
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 28/10/2025
Kim Phong
04/06/2024, 12:15
Tăng thêm 7,65 điểm trong phiên sáng nay, VN-Index bắt đầu nỗ lực “dứt điểm” ngưỡng cản trung hạn hồi tháng 3/2024 một lần nữa. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang mạnh trở lại là lợi thế: 7/10 mã vốn hóa lớn nhất của chỉ số đang tăng hơn 1% bất chấp thanh khoản ở rổ VN30 có tín hiệu giảm...
Tăng thêm 7,65 điểm trong phiên sáng nay, VN-Index bắt đầu nỗ lực “dứt điểm” ngưỡng cản trung hạn hồi tháng 3/2024 một lần nữa. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang mạnh trở lại là lợi thế: 7/10 mã vốn hóa lớn nhất của chỉ số đang tăng hơn 1% bất chấp thanh khoản ở rổ VN30 có tín hiệu giảm.
Dẫn dắt điểm số vẫn là các cổ phiếu lớn nhất: VCB tuy chỉ tăng 0,79% nhưng lợi thế vốn hóa đưa mã này lên vị trí dẫn đầu. BID tăng 1,16%, HPG tăng 1,72%, GAS tăng 1,37%, FPT tăng 1,53%, VHM tăng 1,15%, VIC tăng 1,25%, TCB tăng 1,06% là các blue-chips nối tiếp. Chỉ số VN30-Index chốt phiên sáng tăng 0,51% với 19 mã tăng/9 mã giảm.
Nhóm blue-chips bất ngờ là các mã tích cực nhất sáng nay, trong khi Midcap chỉ tăng 0,39%, Smallcap tăng 0,47%. Đây là điều kiện thuận lợi vì để VN-Index vượt đỉnh thành công, sức mạnh tập trung của các mã lớn quan trọng hơn là số lượng tăng giá của nhiều mã nhỏ.
Thực vậy, độ rộng của VN-Index sáng nay khá tốt với 226 mã tăng/164 mã giảm, nhưng 10 cổ phiếu kéo điểm hàng đầu đều thuộc rổ VN30, đem lại khoảng 6,2 điểm tăng trong tổng số 7,65 điểm. Thậm chí rổ này còn có tới 13 cổ phiếu đang tăng hơn 1% trong tổng số 76 mã trên cả sàn HoSE. Nếu nhóm blue-chips đồng thuận hơn nữa ở các mã lớn nhất, ví dụ CTG chỉ tăng nhẹ 0,31% hay VNM tăng 0,15%, VPB giảm 0,55%, MSN giảm 0,13% thì sức mạnh của VN-Index còn đáng kể hơn nữa.
Chốt phiên sáng chỉ số này đứng mức 1.287,65 điểm, không chênh lệch bao nhiêu so với mức đóng cửa cao nhất hồi tháng 3 vừa qua (1.290,18 điểm). Thậm chí so với đỉnh cao nhất (trong phiên ngày 28/3 ở 1.293,9 điểm), khoảng cách cũng rất hẹp và hoàn toàn có thể được san bằng nếu các trụ nói trên có cải thiện giá.
Điều khá bất ngờ là trong bối cảnh các blue-chips nỗ lực tạo đột phá, giao dịch ở các cổ phiếu còn lại khá chậm. Hôm qua đà tăng ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ rất mạnh, giao dịch sôi động với gần 160 mã tăng vượt 1%, 15 mã kịch trần thì sáng nay VN-Index chỉ có 76 mã tăng hơn 1%, trong đó 4 mã kịch trần. Không chỉ vậy thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE cũng giảm gần 9% so với sáng hôm qua, đạt khoảng 10.728 tỷ đồng. Giao dịch của rổ VN30 giảm 10% đạt 4.139 tỷ đồng.
Thanh khoản giảm một phần do dòng tiền vào nhóm cổ phiếu ngân hàng hạ nhiệt. Tổng giao dịch của các mã ngân hàng trên HoSE sáng nay chỉ bằng 58,4% mức giao dịch sáng hôm qua. Các ngân hàng trong rổ VN30 giảm giao dịch tới 42%. Trong tổng số 27 mã ngân hàng, chỉ có 13 mã đang tăng và blue-chips thì chỉ STB, BID, TCB là tăng hơn 1%. Thiếu đi sức mạnh của nhóm ngân hàng vẫn là một bất lợi khá lớn, dù các trụ như VIC, VHM đang phục hồi.
Sau phiên tăng bùng nổ chiều qua, các cổ phiếu vừa và nhỏ đã chững lại. Độ rộng thể hiện bên tăng giá vẫn đang áp đảo nhưng biên độ tăng đã hạn chế nhiều. Thêm nữa thanh khoản của các cổ phiếu tăng mạnh thường khá nhỏ. Các cổ phiếu kịch trần như BMC, CKG, TMT, ITD chỉ giao dịch vài tỷ đồng. Trong 71 mã đang tăng hơn 1% thì một nửa khớp lệnh dưới ngưỡng 10 tỷ đồng.
Dù vậy vẫn có các cổ phiếu nổi bật nhờ có sự tập trung của dòng tiền: CMG tăng 5,68% thanh khoản 130,1 tỷ đồng; HSG tăng 4,03% giao dịch 582,3 tỷ; NKG tăng 3,62% với 311,4 tỷ; VTP tăng 3,39% với 111,3 tỷ… Nhóm KSB, PET, PVP, PTB, DPR cũng tăng trên 2% với thanh khoản vài chục tỷ đồng.
Phía giảm giá sáng nay không có gì đặc biệt, đại đa số các mã giảm quá 1% đều có thanh khoản lẻ tẻ, trừ HAG khớp khoảng 131 tỷ đồng với mức giảm giá 2%. Toàn sàn HoSE chỉ có 30 mã giảm quá 1% và thanh khoản chưa tới 2% sàn. Trong 164 cổ phiếu đang đỏ, phần lớn điều chỉnh biên độ hẹp chỉ mang tính dao động thông thường.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay bán ròng mạnh lên, rút khoảng 205 tỷ đồng trên HoSE. Mức này cũng khá cao nếu so với con số bán ròng 62,8 tỷ đồng sáng hôm qua. Dù vậy trung bình các phiên sáng của tuần trước, khối ngoại rút ròng tới 544 tỷ đồng/phiên. Các cổ phiếu bị bán ròng nổi trội là MWG -76,2 tỷ, VND -29,2 tỷ, VHM -27,1 tỷ, KDH -26,2 tỷ, DGC -26,1 tỷ, PVD -20,9 tỷ. Hai chứng chỉ quỹ cũng đáng chú ý: FUESVFL -32,7 tỷ và FUEVFVND -24,2 tỷ. Bên mua có HPG 54,1 tỷ, HSG 497 tỷ, NKG 42,5 tỷ, FPT 35,4 tỷ, PNJ 22,7 tỷ, MBB 21 tỷ.
Những nỗ lực phục hồi đã hoàn toàn thất bại trong phiên sáng nay. Lúc mạnh nhất VN-Index cũng vẫn giảm 0,5 điểm và kết phiên sáng đã “bốc hơi” 22,74 điểm tương đương -1,38%.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent đã bày tỏ sự đánh giá cao đối với lập trường chính sách tài khóa mở rộng của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, cho rằng chính sách này đang góp phần vào sự tăng trưởng kỷ lục của thị trường chứng khoán Tokyo...
Không như kỳ vọng của giới đầu tư trong nước, khối ngoại liên tiếp xả ròng. Tính từ phiên chấp thuận nâng hạng 8/10, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng thêm 12.300 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (27/10), với cả ba chỉ số chính cùng đóng cửa ở mức cao kỷ lục, khi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung giảm bớt vào cuối tuần vừa rồi...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: