 7 tỷ Euro trong tháng tư. Vào tháng ba vừa qua, mức tiền gửi tại hệ thống ngân hàng đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2005.
Liên minh châu Âu (EU) vừa đưa ra quyết định áp mức phạt 890 triệu euro, tương đương 1 tỷ USD, lên Google, trên cơ sở cáo buộc công ty Mỹ này ưu ái các dịch vụ của chính mình...
Việc Samsung Electronics nhượng bộ các cuộc phản đối của công đoàn và đồng ý trả khoản thưởng hơn 400.000 USD cho một số nhân viên đang thúc đẩy làn sóng đòi chia sẻ lợi nhuận tại nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc...
Airbus đang tăng tốc phát triển thế hệ máy bay thân hẹp mới với mục tiêu ra mắt vào năm 2030, tích hợp nhiều công nghệ giúp giảm 20-30% mức tiêu thụ nhiên liệu. Song song đó, tập đoàn hàng không châu Âu cũng đẩy mạnh phát triển động cơ hydro, chuẩn bị cho kỷ nguyên hàng không phát thải thấp và cuộc cạnh tranh công nghệ ngày càng quyết liệt trên toàn cầu…
Theo nghiên cứu của tờ Nikkei Asia, tổng nghĩa vụ tài chính ngoài bảng cân đối kế toán của 5 tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ tăng gấp 8 lần trong vòng 4 năm khi các doah nghiệp này đẩy mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI)...
Giữa lúc ngành công nghiệp thép của Anh đối mặt với nhiều thách thức, Chính phủ Anh đã có một động thái chiến lược là quốc hữu hóa hãng thép British Steel...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.