
Từ chỗ tăng hơn 13,8 điểm, VN-Index càng về cuối phiên sáng nay càng đuối, chốt phiên chỉ còn tăng 0,71 điểm. Áp lực từ các mã dẫn dắt lớn nhất suy yếu là nguyên nhân chính, nhưng đại đa số cổ phiếu còn lại cũng bị ép giá với biên độ lớn, phản ánh lực bán gia tăng cả nhà đầu tư nội lẫn ngoại.
Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường chỉ còn 3 mã xanh là HPG tăng 0,38%, VPB tăng 2% và MBB tăng 0,37%. Ngược lại, nhóm dẫn đầu có VCB giảm 0,16%, VIC giảm 1,62%, VHM giảm 2,41%, BID giảm 0,64%, TCB giảm 0,85%, CTG giảm 0,77%, FPT giảm 0,18%.
Những cổ phiếu này cũng chính là động lực “dắt” VN-Index tăng đạt đỉnh lúc 10h54, lên mốc 1523,37 điểm tăng 0,92% so với tham chiếu. BID đã lao dốc 1,4% đảo chiều thành giảm, VIC đảo chiều tới 3,26%, VHM trượt 2,61%, TCB trượt 1,13%, CTG trượt 1,31%... Thậm chí VPB còn rất mạnh nhưng cũng đã phải trả lại tới 2,34% so với giá cao nhất.
VN30-Index lúc đạt đỉnh cũng tăng 0,79%, hiện đã giảm 0,16%, độ rộng còn 14 mã tăng/13 mã giảm. Tới 24/30 cổ phiếu của rổ blue-chips trượt giá sáng nay từ 1% trở lên so với mức cao nhất trong khi thanh khoản khớp lệnh rổ lên mức cao nhất 14 tuần với 8.878,6 tỷ đồng. Điều này xác nhận áp lực bán đã tăng lên đáng kể, dù không phải cổ phiếu nào cũng bị ép đến mức rơi qua tham chiếu.
Rổ VN30 vẫn còn 7 mã tăng hơn 1%, trong đó VJC có phiên kịch trần thứ 2 liên tiếp. Cổ phiếu này đã quay lại đỉnh giá cao nhất 7 tháng sau phiên giao dịch thỏa thuận khổng lồ sáng hôm qua. HDB cũng tăng 3,34%, VPB tăng 2%, VIB tăng 1,44%, SAB tăng 1,15%, GVR tăng 1,15% và BCM tăng 1%. Tiếc rằng các cổ phiếu này vốn hóa khá nhỏ, trừ VPB và GVR, không mã nào lọt được Top 15 vốn hóa sàn HoSE.
Diễn biến suy yếu của nhóm cổ phiếu blue-chips cũng tác động đáng kể đến giao dịch nói chung, dù thiệt hại chưa lớn. Độ rộng VN-Index tại đỉnh ghi nhận 228 mã tăng/74 mã giảm và đến cuối phiên còn 199 mã tăng/117 mã giảm. Trong số cổ phiếu đỏ cũng chỉ 43 mã giảm quá 1%. Như vậy phần lớn cổ phiếu mới là hạ dần độ cao.
Ở nhóm giảm giá giao dịch cũng chủ yếu tập trung vào vài cổ phiếu thực sự chịu sức ép lớn. Đó là STB giảm 1,41% khớp 397,4 tỷ đồng thanh khoản; HAH giảm 1,51% với 231,7 tỷ; VHM giảm 2,41% với 198,5 tỷ; EVF giảm 1,5% với 196,4 tỷ; VIC giảm 1,62% với 184,4 tỷ; HAG giảm 2,33% với 153,6 tỷ.
Ở nhóm tăng, các cổ phiếu vừa và nhỏ khá sôi động và có lực cầu riêng. Dĩ nhiên đại đa số vẫn tụt giá về cuối nhưng biên độ tăng còn lớn. Thống kê cho thấy trong 199 mã xanh còn 90 mã tăng hơn 1%, chiếm 37,2% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Gần 20 mã trong số này thanh khoản vượt trăm tỷ đồng và VN30 chỉ đóng góp VPB, HDB, VIB, GVR. Ngược lại nhóm midcap có khá nhiều: VIX tăng 3,63%, VND tăng 2,36%, VCG tăng 4,7%, HSG tăng 3,88%, VSC tăng 2,84%, GEX tăng 2,11%, PC1 tăng 6,99%, NKG tăng 2,77%... Chỉ số Midcap đang tăng 0,98% với 47 mã tăng/17 mã giảm. Thanh khoản rổ này cũng chiếm 48,5% tổng giao dịch sàn HoSE, tỷ trọng cao nhất 5 phiên.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay ghi nhận bán ròng mạnh gần 630 tỷ đồng trên HoSE và khoảng 150 tỷ đồng trên HNX, UpCOM. Mức bán này khá nhỏ so với sáng hôm qua (-2.422,7 tỷ đồng) nhưng sáng qua có thỏa thuận lớn ở VJC. Đây đã là phiên sáng thư 4 liên tiếp khối này bán ròng. Quy mô mua ròng của khối ngoại 4 phiên gần đây đã hạ nhiệt rất nhiều và xen kẽ bán ròng. Trong 11 phiên kể từ sau khi xuất hiện thông tin sơ bộ về thuế quan, khối ngoại mua ròng tổng cộng 12.857 tỷ đồng qua khớp lệnh thì 4 phiên vừa qua chỉ còn 107 tỷ.
Các cổ phiếu bị bán ròng lớn sáng nay là VIX -232 tỷ, VSC -73,8 tỷ, GEX -69,9 tỷ, FPT -69,4 tỷ, SHB -63,7 tỷ, STB -61,4 tỷ, DIG -59,9 tỷ, DXG -56,1 tỷ, HAH -54,1 tỷ. Phía mua ròng có VPB 110 tỷ, HSG 89,3 tỷ, HDB 38,4 tỷ, PC1 37,9 tỷ, SAB 36,1 tỷ, NKG 35,9 tỷ, VNM 34,8 tỷ, VJC 33,5 tỷ.



VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 22/9/2026.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 677,3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 423,6 tỷ đồng.
Trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng trên toàn cầu do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, các ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới dường như đã khởi động một chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ mới...
Trung Quốc mất dần sức hút với các quỹ đầu tư quốc gia do thị trường bất động sản trì trệ và các quy định giám sát vốn nước ngoài chặt chẽ, trong khi dòng tiền ngày càng đổ mạnh vào Mỹ…
Thị trường đã phản ứng rất dè dặt trong phiên giao dịch đầu tiên dưới mũ “mới nổi”. Đặc biệt thanh khoản cực thấp cho thấy dòng tiền lớn trong nước chưa hành động, trong khi hoạt động mua bán của khối ngoại gây xáo trộn mạnh.
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Nhu cầu làm mát đang gia tăng mạnh mẽ trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp. Để giải bài toán bảo vệ tầng ô-dôn và giảm phát thải, Việt Nam đang thúc đẩy các chiến lược làm mát bền vững nhân kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali...