
“Cú đánh” quyết định của loạt cổ phiếu vốn hóa lớn sáng nay đã khiến VN-Index mất ngưỡng 1250 điểm, thủng đáy ngắn hạn tháng 10 và lùi xuống sát đáy tháng 9/2024. Thanh khoản sàn HoSE lên cao nhất 8 phiên với số mã giảm giá nhiều gấp gàn 5 lần số tăng.
Giao dịch phát tín hiệu nguy hiểm khá sớm khi ngay sau 10h thị trường đã bổ nhào giảm đồng loạt ở rất nhiều cổ phiếu. Độ rộng duy trì số mã giảm gấp đôi số tăng từ rất sớm và càng lúc sắc đỏ càng lan rộng. Đến cuối phiên, VN-Index chốt ở mức thấp nhất, bốc hơi 9,06 điểm tương đương -0,72% với vỏn vẹn 63 mã tăng nhưng tới 296 mã giảm.
VN30-Index giảm 0,92% với 5 mã tăng/24 mã giảm và toàn bộ 10 cổ phiếu khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất đều thuộc rổ blue-chips này. Dẫn đầu đang là VPB giảm 2,48%, VHM giảm 1,69%, GVR giảm 2,32%, FPT giảm 1,19%, MWG giảm 1,82%. Trong số này có 3 mã thuộc top 10 vốn hóa của chỉ số. Cả rổ VN30 có 12 mã đang giảm quá 1% so với tham chiếu.
Dòng tiền bắt đáy ở nhóm blue-chips rất yếu ớt, phần lớn là các lệnh treo mua chờ đợi. Đại đa số cổ phiếu đang chốt ở mức giá bằng hoặc sát giá thấp nhất phiên. STB, TPB là có biên độ hồi đáng kể nhất: STB đảo chiều khoảng 1,15% so với giá đáy và đã vượt được tham chiếu 0,14%. TPB hồi lại 1,21%, còn giảm 2,05% so với tham chiếu. Những cổ phiếu còn lại chỉ hồi 1-2 bước giá không đáng kể.
Thanh khoản trong rổ VN30 cũng tăng xấp xỉ 40% so với sáng phiên trước, đạt hơn 3.145 tỷ đồng. Tiếc rằng các mã thanh khoản hàng đầu của rổ này đều rơi giá sâu như VHM, MWG, VPB, TPB, FPT, MSN, HPG, SSI… Điều này cho thấy áp lực bán đang vượt trội hoàn toàn.
Thực ra trạng thái mua thụ động cũng là phổ biến trong sáng nay. Khi VN-Index bị đánh gãy mốc 1250 điểm từ 10h thì bên mua hoàn toàn chờ đợi. Thanh khoản có bao nhiêu là do bên bán xả như thế nào mà thôi. Việc chỉ số thủng ngưỡng hỗ trợ tâm lý có vai trò quan trọng thúc đẩy tâm lý sợ hãi và bán ra mạnh hơn. Do đó người mua không cần phải hành động sớm.
Thống kê biên độ giảm giá sáng nay ở HoSE cho thấy sức ép đang hoàn toàn phụ thuộc và người bán. Trong 296 mã đỏ, có tới 145 mã giảm quá 1% và số này chiếm 59,1% tổng giá trị khớp cả sàn. Đã vậy nhóm này hầu hết “nằm bẹp” ở giá thấp nhất phiên sáng hoặc chỉ chênh 1-2 bước giá. Nói cách khác, hầu như vắng bóng khối lượng mua vào chủ động đặt giá cao hơn để khớp vào dư bán.
Nhóm cổ phiếu ngược dòng chỉ là những đốm xanh lẻ loi trên bảng điện phủ toàn sắc đỏ. Tuy ghi nhận 63 cổ phiếu đang tăng nhưng đó là bao gồm cả rất nhiều những mã khớp lẻ tẻ vài trăm cổ. PNJ tăng 1,53% thanh khoản 96,6 tỷ; REE tăng 1,94% khớp 50 tỷ; QCG tăng 6,56% với 21 tỷ; ELC tăng 1% với 19,6 tỷ; SCS tăng 1,41% với 13,9 tỷ; SAB tăng 1,27% với 11,9 tỷ và HQC tăng 1,88% với 10,2 tỷ là đáng kể duy nhất.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay bán ròng 280 tỷ trên HoSE và gần 17 tỷ trên hai sàn còn lại. VHM bị xả lớn nhất -82,8 tỷ đồng; MSN -47,8 tỷ, FPT -45 tỷ, DXG -31,2 tỷ. Bên mua có MWG 48,2 tỷ, STB 28,9 tỷ. Đây là phiên sáng thứ 8 liên tiếp khối này bán ròng. Tuần qua khối này cũng xác lập kỷ lục bán ròng tính theo tuần với -7.658 tỷ do có hai giao dịch thỏa thuận cực lớn với VIB và MSN. Với các giao dịch khớp lệnh, mức bán ròng nhẹ hơn, khoảng 1.357 tỷ đồng.
Việc VN-Index gãy mốc 1250 điểm và xuống dưới vùng đáy ngắn hạn tuần trước xác nhận đà giảm tiếp tục. Hiện chỉ số chỉ còn cách đáy tháng 9/2024 hơn 6 điểm mà thôi.
Với cùng lộ trình giải ngân 10% - 20% - 35% - 35%, tổng dòng vốn thụ động dự kiến đạt khoảng 4,455 tỷ USD, gần gấp đôi so với kịch bản cơ sở.
Đà tăng của thị trường quanh sự kiện nâng hạng theo FTSE là cơ hội để hiện thực hóa lợi nhuận và giảm bớt tỷ trọng các cổ phiếu có hệ số beta cao...
Các chính phủ trên thế giới đang đối mặt với áp lực tài khóa ngày càng lớn khi tiền lãi nợ công tăng cao, cạnh tranh trực tiếp với các hạng mục chi tiêu thiết yếu khác trong ngân sách...
Một thị trường quy mô lớn hơn, thanh khoản cao hơn và thu hút nhiều dòng vốn quốc tế hơn chỉ có thể phát triển bền vững khi đi cùng với sự nâng lên tương ứng về chất lượng của các chủ thể tham gia thị trường.
Lãnh đạo Tập đoàn đầu tư BIG (MCK: BIG) vừa đăng ký chuyển nhượng thỏa thuận hơn 1,3 triệu cổ phiếu từ cho đối tác dự kiến trở thành cổ đông chiến lược của công ty.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Chi phí bình quân người lao động Việt Nam phải chi trả để có việc làm ở nước ngoài giảm 23,8% trong giai đoạn 2021-2025, trong khi thu nhập bình quân ngay trong tháng làm việc đầu tiên tăng 25,4%.