Lo vỡ nợ, Phố Wall tuột dốc không phanh

Thanh Hải

09/10/2013, 07:28

Quỹ Tiền tệ quốc tế ra cảnh báo, nền kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng chậm hơn dự báo trong năm nay cũng như năm tới

Chỉ số VIX đo lường trạng thái bất ổn của nhà đầu tư trên thị trường 
chứng khoán Mỹ tăng gần 5% trong ngày và chốt ở mức điểm cao nhất kể từ 
ngày 20/6 cho tới nay - Ảnh: Getty.<br>
Chỉ số VIX đo lường trạng thái bất ổn của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ tăng gần 5% trong ngày và chốt ở mức điểm cao nhất kể từ ngày 20/6 cho tới nay - Ảnh: Getty.<br>

Thị trường chứng khoán Mỹ vừa khép lại phiên giao dịch ngày 8/10 với sự lao dốc mạnh mẽ của cả ba chỉ số chính, do việc giải quyết khủng hoảng ngân sách của nước này mới chỉ nhen nhóm một tia hy vọng rất nhỏ.

Hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu, ông sẵn sàng đàm phán về các vấn đề ngân sách với phe Cộng hòa, nếu như họ đồng ý để chính phủ hoạt động trở lại và nâng trần nợ công mà không kèm theo bất cứ điều kiện nào. Theo giới phân tích, phát biểu của ông Obama đã chuyển sức ép chính trị sang phía đảng Cộng hòa.

Trước đó một ngày, ông Obama khẳng định ông để ngỏ khả năng thương lượng về Obamacare, chỉ sau khi Quốc hội thông qua các biện pháp nhằm nâng trần nợ công và chấm dứt tình trạng các công sở liên bang phải đóng cửa. Các chuyên gia phân tích cho rằng điều này cho thấy có thay đổi nhỏ trong lập trường của ông Obama.

Cùng với việc để ngỏ khả năng thương lượng, người đứng đầu Nhà Trắng cho biết sẵn sàng tăng trần nợ công ngắn hạn để tránh cho nước Mỹ bị vỡ nợ. Điều này có thể giúp các nghị sỹ của cả phe Dân chủ lẫn phe Cộng hòa có nhiều thời gian thương lượng hơn nhưng đây không phải giải pháp có thể giải quyết triệt để các vấn đề này.

Trong khi đó, hôm qua, Quỹ Tiền tệ quốc tế ra cảnh báo, nền kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng chậm hơn dự báo trong năm nay cũng như năm tới và sẽ hứng chịu thêm một cú sốc mới nếu Mỹ không thể giải quyết được vấn đề nợ của nước này. Cơ quan này đã hạ mức dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm 2013 bớt 0,3% xuống 2,9%.

Chỉ số VIX đo lường trạng thái bất ổn của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ tăng gần 5% trong ngày và chốt ở mức điểm cao nhất kể từ ngày 20/6 cho tới nay.

Trong số các cổ phiếu giảm điểm phiên 8/10, đáng kể nhất là cổ phiếu mạng xã hội lớn nhất hành tinh Facebook, với mức giảm lên tới 6,7%, xuống còn 47,14 USD. Đây là ngày giao dịch tệ nhất của cổ phiếu này trong hơn một năm qua. Cổ phiếu của LinkedIn giảm 6,1% còn 222,73 USD, cổ phiếu Netflix hạ 5% xuống 302,32 USD.

Một cổ phiếu giảm điểm mạnh đáng chú ý khác trong ngày là Xeros Corp. Cổ phiếu này giảm 2,5% xuống còn 10,14 USD. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, đáng quan tâm có cổ phiếu của McKesson tăng 3,2% lên mức 133,72 USD. Sau giờ đóng cửa, cổ phiếu của tập đoàn nhôm Alcoa cũng đã tăng được đến 1,6% lên mức 8,07 USD.

Kết thúc ngày giao dịch 8/10, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm sâu tới 159,71 điểm, tương ứng với mức giảm 1,07%, xuống còn 14.776,53 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm mạnh 20,76 điểm, tương ứng với mức 1,23%, xuống còn 1.655,45 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite hạ 75,54 điểm, tương ứng với 2%, xuống còn 3.694,83 điểm.

Thị trường Chỉ số Đóng cửa /- (điểm) /- (%)
Mỹ Dow Jones 14.776,53 -159,71 -1,07
S&P 500 1.655,45 -20,67 -1,23
Nasdaq 3.694,83 -75,54 -2,00
Anh FTSE 100 6.365,83 -71,45 -1,11
Pháp CAC 40 4.133,53 -32,05 -0,77
Đức DAX 8.555,89 -35,69 -0,42
Nhật Bản Nikkei 225 13.894,61 41,29 0,30
Hồng Kông Hang Seng 23.178,85 204,90 0,89
Trung Quốc Shanghai Composite 2.198,20 23,53 1,08
Đài Loan Taiwan Weighted 8.375,65 41,99 0,50
Hàn Quốc KOSPI Composite 2.002,76 8,34 0,42
Singapore Straits Times 3.146,50 9,91 0,32
Nguồn: CNBC, Market Watch.

Đọc thêm

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: