
Trong ngày thứ Hai, Yahoo công bố thua lỗ nặng, doanh thu sụt giảm liên tiếp nhiều quý, thị trường dự báo nhiều hơn về khả năng công ty công nghệ này sẽ sớm bị công ty khác mua lại, theo thông tin từ Wall Street Journal.
Yahoo thông báo doanh thu của công ty trong quý 2/2016 giảm 19% (sau khi đã trừ hết các chi phí trả cho đối tác). Như vậy, doanh thu của Yahoo đã giảm 6/7 quý gần nhất.
Hiện đã có một số công ty tuyên bố muốn mua lại Yahoo bao gồm Verizon Communications và quỹ đầu tư TPG. Tuy nhiên, đại diện của cả hai công ty này đều thể hiện tâm lý lo lắng khi Yahoo liên tục để mất thị phần quảng cáo trực tuyến về tay Google và Facebook.
Thông tin lợi nhuận gây thất vọng của Yahoo quý 2/2016 được đưa ra đúng 4 năm sau khi bà Marissa Mayer trở thành CEO của hãng. Khi đó bà Mayer đã tuyên bố sẽ khôi phục lại hoạt động kinh doanh, giành lại vị thế của Yahoo trong lĩnh vực công nghệ bằng việc tăng cường đầu tư vào quảng cáo video và công cụ tìm kiếm trên web.
Tuy nhiên, trong 4 năm qua, hoạt động kinh doanh của Yahoo không thành công. Tính chung cả quý 2/2016, doanh thu của Yahoo đạt 1,31 tỷ USD, nhưng công ty lại thua lỗ 439,9 triệu USD, tương đương 46 cent/cổ phiếu. Cùng kỳ năm ngoái, Yahoo thua lỗ chỉ 2 cent/cổ phiếu.
Yahoo công bố đến cuối quý 2/2016, công ty có tổng lượng tiền mặt đạt 7,67 tỷ USD, cao hơn chút so với con số 7,1 tỷ USD của 3 tháng trước đó.
Đối với các bên muốn mua lại Yahoo, trên thực tế rất khó định giá giá trị hoạt động kinh doanh cốt lõi của Yahoo, bởi nó nằm chính ở các cổ phần mà Yahoo đang nắm giữ tại tập đoàn Alibaba của Trung Quốc và Yahoo Nhật. Theo chuyên gia phân tích tại Pivotal Research, ông Brian Wieser, Yahoo có thể được định giá ở mức khoảng 3,5 tỷ USD. Một số tính toán khác cho thấy con số này có thể chỉ là 3 tỷ USD.
Một điểm sáng trong kết quả kinh doanh quý 2/2016 của Yahoo là việc doanh thu từ ứng dụng Mavens chuyên dùng để đo lường quảng cáo trên di động, video và các trang mạng xã hội tăng 26%, lên 504 triệu USD. Mức tăng trưởng này đặc biệt ấn tượng nếu so với con số 6,8% của quý trước đó.
Đối với các bên muốn thâu tóm Yahoo, một số tài sản như bất động sản và bằng sáng chế của Yahoo có thể không có nhiều sức hấp dẫn. Chính vì vậy, mới đây, Yahoo đã thuê ngân hàng đầu tư Black Stone IP để định giá và bán số tài sản này. Hiện Yahoo đang có khoảng 3.000 bằng sáng chế.
Suốt 4 năm qua, thị trường tài chính và giới công nghệ đã rất chờ đợi vào những kết quả khả quan từ kế hoạch cải tổ Yahoo và đưa ra sản phẩm mới hấp dẫn người dùng của CEO Marissa Mayer, tuy nhiên có thể nói bà đã làm họ thất vọng.
Những tháng gần đây, vị thế của bà Mayer ngày một đi xuống bởi những mâu thuẫn với nhà đầu tư. Cổ đông không hài lòng với việc bà không thể kiểm soát được chi phí tăng cao quá mức cần thiết.
Sau Starlink, Tesla là cái tên tiếp theo trong hệ sinh thái của Elon Musk tiếp cận thị trường Việt Nam…
Sam Altman cho hay OpenAI cùng các phòng thí nghiệm AI hàng đầu khác "có thể sắp công bố một thỏa thuận nhằm làm chậm quá trình phát triển AI và cùng nhau giải quyết các rủi ro an toàn đang gia tăng nhanh chóng"...
Fujitsu từng góp phần tạo nên thời kỳ hoàng kim của ngành bán dẫn Nhật Bản những năm 1980, sau đó rút khỏi hoạt động tự sản xuất bán dẫn những năm 2010, nay đang quay trở lại thị trường...
iPhone Duo, mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple, có kiểu dáng cỡ hộ chiếu tương tự Galaxy Z Fold 8…
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, Việt Nam đứng trước cơ hội mới để chuyển từ một cứ điểm sản xuất có lợi thế về chi phí, trở thành mắt xích có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị Công nghiệp Sản xuất Quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 11/9 tại Hà Nội.
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...