Liệu Singapore có áp dụng “ngoại giao phong lan” với thượng đỉnh Mỹ-Triều?
An Huy
07/06/2018, 11:35
Dùng hoa phong lan để làm ngoại giao là chiến lược độc nhất vô nhị của Singapore
Loài hoa phong lan được đặt tên gần đây nhất ở Singapore là Dendrobium Narendra Modi, đánh dấu chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Ảnh: Reuters.
Với mỗi nguyên thủ quốc gia, nhân vật hoàng gia và người nổi tiếng đến thăm Singapore, đảo quốc sư tử thường đặt tên cho một loài hoa phong lan ở nước này theo tên của vị thượng khách đó.
Hoa phong lan là quốc hoa của Singapore, và cách làm như vậy được xem là "ngoại giao phong lan" nhằm gắn kết mối quan hệ giữa nước này với các quốc gia khác trên thế giới.
Theo hãng tin Reuters, loài hoa phong lan kỷ niệm chuyến thăm của vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama có những bông hoa màu tím và vàng, phần cánh dài hơi xoắn. Loài hoa kỷ niệm chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chùm những bông hoa nhỏ màu tím, phần giữa bông hoa có màu hồng. Loài hoa dành cho chuyến thăm của cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela nở những bông hoa màu vàng cam và đầu cánh nhọn.
Liệu Singapore có áp dụng “ngoại giao phong lan” với thượng đỉnh Mỹ-Triều? - Ảnh 1.
Một số loài hoa phong lan được Singapore đặt tên theo tên của các vị thượng khách là nguyên thủ quốc gia, nhân vật hoàng gia, người nổi tiếng - Ảnh: Reuters.
Các nhà thực vật học, giới truyền thông và các nhà phân tích giờ đây đang tò mò liệu Singapore có áp dụng "ngoại giao phong lan" với Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khi hai vị này tới Singapore để tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử vào thứ Ba tuần tới.
Ông Nicholas Fang, chuyên gia cấp cao thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Singapore (SIIA), nói rằng nước chủ nhà có thể thực hiện nghi thức này bên lề cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều nhằm thể hiện thiện chí và tình bằng hữu.
Liệu Singapore có áp dụng “ngoại giao phong lan” với thượng đỉnh Mỹ-Triều? - Ảnh 2.
Loài hoa phong lan được Singapore đặt tên theo tên của cố công nương Anh Diana - Ảnh: Reuters.
"Dạng ngoại giao mềm này là điều mà chỉ Singapore mới có", ông Fang nói. "Chúng ta hãy chờ xem liệu mỗi nhà lãnh đạo sẽ được dành riêng một cây phong lan, hay có một cây hoa chung cho hai nhà lãnh đạo".
Những loài hoa phong lan đặc biệt dành cho thượng khách được Singapore trưng bày trong vườn thực vật quốc gia Botanic Gardens của nước này - một di sản thế giới được UNESCO công nhận. Khu vườn nằm cách không xa khu nghỉ dưỡng Sentosa, nơi sẽ diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều vào lúc 9h sáng ngày 12/6.
Liệu Singapore có áp dụng “ngoại giao phong lan” với thượng đỉnh Mỹ-Triều? - Ảnh 3.
Loài hoa phong lan được Singapore đặt tên theo tên của vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama - Ảnh: Reuters.
"’Ngoại giao phong lan’ đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển các mối quan hệ song phương", một tuyên bố của Nparks, công ty quản lý Botanic Gardens, có đoạn viết. Năm ngoái, theo NParks, đã có hơn 200 loài hoa phong lan được đặt tên theo tên của các vị thượng khách thăm Singapore.
Ở Triều Tiên, hai nhà cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong Il, ông nội và cha của ông Kim Jong Un, đều đã có quốc hoa đặt theo tên họ, là hoa Kimilsungia và hoa Kimjongilia. Hai loài hoa này được trồng và chăm sóc kỹ lưỡng tại một tòa nhà triển lãm cao 3 tầng tại thủ đô Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, không rõ ông Kim Jong Un đã có loài hoa nào được đặt tên theo ông hay chưa.
Liệu Singapore có áp dụng “ngoại giao phong lan” với thượng đỉnh Mỹ-Triều? - Ảnh 4.
Du khách ngắm hoa phong lan trong vườn thực vật Botanic Gardens của Singapore - Ảnh: Reuters.
Loài hoa phong lan được đặt tên gần đây nhất ở Singapore là Dendrobium Narendra Modi, đánh dấu chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Các nhà lãnh đạo nước ngoài khác cũng có loài hoa phong lan được Singapore dành tặng gồm Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.
Nhiều nhân vật hoàng gia Anh có tên được đặt cho các loài hoa phong lan ở Singapore. Gần đây nhất là vào năm 2017, khi loài hoa phong lan mang tên của thái tử Charles và phu nhân được bổ sung vào Botanic Gardens. Danh ca Elton John cũng có loài hoa phong lan mang tên ông trong khu vườn này.
Những loài hoa phong lan độc đáo được đặt tên theo thượng khách của Singapore thường là hoa phong lan lai. Để tạo ra một loài hoa như vậy, các nhà thực vật học phải tiến hành một quy trình khó khăn, có thời gian lên tới 5 năm. Sự quý hiếm của những loài hoa này thể hiện tình cảm trân trọng của Singapore đối với các nhân vật quyền lực.
Đọc thêm
Tín hiệu đáng lo của thị trường lao động Mỹ
Trong nhiều thập kỷ qua, số lượng người thất nghiệp dài hạn tại Mỹ thường có xu hướng tăng lên trong bối cảnh suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, con số này hiện đang tăng lên dù kinh tế Mỹ không suy thoái…
Chính phủ Mỹ tính lập quỹ đầu tư khai khoáng ở nước ngoài
Việc đàm phán thành lập quỹ đầu tư khai khoáng ở nước ngoài cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cố gắng kết hợp các công cụ tài chính của mình với tham vọng trong lĩnh vực khoáng sản...
Những lần điều chỉnh lãi suất của Fed và các ngân hàng trung ương G7 hai năm qua
Đồ họa thông tin dưới đây nhìn lại những lần điều chỉnh lãi suất của các nước thuộc nhóm 7 nền công nghiệp phát triển lớn nhất thế giới (G7), gồm Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Italy, Nhật Bản và Vương quốc Anh, từ tháng 1/2024…
Liên hiệp quốc khủng hoảng ngân sách vì Trung Quốc và Mỹ chậm đóng quỹ
Liên hiệp quốc đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngân sách nghiêm trọng, một phần lớn là do Trung Quốc chậm trễ trong việc thanh toán các khoản đóng góp theo quy định cho ngân sách của tổ chức này...
Mỹ và EU bất đồng về cách trừng phạt Nga
Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa thực hiện lời đe dọa lâu nay về việc áp đặt trừng phạt bổ sung với Nga, "trái bóng" đang được đẩy sang EU...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: